Thịt gà nhập khẩu tăng 150%, giá rẻ như rau

Với chỉ 20.000 đồng, người tiêu dùng có thể mua được 1 kg thịt gà công nghiệp, rẻ như giá rau thường ngoài chợ

Giữa lúc người nuôi gà điêu đứng vì giá gà ở mức thấp kéo dài thì gà nhập khẩu vẫn tiếp tục về nhiều, đẩy ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam vào cảnh thua lỗ do khủng hoảng thừa.

Ông Lê Văn Quyết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ, cho hay từ đầu năm đến nay, giá gà công nghiệp (gà lông trắng) luôn ở mức thấp, đa phần dưới giá thành khiến người chăn nuôi điêu đứng.

Theo đó, có lúc giá gà chỉ 8.000 – 9.000 đồng/kg (gà lông tại trại), gần đây tăng lên ở mức 19.000 – 22.000 đồng/kg trong khi giá thành chăn nuôi loại gà này từ 24.500 – 25.500 đồng/kg.

Thịt gà nhập khẩu tăng 150%, giá rẻ như rau-1Giá gà công nghiệp không chỉ rẻ tại trại chăn nuôi mà sản phẩm sau giết mổ, nhiều điểm bán lẻ cũng giảm giá thịt gà pha lóc cho người tiêu dùng với giá rẻ như rau muống, rau dền ở chợ.

Khảo sát của phóng viên trong dịp lễ 30-4, 1-5 này, khu vực chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), thịt gà công nghiệp các loại chính phẩm như: má đùi, đùi góc tư giá chỉ 20.000 – 30.000 đồng/kg; các loại phụ phẩm giá còn thấp hơn, như: đầu, gan 10.000 đồng/kg, xương 12.000 đồng/kg. 

Theo giới kinh doanh, đối với gà công nghiệp, chỉ một số mặt hàng: cánh gà, đùi tỏi, mề gà là còn có giá do được nhiều người tiêu dùng chọn mua. Ghi nhận của phóng viên, giá cánh gà đang ở mức từ 73.000 – 86.000 đồng/kg, đùi tỏi 50.000 – 70.000 đồng/kg, mề gà 70.000 – 80.000 đồng/kg.

Thịt gà nhập khẩu tăng 150%, giá rẻ như rau-2Người tiêu dùng chọn mua thịt gà tại một cửa hàng thực phẩm.

Giữa lúc nguồn cung gia cầm trong nước dư thừa, gà nhập khẩu lại tiếp tục đổ bộ, gây áp lực lên ngành chăn nuôi trong nước. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới đây vừa công bố, tính đến giữa tháng 4-2020, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 78.376 tấn thịt gia cầm và sản phẩm thịt gia cầm, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2019. 

Nguồn cung thịt gia cầm cho Việt Nam chủ yếu đến từ: Mỹ, Hàn Quốc, Brazil, Ba Lan, Hà Lan và Nga. Trước đó, cả năm 2019, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 144.330 tấn sản phẩm gia cầm (tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2018).

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Quyết rất bất ngờ trước số lượng thịt gà nhập khẩu về Việt Nam từ đầu năm đến nay.

 "Năm 2019, khi dịch tả heo châu Phi xảy ra, chúng tôi được ngành nông nghiệp khuyến khích tăng đàn để bù vào lượng thịt heo thiếu hụt do dịch bệnh. Khi gia cầm tăng đàn, các cơ quan chức năng bỏ mặc cho giá gia cầm ở dưới giá thành rồi tiếp tục mở cửa cho gà nhập khẩu tràn về. Đáng ra lúc này nhà nước cần tăng cường nhập khẩu thịt heo và kêu gọi người dân tăng ăn gia cầm để hạ giá thịt heo. Nếu nhập khẩu thịt gà tiếp tục tăng thế này thì người chăn nuôi gia cầm không chết mới lạ?"- ông Quyết đặt vấn đề.

Theo Người lao động

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/kinh-te/thit-ga-nhap-khau-tang-150-gia-re-nhu-rau-20200502092713549.htm

Covid-19

Thịt gà nhập khẩu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.