Khu chợ đặc biệt, mỗi năm 1 lần bán loài cá đỏ rực ở Hà Nội

Từ 4h sáng ngày 22 tháng Chạp, chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập thương lái từ các nơi đổ về bán cá chép.

Từ 4h sáng ngày 22 tháng Chạp, chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập thương lái từ các nơi đổ về bán cá chép. Giá cá năm nay giảm nhiều so với mọi năm, cá vàng từ 45.000-50.000 đồng/kg, cá đỏ 60.000-80.000 đồng/kg.

Chị Thủy, tiểu thương ở chợ Yên Sở cho biết, giá cá chép vàng cúng ông Công ông Táo năm nay biến động theo chiều hướng giảm là do năm trước khan hiếm nên đội lên cao. Bởi vậy, nhiều hộ gia đình năm nay đã mở rộng thêm diện tích nuôi, tăng số đàn nên lượng cá từ các nơi đổ về chợ tương đối lớn.

Giá bán buôn đối với cá vàng là từ 45.000-50.000 đồng/kg, cá đỏ khoảng 70.000-80.000 đồng/kg.Giá bán lẻ từ 5.000-6.000 đồng/con, người bán sẽ đóng sẵn cho khách vào từng túi, mỗi túi thường có 3 con.

Từ sáng sớm, chợ Yên Sở đã tấp nập khách ra vào, hàng chục chiếc xe tải nối đuôi nhau chở cá từ các tỉnh Hà Nam, Phú Thọ, Hải Dương,... đổ về đây tập kết. Sau đó, các thương lái từ chợ đầu mối nhỏ ở Hà Nội như Ngã Tư Sở, Phú Đô, Dịch Vọng,... sẽ về đây lấy hàng.

Hai vợ chồng chị Cúc (Hưng Yên) có mặt ở chợ từ lúc 4 giờ sáng để nhận cá và phân phối cho các tiểu thương. Chị cho biết, năm nay người dân đi mua cá khá sớm nên các lái buôn như chị cũng tất bật hơn. Nhiều người cho rằng hôm nay ngày đẹp với đang tiện cuối tuần nên sẽ tổ chức cúng luôn mà không cần đợi đúng ngày.

Chị Hồng Nhung (Giải Phóng, Hà Nội) chia sẻ: “Trước Tết ông Công ông Táo năm nay là ngày nghỉ nên tôi tranh thủ đi mua cá về cúng sớm. Hôm nay, gia đình cũng đông đủ nên tiện thể tôi làm luôn. Thấy cá rẻ với nhiều con đẹp nên ngoài mua cá cúng, tôi còn thêm 7-8 con thả vào bể ở nhà”, chị nói.

Khu chợ đặc biệt, mỗi năm 1 lần bán loài cá đỏ rực ở Hà Nội-1
Năm nay, giá cá chép giảm mạnh so với mọi năm trước do diện tích nuôi cá ở các tỉnh tăng lên đột biến.
Khu chợ đặc biệt, mỗi năm 1 lần bán loài cá đỏ rực ở Hà Nội-2
Giá cá vàng từ 45.000-50.000 đồng/kg, cá đỏ dao động ở mức 60.000-80.000 đồng/kg.
Khu chợ đặc biệt, mỗi năm 1 lần bán loài cá đỏ rực ở Hà Nội-3
 Các tiểu thương liên tục phải kiểm tra, rà soát chậu cá, nếu phát hiện con cá nào yếu, chết sẽ được bỏ ngay ra ngoài
Khu chợ đặc biệt, mỗi năm 1 lần bán loài cá đỏ rực ở Hà Nội-4
Cá chép chuẩn phải là những con bơi khỏe, màu sắc đẹp, vảy không bị trầy xước
Khu chợ đặc biệt, mỗi năm 1 lần bán loài cá đỏ rực ở Hà Nội-5
Cá chép ở chợ Yên Sở được nhập về từ các tỉnh Hà Nam, Phú Thọ, Hải Dương,...
Khu chợ đặc biệt, mỗi năm 1 lần bán loài cá đỏ rực ở Hà Nội-6
Để tiện phục vụ cho khách mua lẻ, người bán sẽ đóng cá sẵn vào từng túi nilon, mỗi túi sẽ có 3 con.
Khu chợ đặc biệt, mỗi năm 1 lần bán loài cá đỏ rực ở Hà Nội-7
Máy sục khí hoạt động liên tục để cung cấp oxi và duy trì sự sống cho cá.
Khu chợ đặc biệt, mỗi năm 1 lần bán loài cá đỏ rực ở Hà Nội-8
Hai mặt hàng cá chép chủ yếu ở chợ Yên Sở là cá chép vàng và cá chép đỏ
Khu chợ đặc biệt, mỗi năm 1 lần bán loài cá đỏ rực ở Hà Nội-9
 Nhiều người thấy giá cá năm nay rẻ nên ngoài mua về cúng thì còn mua về để thả bể
Khu chợ đặc biệt, mỗi năm 1 lần bán loài cá đỏ rực ở Hà Nội-10
Hai vợ chồng chị Cúc (Hưng Yên) có mặt ở chợ từ lúc 4 giờ sáng để nhận cá và phân phối cho các tiểu thương
Khu chợ đặc biệt, mỗi năm 1 lần bán loài cá đỏ rực ở Hà Nội-11
Một kg cá thường từ 20-25 con, giá dao động khoảng 5.000-6.000 đồng/con
Khu chợ đặc biệt, mỗi năm 1 lần bán loài cá đỏ rực ở Hà Nội-12

Tiểu thương đổ về chợ đầu mối Yên Sở lấy cá vàng đem đi các chợ bán lẻ

Theo VietNamNet


cá chép vàng

Ông Công ông Táo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.