Hàng nhậu nổi tiếng nhất nhì Hà Nội đóng cửa im lìm, bàn ghế phủi bụi vì dịch Corona

Một hệ thống nhà hàng bia ở Hà Nội phải dời ngày mở cửa vì lịch Corona, nhiều nơi kinh doanh vắng vẻ, ế ẩm hơn thường ngày.

Hàng nhậu nổi tiếng nhất nhì Hà Nội đóng cửa im lìm, bàn ghế phủi bụi vì dịch Corona-1

Tấm băng rôn treo phía bên ngoài nhà hàng bia khá nổi tiếng trên đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội ghi rõ, đến ngày 3/2/2020, nhà hàng sẽ mở cửa trở lại đón khách sau đợt nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý. Tuy nhiên, đến nay, đã một tuần lễ, nhà hàng vẫn chưa hoạt động trở lại do lo ngại về dịch Corona.

Hàng nhậu nổi tiếng nhất nhì Hà Nội đóng cửa im lìm, bàn ghế phủi bụi vì dịch Corona-2

"Chúng tôi phải dời lịch mở cửa vì đang có dịch, còn thời gian cụ thể thế nào thì tôi chưa nhận được thông báo chính thức", chị Loan, nhân viên của nhà hàng cho hay.

Hàng nhậu nổi tiếng nhất nhì Hà Nội đóng cửa im lìm, bàn ghế phủi bụi vì dịch Corona-3

Thông tin về việc nhà hàng tạm thời đóng cửa trong thời điểm dịch Corona đang diễn biến cũng được một nhân viên trực điện thoại liên lạc của một cơ sở thuộc hệ thống nhà hàng này trên đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy xác nhận.

Hàng nhậu nổi tiếng nhất nhì Hà Nội đóng cửa im lìm, bàn ghế phủi bụi vì dịch Corona-4

Do không có thông báo về việc tạm ngừng hoạt động, chiều 9/02, một vài vị khách tìm đến đây đã phải ngậm ngùi ra về.

Hàng nhậu nổi tiếng nhất nhì Hà Nội đóng cửa im lìm, bàn ghế phủi bụi vì dịch Corona-5

Nổi tiếng đông khách nhậu bậc nhất Hà Nội, quảng cảnh giờ vắng vẻ và tĩnh lặng hiện tại của hệ thống nhà hàng này hoàn toàn trái ngược với thông thường.

Hàng nhậu nổi tiếng nhất nhì Hà Nội đóng cửa im lìm, bàn ghế phủi bụi vì dịch Corona-6

Vì không có người lau dọn nên các dãy bàn phục vụ, khu chế biến của nhà hàng phủ đầy bụi.

Hàng nhậu nổi tiếng nhất nhì Hà Nội đóng cửa im lìm, bàn ghế phủi bụi vì dịch Corona-7

Với số lượng gần 200 bàn phục vụ khách, mặc dù mở cửa trở lại sau đợt nghỉ Tết Nguyên Đán được một tuần lễ, song lượng khách của một nhà hàng bia nổi tiếng khác tại khu vực Cầu Giấy cũng chưa ổn định trở lại.

Hàng nhậu nổi tiếng nhất nhì Hà Nội đóng cửa im lìm, bàn ghế phủi bụi vì dịch Corona-8

Vào cao điểm giờ ăn trưa hoặc chiều muộn, số lượng bàn có khách ngồi tại đây chỉ chiếm khoảng 1/3 so với thông thường.

Hàng nhậu nổi tiếng nhất nhì Hà Nội đóng cửa im lìm, bàn ghế phủi bụi vì dịch Corona-9

Thậm chí, nhiều khu vực ngoài trời không có khách ngồi nên ít được lau dọn, vệ sinh, bàn ghế phủ lá cây, bụi bặm. Ngoài ảnh hưởng từ dịch Corona, theo một nhân viên tại đây, thì hiện tượng vắng khách còn do đây là thời điểm mùa đông lạnh, cộng với nhiều khách hàng cũng lo ngại bị thổi phạt sau khi nghị định 100 được áp dụng.

Hàng nhậu nổi tiếng nhất nhì Hà Nội đóng cửa im lìm, bàn ghế phủi bụi vì dịch Corona-10

Không chỉ nhà hàng bia, các quán cafe hoặc trà sữa cũng lâm vào tình cảnh vắng khách hơn thông thường. Một lượng lớn sinh viên về quê hoặc tiếp tục đợt nghỉ do dịch Corona khiến cho một số nơi thiếu hụt nhân viên chạy bàn, làm partime.

Theo Báo dân sinh

Xem link gốc Ẩn link gốc http://baodansinh.vn/hang-nhau-noi-tieng-nhat-nhi-ha-noi-dong-cua-im-lim-ban-ghe-phui-bui-vi-dich-corona-8202010222494982.htm

quán bia hơi

quán nhậu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.