- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hàng chục ngàn đôi giầy Converse bị hải quan Hải Phòng tạm giữ
Gần 20.000 đôi giày và hơn 2.000 lọ nước hoa nhái thương hiệu nổi tiếng của thế giới bị Hải quan Hải Phòng phát hiện tạm giữ.
Gần 20.000 đôi giày và hơn 2.000 lọ nước hoa nhái thương hiệu nổi tiếng của thế giới bị Hải quan Hải Phòng phát hiện tạm giữ. Tuy nhiên, phía DN Lào đang yêu cầu được trả lại.
10 container hàng giả mang thương hiệu nổi tiếngTrao đổi với PV, đại diện Cục Hải quan TP Hải Phòng khẳng định, 7 lô hàng gồm 10 container có xuất xứ từ Trung Quốc quá cảnh qua Việt Nam để sang Lào đang bị tạm giữ là do vi phạm pháp luật.
Lô hàng này đến nay vẫn chưa có chủ nhân chính thức, phía vận tải hàng đã từ chối làm thủ tục. Hiện các thương hiệu hàng hoá liên quan đến nhãn hiệu mà số giày và nước hoa này đính tên đều có văn bản phúc đáp khẳng định đó là hàng giả.
![]() |
Lô hàng bị phát hiện thông quan qua Hải Phòng để đi sang Lào |
Trước đó, tháng 7/2017, Hải quan Hải Phòng đã mở 10 container hàng giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới được nhập về cảng Nam Hải (Đình Vũ). Số hàng này đã bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định.
Trên vận đơn hàng hóa khai báo là hàng bách hóa gồm phụ tùng ô tô, xe máy, giày, đèn, quầy thanh toán, ống thép, nguyên liệu nhôm,... Tuy nhiên, kết quả xác định, trong 10 container này có đến gần 20.000 đôi giày nhãn hiệu Converse có ghi "Made in USA" cùng hơn 2.000 lọ nước hoa mang thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior,....
Phía Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Công ty TNHH Nike Việt Nam (chủ sở hữu nhãn hiệu Converse) đều khẳng định các sản phẩm giày có chữ Converse do Hải quan Hải Phòng bắt giữ kể trên là hàng giả mạo, không phải là sản phẩm do Converse sản xuất hoặc cho phép sản xuất.
![]() |
Gần 20 nghìn đôi giày được gia công tinh vi đội lốt thương hiệu lớn |
![]() |
Hơn 2 nghìn chai nước hoa nổi tiếng trà trộn vào 10 container hàng bị tạm giữ |
Ông Nguyễn Thái Hưng, đội trưởng đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan Hải Phòng, cho biết, phía hải quan vẫn đang thông báo tìm chủ đích thực của lô hàng trên. Đến thời điểm này, một vài đơn vị, cá nhân đã đến nhận nhưng chưa có đơn vị nào chứng minh được mình là chủ sở hữu thực sự của các lô hàng này theo đúng quy định của pháp luật.
Sẽ tiêu hủy nếu chủ hàng không đến nhận
Tuy nhiên, đến nay, Chi cục Hải quan TP Hải Phòng đã hai lần nhận được công văn của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam liên quan đến lô hàng này.
Phía Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cho rằng, lô hàng trên là của Công ty Phong Phi Phát XNK quốc tế (thuộc Lào) đứng tên. Việc nhập khẩu và kiểm tra đối với lô hàng cần được thực hiện bởi cơ quan hải quan cửa khẩu Lào và cơ quan liên quan theo quy định của luật pháp Lào.
![]() |
Các chứng từ kết luận lô hàng giả nhái nhán hiệu của các cơ quan chức năng gửi Hải quan Hải Phòng |
Phúc đáp lại văn bản của Đại sứ quán Lào, Chi cục Hải quan TP Hải Phòng của Việt Nam khẳng định đơn vị này đang thực hiện đúng theo các điều 3 và 11 của Hiệp định quá cảnh giữa hai nước quy định về việc xử lý đối với hàng quá cảnh có vi phạm pháp luật.
