GS Lương Ngọc Huỳnh: 'Chỉ có người Việt đi mua vàng vào ngày vía Thần Tài'

Theo giáo sư Lương Ngọc Huỳnh, ở các nước phát triển không có chuyện mua vàng vào ngày vía Thần tài.

Theo giáo sư Lương Ngọc Huỳnh, ở các nước phát triển không có chuyện mua vàng vào ngày vía Thần tài. Đến nay, chưa có tài liệu nào chứng minh được mua vàng vào ngày này là để cầu may mắn.

Hôm qua, ngày vía Thần tài (10/1 âm lịch) rất nhiều người đổ xô đi mua vàng để mong cả năm được may mắn, làm ăn phát đạt. Giáo sư Lương Ngọc Huỳnh cho rằng, đây là quan điểm này không đúng.

“Tôi có rất nhiều bạn là những người giàu nổi tiếng. Tôi từng hỏi họ đã bao giờ đi mua vàng vào ngày vía Thần Tài không. Tất cả đều lắc đầu nhún vai”, vị giáo sư viết.

Giáo sư Huỳnh cho rằng, người xưa có câu nói: “Được bạc thì sang được vàng thì lụi”.

“Câu nói trên có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất: Nhắc nhở con người đừng có tham quyền cố vị, cứ nhường cho thiên hạ nhất đi mình chỉ nhì thôi.

Nghĩa thứ hai: Nếu có vàng cậy giàu lấy tiền đó ăn chơi, thì sớm muộn cũng chết", ông Huỳnh nói.

GS Lương Ngọc Huỳnh: Chỉ có người Việt đi mua vàng vào ngày vía Thần Tài-1

Giáo sư Lương Ngọc Huỳnh: Chỉ có Việt Nam là đi mua vàng vào ngày vía Thần Tài.

Vị giáo sư dẫn chứng, trong tất cả các đạo lớn trên thế giới, như Đạo Thần Tiên, Đạo Mẫu, Đạo Giáo, Đạo Khổng, Đạo Phật.....không có một chi tiết nào nói rằng đi mua vàng ngày "vía Thần Tài" để cầu tài cầu lộc.

Ở Trung Quốc, ngày Thần Tài là ngày mùng 5 tháng giêng, do họ tự phong ông Triệu Công Minh làm Thần Tài của nước mình. Tuy vậy, ngày này không ai đi mua vàng.

Ở Singapore, ngày Thần Tài là ngày mùng 1 tết và người dân chỉ hóa vàng dâng cho Thần tài.

Việc mua vàng vào ngày vía Thần tài chỉ có ở Việt Nam.

Giáo sư Huỳnh cho biết, ngày Thần tài ở nước ta ra đời khoảng năm 2006, thế nhưng đến nay chưa có tài liệu nào chứng minh được ngày 10 tháng giêng là ngày vía Thần tài. “Tôi là người nghiên cứu rất kỹ về Thần Tài, thậm chí có đầy đủ kinh Thần Tài mà cũng chưa bao giờ thấy có ngày vía Thần Tài”, giáo sư Huỳnh nói.

Theo giáo sư Huỳnh, nếu mua vàng vào ngày mùng 10 tháng giêng mà giàu có thì chắc nước ta đã thành nước phát triển từ lâu.

“Vàng chỉ hợp với người có tâm có đức hay đi làm phúc, không hợp với người điêu ngoa, ác độc", vị giáo sư từng có nhiều năm nghiên cứu về văn hóa nói.

Theo VietNamNet


GS Lương Ngọc Huỳnh

Ngày vía Thần Tài


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.