Thuê xe dịp 30/4, cháy hàng 'đội' giá

Khan xe và đội giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/xe, dịch vụ thuê xe tự lái lại có dịp hốt bạc trong dịp 30/4 năm nay.

Khan xe và đội giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/xe, dịch vụ thuê xe tự lái lại có dịp hốt bạc trong dịp 30/4 năm nay.

Đặt chậm, hết xe, đội giá

Còn một tuần nữa mới tới dịp nghỉ lễ 30/4 nhưng thị trường cho thuê xe tự lái và có lái hiện đã gần như cháy hàng hoàn toàn. Phần lớn số xe cho thuê tại các điểm cho thuê xe ở Hà Nội đã có khách đặt trước.

Vì thế, “hết xe” là câu trả lời mà chúng tôi nhận được nhiều nhất khi liên hệ đặt xe trong hai ngày cuối tuần này tại hơn 10 điểm cho thuê xe tại khắp Hà Nội, từ khu vực Trần Khát Chân, Hà Đông tới các website cho thuê xe trực tuyến.

Thuê xe dịp 30/4, cháy hàng 'đội' giá
Thuê xe tự lái cháy hàng dịp 30/4. Ảnh Khánh Hòa 

Trả lời phỏng vấn của chúng tôi, anh N. quản lý một điểm cho thuê xe trên đường Trần Khát Chân cho biết, phần lớn xe tại cửa hàng anh đã có khách đặt từ hai tuần trước. Năm nay, các dòng xe 7 chỗ rất được ưa chuộng và có khách sớm nhất.


Do kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài tới 5 ngày nên, cửa hàng anh N. yêu cầu khách phải thuê xe ít nhất là 3 ngày với giá cao hơn bình thường từ 100.000 đồng tới 200.000 đồng/xe/ngày.

“Với các khách hàng quen, chúng tôi chỉ tăng giá thêm 100.000 đồng nhưng với khách lạ thì mức chênh lệch có cao hơn. Lễ tết mà, được cái khách hàng cũng thông cảm và bây giờ thì cũng hết xe rồi”, anh N. chia sẻ.

Tại một vài điểm hiếm hoi còn xe, chúng tôi được cho biết giá xe đã có sự điều chỉnh cao hơn ngày thường từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng/xe/ngày và thường phải thuê xe ít nhất là 3 ngày.

Thuê xe dịp 30/4, cháy hàng 'đội' giá
Các website cho thuê xe tự lái cũng khan hàng, đội giá. 

Chẳng hạn, một chiếc Kia Morning hiếm hoi còn chưa có khách tại điểm thuê xe “xe365” đã đội giá thuê từ 600.000 đồng/ngày lên 800.000 đồng/ngày với hạn mức 250 km/ngày. “Anh chị phải thuê ít nhất 3 ngày, với tổng cộng giá là 2,4 triệu đồng cho 750 km, nếu vượt số km sẽ tính thêm 2.000 đồng/km.”, người trực đường dây nóng tại điểm cho thuê xe này cho biết.


Trước dịp 30/4, giá thuê xe tự lái dạng trung và bình dân từ 4 đến 7 chỗ dao động từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/xe tùy theo loại và đời xe. Các mẫu xe phổ biến nhất gồm có Kia Morning, Chevrolet Spark, Huyndai Getz cho dòng xe nhỏ cùng mức giá từ 550.000 đến 700.000 đồng/ngày.

Các dòng xe cỡ lớn hơn như Kia Forte, Chevrolet Lacetti, Toyota Vios có giá từ  850.000 đồng đến 1.200.000 đồng/ngày. Các dòng xe 7 chỗ như Toyota Innova, Hyundai Santa Fe có giá từ 1 triệu đồng trở lên.

Tuy nhiên, hiện nay, mức giá này đều phải cộng thêm trên dưới 30%.

Thuê xe, đi chung xe và những lưu ý không bao giờ thừa

Để thuê xe tự lái, người thuê chỉ cần mang hộ khẩu, CMND, giấy phép lái xe cùng tài sản đảm bảo mà thường là xe máy với giấy tờ xe máy chính chủ. Tuy nhiên, khi khan xe, một số cửa hàng cho thuê cho biết chỉ cho khách hàng có hộ khẩu tại Hà Nội thuê.

Thuê xe dịp 30/4, cháy hàng 'đội' giá
Đi chung xe, lựa chọn mới cho nhiều người để tiết giảm chi phí. 
Theo những người có kinh nghiệm, khi thuê xe, khách hàng nên thỏa thuận cụ thể giá thuê, số km quy định và số tiền cho km phụ trội đồng thời tiến hành kiểm tra xe kỹ để tránh trường hợp bị mất tiền oan hoặc nằm dọc đường vì xe hỏng


Khi nhận xe, khách hàng nên dành 10-15 phút để xem xét xe từ các thiết bị an toàn của xe như hệ thống phanh, dây an toàn, tình trang/ chủng loại lốp kể cả lốp dự phòng, đến tình trạng thân vỏ để xác định những chỗ trầy xước hoặc móp méo từ trước. Càng xem xe kỹ bạn sẽ càng tránh được nguy cơ phạt tiền oan.

Ngoài ra, nên chú ý ghi lại mức xăng khi nhận xe, tem niêm phong công tơ mét và lái thử xe trước khi chính thức lấy xe.

Bên cạnh việc tự thuê xe, không ít người đang sử dụng dịch vụ đi chung để tiết giảm chi phí thông qua các diễn đàn xe hoặc một số website phi lợi nhuận.

Tại đây, những người đã có xe (xe thuê hoặc xe nhà) và còn chỗ có thể đưa ra thông báo để cho người khác đi chung với mức phí từ một đến vài trăm nghìn đồng tùy theo chặng đường. Ngược lại, người có nhu cầu đi nhờ cũng có thể gửi tin nhắn để tìm người đi nhờ nếu cùng lộ trình.

Dịch vụ đi chung này khá thú vị và mang lại tiện ích cho cả hai bên, người đi nhờ có thể đi xa với giá rẻ còn người cho nhờ xe cũng bớt được chi phí xăng xe. Tuy nhiên, cả hai bên nên thỏa thuận cụ thể trước khi lên đường và cũng nên gặp gỡ trước để tránh những phiền toái không đáng có.
Theo VTC News


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.