Qua cơ quan Đại sứ quán Lào, Hải quan Hải Phòng yêu cầu công ty đang nhận là chủ hàng khẩn trương đến nhận và mang theo các chứng từ gốc để tiến hành xác minh. Tuy nhiên, đã nhiều ngày từ khi cơ quan hải quan thông báo, vẫn chưa có một công ty nào đến làm thủ tục.
Theo quy định, trường hợp quá thời hạn mà không có đơn vị nào đến để chứng minh là chủ của lô hàng đó thì Hải quan Hải Phòng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xử lý (tiêu hủy) theo quy định của luật pháp Việt Nam.
Hiện nay Hải quan TP Hải Phòng cũng chưa nhận được công văn nào của Bộ Công Thương đề nghị làm rõ các sai phạm của những lô hàng được cho là hàng giả nhái thương hiệu nổi tiếng trên.
Theo VietNamNet
- Thị trường28/11/2020Giá vàng đi xuống, hướng tới tuần giảm thứ ba liên tiếp trong bối cảnh dịch bệnh và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
- Thị trường22/11/2020Thị trường vàng trong nước và quốc tế tuần qua có sự sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư đua nhau bán.
- Thị trường15/11/2020Được các địa chỉ online quảng cáo là đặc sản của Hà Giang nhưng thực chất nhiều dân buôn tiết lộ loại táo đá được bán tràn lan với giá chỉ 10.000 đồng/kg là dòng táo có xuất xứ từ Trung Quốc.
- Thị trường14/11/2020Giá vàng tăng trở lại khi một bộ phận dòng tiền luân chuyển qua vàng và đồng USD yếu đi.
- Thị trường01/11/2020Sau cơn bão số 9, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 140 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, tuy nhiên hiện nay mặt hàng tôn và ngói bất ngờ tăng giá cao hơn nhiều lần so với ngày thường.
- Thị trường25/10/2020Các chuyên gia nói với Zing thị trường vàng sẽ trải qua một đợt bùng nổ giá vì cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. "Làn sóng xanh" có thể giúp giá kim loại quý tăng vọt.
- Thị trường23/10/2020Sau phiên tăng trên vùng 1.925 USD/ounce, giá vàng thế giới quay đầu giảm gần 20 USD trong phiên 22/10 (giờ Mỹ), kéo giá giao dịch hiện tại về mốc 1.905 USD/ounce.
- Thị trường23/10/2020Mưa lũ mấy ngày trước khiến toàn bộ hàng hóa của tiểu thương chợ Hà Tĩnh ngập chìm trong nước, hàng hóa hư hỏng. Tiểu thương ôm mặt khóc vì gia sản tiêu tan trong nước lũ.
- Thị trường26/09/2020Do giá xăng, dầu trên thị trường thế giới hạ nên các doanh nghiệp đầu mối cho rằng giá xăng, dầu trong nước sẽ giảm. Xăng E5 RON 92 có thể giảm 200 đồng/lít, về mức 14.000 đồng/lít.
- Thị trường26/09/2020Là động vật thuộc họ thân mềm chuyên phá hoại cây cối, ốc sên trở thành nỗi ám ảnh của phần lớn những người nông dân. Tuy nhiên, nhiều nơi coi chúng là đặc sản có giá đắt đỏ, thậm chí chất nhầy từ chúng có giá đắt hơn vàng.
- Thị trường13/09/2020Nhiều loại hải sản cao cấp như cá mú, tôm hùm ế ẩm, giá giảm chưa từng thấy. Song có một nghịch lý là giá tại vựa nuôi rớt giá thê thảm nhưng người tiêu dùng vẫn phải mua với giá cao ngất do thương lái "chặt chém".
- Thị trường12/09/2020Dù giá đắt gấp đôi mật ong thường nhưng mật ong bạc hà - một trong những đặc sản của cao nguyên đá Hà Giang - vẫn rất đắt hàng vì nhiều người lùng mua về ngâm hoặc tăng cường sức đề kháng mùa dịch Covid-19.
- Thị trường06/09/2020Giá vàng hôm nay giảm phiên thứ ba liên tiếp kết thúc tuần không có nhiều biến động của kim loại quý.
- Thị trường09/08/2020Giá vàng gặp áp lực chốt lời mạnh sau khi liên tiếp tăng phi mã gần đây và liên tiếp thiết lập các mốc cao kỷ lục mới.