Hàng loạt cây xăng bán nhỏ giọt, đối phó, người dân Hà Nội bức xúc vì phải xếp hàng dài

Mặc dù Sở Công Thương Hà Nội đã có nhiều biện pháp hỗ trợ nguồn cung xăng dầu, bơm thêm 1.000m3 xăng, dầu và đảm bảo các cây xăng hoạt động bình thường thế nhưng tình trạng đóng cửa, bán xăng cầm chừng vẫn tiếp tục diễn ra, nhất là tại các cửa hàng xăng dầu tư nhân.

Hàng loạt cây xăng bán nhỏ giọt, đối phó, người dân Hà Nội bức xúc vì phải xếp hàng dài-1


Từ 7/11, TP Hà Nội đã được cung ứng thêm hơn 1.000 m3 xăng và dầu cho 5 thương nhân phân phối trên địa bàn và đã giảm bớt khó khăn về nguồn cung mặt hàng này trên toàn thành phố. Sở Công Thương Hà Nội cho biết, sẽ không còn tình trạng thiếu xăng dầu, bán cầm chừng từ 8/11.

Hàng loạt cây xăng bán nhỏ giọt, đối phó, người dân Hà Nội bức xúc vì phải xếp hàng dài-2

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV Tiền Phong sáng 9/11, nhiều cây xăng bán theo kiểu đối phó, khiến người mua gặp nhiều khó khăn

Hàng loạt cây xăng bán nhỏ giọt, đối phó, người dân Hà Nội bức xúc vì phải xếp hàng dài-3

Tại cửa hàng xăng dầu khâm thiên của Công ty Cổ phần xăng dầu HFC chỉ có một người bơm xăng, khiến hàng xe chờ đổ xăng kéo dài cả chục mét

Hàng loạt cây xăng bán nhỏ giọt, đối phó, người dân Hà Nội bức xúc vì phải xếp hàng dài-4

Tương tự, cửa hàng xăng dầu Thành Công cũng của công ty này có 3 cột bơm nhưng chỉ có một người bơm xăng

Hàng loạt cây xăng bán nhỏ giọt, đối phó, người dân Hà Nội bức xúc vì phải xếp hàng dài-5

Chị Tâm (phường Thành Công) cho biết, cây xăng nào cũng đông, xếp hàng như thời bao cấp. Được biết, chị phải chờ 20 phút mới đến lượt vào bơm xăng

Hàng loạt cây xăng bán nhỏ giọt, đối phó, người dân Hà Nội bức xúc vì phải xếp hàng dài-6

Trong khi đó, một số cửa hàng xăng dầu vẫn treo biển hết xăng, còn dầu. Trên ảnh là cửa hàng PVOIL 682 tại Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm

Hàng loạt cây xăng bán nhỏ giọt, đối phó, người dân Hà Nội bức xúc vì phải xếp hàng dài-7


Cửa hàng xăng dầu Bảo Anh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) giăng dây, đóng cửa

Hàng loạt cây xăng bán nhỏ giọt, đối phó, người dân Hà Nội bức xúc vì phải xếp hàng dài-8

Việc các cây xăng dầu tư nhân bán xăng cầm chừng, đối phó với cơ quan chức năng khiến lượng người đổ về các cửa hàng của Petrolimex càng đông.

Hàng loạt cây xăng bán nhỏ giọt, đối phó, người dân Hà Nội bức xúc vì phải xếp hàng dài-9


Người dân đội nắng giữa trưa để đổ xăng tại ngã tư Trường Chinh - Đại La

Hàng loạt cây xăng bán nhỏ giọt, đối phó, người dân Hà Nội bức xúc vì phải xếp hàng dài-10

Petrolimex đã tăng cường bán hàng 24/24h từ hôm nay đến hết ngày 13/11/202. Các cây xăng đều được bố trí 4 - 5 nhân viên bơm xăng

Hàng loạt cây xăng bán nhỏ giọt, đối phó, người dân Hà Nội bức xúc vì phải xếp hàng dài-11

Tuy nhiên do lượng người đổ dồn về các cây xăng Petrolimex quá đông nên cảnh xếp hàng chờ đổ xăng diễn ra thường xuyên khiến người dân bức xúc. "Sáng nay tôi phải xếp hàng gần 1 giờ đồng hồ mới đổ được 50 nghìn tiền xăng do cửa hàng chỉ bán mức này. Chúng tôi chấp nhận giá điều chỉnh một chút, mất thêm chi phí nhưng đỡ phải xếp hàng khốn khổ như hiện nay", một tài xế Grap bức xúc chia sẻ.

Theo TIỀN PHONG 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/hang-loat-cay-xang-ban-nho-giot-doi-pho-nguoi-dan-ha-noi-buc-xuc-vi-phai-xep-hang-dai-post1484989.tpo

xăng dầu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.