Hà Nội: Phố vàng mã nhộn nhịp người mua ngày ông Công ông Táo

Các chủ cửa hàng ở Hàng Mã - "thủ phủ" đồ cho người cõi âm đều cho biết dịp này khách hầu như không ai mặc cả

Các chủ cửa hàng ở Hàng Mã - "thủ phủ" đồ cho người cõi âm đều cho biết dịp này khách hầu như không ai mặc cả. Càng gần đến ngày ông Công ông Táo, buôn bán càng nhộn nhịp, tấp nập hơn.

Cứ sau ngày 20 tháng Chạp, phố Hàng Mã lại bước vào khoảng thời gian kinh doanh tấp nập dịp đầu năm mới.

La liệt các cửa hàng bày bán hàng chục bộ quần áo ông Công ông Táo để người tiêu dùng tha hồ lựa chọn, mua sắm.

Theo các chủ cửa hàng tại đây, các sản phẩm bán chạy nhất là mũ áo, tiền vàng.

Vào những ngày này, tâm lý mua hàng của khách khá thoải mái và không ai mặc cả. Vì tâm lý đi mua đồ cúng không trả giá để lấy may.

Nhiều cửa hàng cũng bày bán cả những sản phẩm giấy mô phỏng quần áo, điện thoại, ô tô, xe máy các loại để phục vụ thêm cho một số gia đình có nhu cầu.

Hà Nội: Phố vàng mã nhộn nhịp người mua ngày ông Công ông Táo-1

Hàng Mã, địa chỉ bán đồ vàng mã dịp ông Công ông Táo mà nhiều người tiêu dùng ghé tới.

Hà Nội: Phố vàng mã nhộn nhịp người mua ngày ông Công ông Táo-2

Ưu điểm của các mặt hàng vàng mã ở đây rất đa dạng với giá thành phải chăng cho người tiêu dùng lựa chọn.

Theo anh Trần Hưng (tiểu thương tại Hàng Mã, Hà Nội) cho biết, để phục vụ dịp mua sắm này, gia đình anh đã phải chuẩn bị trước cả chục ngày. Hàng họ nhập về liên tục để phục vụ khách mà vẫn chưa xuể.

Theo anh Hưng, năm nay các mẫu mã sản phẩm và chất lượng không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Giá cả thì tùy thuộc vào từng sản phẩm được làm từ nguyên liệu và kích cỡ như thế nào.

Hà Nội: Phố vàng mã nhộn nhịp người mua ngày ông Công ông Táo-3

Nếu so với mọi năm, giá bán vàng mã năm nay không có nhiều thay đổi. Một bộ đồ cúng ông Công ông Táo đầy đủ sẽ bao gồm: quần áo Táo quân (3 chiếc mũ, 3 bộ quần áo, 3 đôi giày) và một mũ - áo - hia của Quan thần linh. Loại bình thường sẽ có giá dao động khoảng 80 - 100.000 đồng.

Hà Nội: Phố vàng mã nhộn nhịp người mua ngày ông Công ông Táo-4

Mặt hàng được bán nhiều nhất tại Hàng Mã là bộ đồ cúng ông Công ông Táo.

Những bộ đẹp và cầu kỳ hơn với nhiều họa tiết, trang trí đặc sắc sẽ có giá cao hơn, vào khoảng 200 - 300.000 đồng. Tuy giá thành cao nhưng loại này thường được nhiều gia đình ưa chuộng và lựa chọn mua.

Ngoài ra, người tiêu dùng cũng có thể mua lẻ bộ đồ ông Công ông Táo với giá từ 60 - 80.000 đồng. Bộ Quan thần linh bán lẻ khoảng 50 - 120.000 đồng tùy kích cỡ. Vàng mã: 10.000 đồng/tệp sẽ bao gồm tiền đô la âm phủ, tiền polyme âm phủ và tiền bạc âm phủ.

Năm nay các cửa hàng tại Hàng Mã không thấy bán cá chép giấy.

Hà Nội: Phố vàng mã nhộn nhịp người mua ngày ông Công ông Táo-5

Giá một bộ dao động từ 80 - 100.000 đồng/loại thường. Và 200 - 300.000 đồng loại đẹp.

Hà Nội: Phố vàng mã nhộn nhịp người mua ngày ông Công ông Táo-6

Nếu mua lẻ loại đẹp sẽ có giá 60.000 đồng/bộ.

Hà Nội: Phố vàng mã nhộn nhịp người mua ngày ông Công ông Táo-7

Vàng mã ở đây được bán với giá 10.000 đồng/tệp sẽ bao gồm tiền đô la âm phủ, tiền polyme âm phủ và tiền bạc âm phủ.

Hà Nội: Phố vàng mã nhộn nhịp người mua ngày ông Công ông Táo-8

Hương đốt.

Hà Nội: Phố vàng mã nhộn nhịp người mua ngày ông Công ông Táo-9

Set vàng mã đã bao gồm ví, kính mắt, điện thoại di động, vòng cổ, vòng đeo tay.

Hà Nội: Phố vàng mã nhộn nhịp người mua ngày ông Công ông Táo-10

Các loại vàng mã đốt thông thường.

Hà Nội: Phố vàng mã nhộn nhịp người mua ngày ông Công ông Táo-11

Ngựa cưỡi vàng mã loại lớn được bán với giá 30 - 50.000 đồng/con.

Hà Nội: Phố vàng mã nhộn nhịp người mua ngày ông Công ông Táo-12

Các loại trang phục vàng mã dao động từ 10 - 30.000 đồng/bộ.

Hà Nội: Phố vàng mã nhộn nhịp người mua ngày ông Công ông Táo-13

Các loại nến thắp.

Hà Nội: Phố vàng mã nhộn nhịp người mua ngày ông Công ông Táo-14

Và đèn tài lộc trên ban thờ.

Theo tín ngưỡng dân gian, Táo quân (còn được gọi là vua bếp hay ông Công, ông Táo) là vị thần giúp trông coi cuộc sống bếp núc. Vào ngày này, Táo quân sẽ cưỡi cá chép lên trời và bẩm báo mọi việc dưới trần gian lên cho Ngọc Hoàng.

Chính vì vậy, các gia đình có thói quen cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 để tiễn các ông về trời được thuận lợi, cũng như cầu bình an, may mắn và tài lộc cho gia đình trong năm mới.

Theo Helino

Xem link gốc Ẩn link gốc http://helino.ttvn.vn/helino/ha-noi-pho-vang-ma-nhon-nhip-nguoi-mua-ngay-ong-cong-ong-tao-2220201619220334.htm

phố Hàng Mã

Ông Công ông Táo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.