Đồ chơi Trung thu "made in Việt Nam" lên ngôi ở phố Hàng Mã

Năm nay các loại đồ chơi truyền thống, đồ chơi làm thủ công của Việt Nam "lên ngôi", chiếm đa số, đẩy lùi các loại đồ chơi Trung Quốc

Còn nửa tháng nữa là đến tết Trung thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) đã tràn ngập các mặt hàng đồ chơi cho trẻ em dịp này. Năm nay các loại đồ chơi truyền thống, đồ chơi làm thủ công của Việt Nam "lên ngôi", chiếm đa số, đẩy lùi các loại đồ chơi Trung Quốc vốn chiếm lĩnh thị trường nhiều năm gần đây.

 Còn nửa tháng nữa mới tới tết Trung thu nhưng ngay từ những ngày đầu tháng 8 Âm lịch, phố Hàng Mã đã nhộn nhịp hàng hoá, đồ chơi phục vụ thiếu nhi dịp này.

Còn nửa tháng nữa mới tới tết Trung thu nhưng ngay từ những ngày đầu tháng 8 Âm lịch, phố Hàng Mã đã nhộn nhịp hàng hoá, đồ chơi phục vụ thiếu nhi dịp này.

 Những mặt hàng đèn lồng, đèn ông sao, đồ chơi Trung thu được các cửa hàng bày khắp không gian mặt tiền, màu sắc bắt mắt.

Những mặt hàng đèn lồng, đèn ông sao, đồ chơi Trung thu được các cửa hàng bày khắp không gian mặt tiền, màu sắc bắt mắt.

 Hàng Mã là phố bán đồ chơi nổi tiếng trong khu phố cổ Hà Nội. Vào các dịp Trung thu, màu sắc của các loại đèn lồng, đồ chơi giăng khắp không gian cổ kính khiến nơi đây trở thành điểm tham quan hấp dẫn.

Hàng Mã là phố bán đồ chơi nổi tiếng trong khu phố cổ Hà Nội. Vào các dịp Trung thu, màu sắc của các loại đèn lồng, đồ chơi giăng khắp không gian cổ kính khiến nơi đây trở thành điểm tham quan hấp dẫn.

 Khác với những năm trước khi các loại đèn lồng, đồ chơi Trung Quốc gần như chiếm lĩnh thị trường, năm nay đồ chơi nội lên ngôi. Các loại đèn lồng giấy nhựa công nghiệp vắng bóng, thay vào đó là các loại đèn nông nan trẻ, bóng kính được làm thủ công trong nước.

Khác với những năm trước khi các loại đèn lồng, đồ chơi Trung Quốc gần như chiếm lĩnh thị trường, năm nay đồ chơi nội "lên ngôi". Các loại đèn lồng giấy nhựa "công nghiệp" vắng bóng, thay vào đó là các loại đèn nông nan trẻ, bóng kính được làm thủ công trong nước.

 Ngoài các mẫu mã quen thuộc như hình cá chép, con gà... người làm đèn cũng cập nhật những mẫu mới như hình chú mèo máy Doremon để thu hút trẻ em. Giá đèn lồng nan tre bóng kính khoảng 40.000 đồng.

Ngoài các mẫu mã quen thuộc như hình cá chép, con gà... người làm đèn cũng cập nhật những mẫu mới như hình chú mèo máy Doremon để thu hút trẻ em. Giá đèn lồng nan tre bóng kính khoảng 40.000 đồng.

 Không riêng đèn lồng made in Việt Nam, các loại đồ chơi truyền thống cũng ngày càng được chú ý, bày bán nhiều ở phố Hàng Mã.

Không riêng đèn lồng "made in Việt Nam", các loại đồ chơi truyền thống cũng ngày càng được chú ý, bày bán nhiều ở phố Hàng Mã.

 Điển hình trong các loại đồ chơi Trung thu truyền thống tất nhiên là đèn ông sao. Mặt hàng này vẫn được hỏi mua nhiều, giá giao động từ 15 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng tuỳ kích cỡ lớn nhỏ.

Điển hình trong các loại đồ chơi Trung thu truyền thống tất nhiên là đèn ông sao. Mặt hàng này vẫn được hỏi mua nhiều, giá giao động từ 15 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng tuỳ kích cỡ lớn nhỏ.

 Đèn kéo quân, loại đồ chơi gần như bị lãng quên, nay xuất hiện nhiều trở lại trên các sạp hàng ở phố Hàng Mã. Đèn lồng kéo quân cỡ vừa có giá khoảng 200 - 300 nghìn đồng.

Đèn kéo quân, loại đồ chơi gần như bị lãng quên, nay xuất hiện nhiều trở lại trên các sạp hàng ở phố Hàng Mã. Đèn lồng kéo quân cỡ vừa có giá khoảng 200 - 300 nghìn đồng.

 Cá biệt, có những chiếc đèn lồng khổng lồ có giá lên tới vài triệu đồng. Chủ hàng cho biết, đèn lồng lớn thường được bán cho các trường học, cơ quan.

Cá biệt, có những chiếc đèn lồng "khổng lồ" có giá lên tới vài triệu đồng. Chủ hàng cho biết, đèn lồng lớn thường được bán cho các trường học, cơ quan.

 
 Chiếc đèn quay quen thuộc, mẫu mã không thay đổi sau hàng thập kỷ. Tuy nhiên, công nghệ ánh sáng cũng được tân trang bằng bóng đèn led thay cho nến như ngày xưa.

Chiếc đèn quay quen thuộc, mẫu mã không thay đổi sau hàng thập kỷ. Tuy nhiên, "công nghệ" ánh sáng cũng được tân trang bằng bóng đèn led thay cho nến như ngày xưa.

 Trống da đủ loại...

Trống da đủ loại...

 cho đến đầu lân, mặt nạ... vẫn là những món đồ chơi ưa thích của trẻ nhỏ. Nhờ việc sản xuất thủ công với số lượng lớn, những loại đồ chơi này có giá thành ngày càng giảm, chỉ khoảng từ vài chục đến hơn 100 nghìn một món.

cho đến đầu lân, mặt nạ... vẫn là những món đồ chơi ưa thích của trẻ nhỏ. Nhờ việc sản xuất thủ công với số lượng lớn, những loại đồ chơi này có giá thành ngày càng giảm, chỉ khoảng từ vài chục đến hơn 100 nghìn một món.

 Bé gái được mẹ đưa đi mua đồ chơi Trung thu sớm ở một cửa hàng trên phố Hà Mã.

Bé gái được mẹ đưa đi mua đồ chơi Trung thu sớm ở một cửa hàng trên phố Hà Mã.

 Trung thu cũng là dịp nhiều người tới phố Hàng Mã tranh thủ chụp ảnh lưu niệm giữa không gian rực rỡ màu sắc cổ truyền.

Trung thu cũng là dịp nhiều người tới phố Hàng Mã tranh thủ chụp ảnh lưu niệm giữa không gian rực rỡ màu sắc cổ truyền.

Theo Quý Đoàn (Dân Trí)


Tết thiếu nhi

Trung thu

rằm trung thu

đồ chơi trung thu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.