Hàng quán phố cổ thi nhau sang nhượng, Tạ Hiện cũng chung cảnh đìu hiu

Sau thời gian cách ly xã hội, nhiều cửa hàng tại khu vực phố cổ Hà Nội phải dừng kinh doanh do lượng khách thưa thớt.

Hàng quán phố cổ thi nhau sang nhượng, đến Tạ Hiện cũng chung cảnh đìu hiu

Hàng quán phố cổ thi nhau sang nhượng, Tạ Hiện cũng chung cảnh đìu hiu-1Hàng quán phố cổ thi nhau sang nhượng, Tạ Hiện cũng chung cảnh đìu hiu-2

Trái với hình ảnh đông đúc, hàng quán tấp nập, luôn kín khách ngồi từ tối đến đêm như trước đây, sau thời gian cách ly toàn xã hội 2 tuần, "phố Tây" Tạ Hiện vẫn đìu hiu, vắng vẻ. 

Hàng quán phố cổ thi nhau sang nhượng, Tạ Hiện cũng chung cảnh đìu hiu-3

Chủ quán và nhân viên trong nhiều hàng quán tại Tạ Hiện "ngồi không" ngóng khách.  

Hàng quán phố cổ thi nhau sang nhượng, Tạ Hiện cũng chung cảnh đìu hiu-4

Nơi đây tập trung nhiều vũ trường, quán karaoke (2 hình thức vẫn chưa được phép mở cửa sau khi nới lỏng cách ly), hơn nữa lại thường xuyên đón khách nước ngoài, do đó không khó hiểu khi khu vực này ngày thường vốn dĩ sầm uất, bây giờ lại vẫn khá vắng vẻ.

Hàng quán phố cổ thi nhau sang nhượng, Tạ Hiện cũng chung cảnh đìu hiu-5

Một vài quán vẫn đón khách đến ăn uống nhưng không được phép để tràn bàn ghế ra vỉa hè như trước đây.

Hàng quán phố cổ thi nhau sang nhượng, Tạ Hiện cũng chung cảnh đìu hiu-6

Một số thanh niên tỏ ra khá thờ ơ với việc đeo khẩu trang hay ngồi giãn cách.

Hàng quán phố cổ thi nhau sang nhượng, Tạ Hiện cũng chung cảnh đìu hiu-7

Một số vị khách nước ngoài hiếm hoi xuất hiện tại con "phố Tây".

Hàng quán phố cổ thi nhau sang nhượng, Tạ Hiện cũng chung cảnh đìu hiu-8

Nhiều hàng quán trên con phố nổi tiếng sầm uất này chấp nhận tiếp tục đóng cửa vì không có khách.

Hàng quán phố cổ thi nhau sang nhượng, Tạ Hiện cũng chung cảnh đìu hiu-9

Tình cảnh đóng cửa, tạm nghỉ, sang nhượng hay treo biển cho thuê mặt bằng, trả mặt bằng xuất hiện phổ biến tại phố cổ trong những ngày qua.

Hàng quán phố cổ thi nhau sang nhượng, Tạ Hiện cũng chung cảnh đìu hiu-10

Lượng khách du lịch giảm mạnh vì dịch Covid–19 khiến các cửa hàng kinh doanh gặp khó khăn.

Hàng quán phố cổ thi nhau sang nhượng, Tạ Hiện cũng chung cảnh đìu hiu-11

Anh Trịnh Công Thuận, chủ một cửa hàng quần áo tại phố cổ chia sẻ: "Trước đây, mỗi ngày cửa hàng tôi bán được khoảng 5 triệu tiền hàng mà bây giờ chỉ được 300.000 - 500.000/ ngày. Tôi đi thuê mặt bằng nên cứ cố mở để vớt vát chứ biết rõ không thể bán được nhiều như trước. Khách hàng chủ yếu ở phố cổ là khách nước ngoài mà giờ thì không còn ai".

Hàng quán phố cổ thi nhau sang nhượng, Tạ Hiện cũng chung cảnh đìu hiu-12

Tại một số tuyến phố ở Hà Nội như: Lương Văn Can, Hàng Gai, Hàng Bông, Hàng Cót, Chả Cá, Hàng Điếu... - những nơi vốn nổi tiếng buôn bán sầm uất thì nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hàng loạt cửa hàng đã phải đóng cửa, hoặc sang nhượng lại. Các con phố trở nên vắng vẻ, thưa thớt khác lạ.

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/xa-hoi/hang-quan-pho-co-thi-nhau-sang-nhuong-den-ta-hien-cung-chung-canh-diu-hiu-20200507235445651.htm

phố cổ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.