- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tín dụng đen xuống phố “săn” sinh viên, người nghèo
Vay nhanh, thủ tục gọn, không cần chứng minh thu nhập mà chỉ cần thẻ sinh viên là có thể được vay với số tiền vài triệu, thậm chí cả chục triệu đồng.
Dạo qua một số khu vực gần các trường Đại học, khu dân cư, nơi có đông người nhập cư, rất nhiều quảng cáo cho vay vốn ngân hàng, vay tín chấp, vay sinh viên.

Tại quận Nam Từ Liêm, gần trường Đại học Thương Mại, trường Xiếc Việt Nam, PV ghi nhận rất nhiều điểm quảng cáo cho vay tiêu dùng dành cho sinh viên. Các tờ quảng cáo đều ghi rất ngắn gọn người vay chỉ cần thế chấp chứng minh thư, thẻ sinh viên sẽ được vay tối đa 5 triệu đồng, trả lãi 5.000 đồng/triệu/ngày.
Tại đường Xuân Thủy - Cầu Giấy, các biển quảng cáo vay tiêu dùng cho sinh viên được treo trên cây, gắn trên cột đèn đường. Trong ngõ nhỏ, nơi có nhiều nhà trọ sinh viên, mật độ các biển quản cáo, banner cho vay vốn tín dụng xuất hiện với tần suất dày đặc.

Tại khu vực quận Bắc Từ Liêm, nơi có đông các trường Đại học như Đại học Mỏ - Đại Chất, Học viện Tài Chính, Đại học Tài nguyên và Môi trường, các biển quảng cáo cho vay tín dụng cũng "bủa vây" ở mọi ngóc ngách.
Liên lạc theo số điện thoại quảng cáo, PV nhận được phản hồi của người tự xưng là L - “nhân viên tín dụng” của một ngân hàng tại Hà Nội, anh này cho biết, với số tiền vay 1 triệu, người vay chỉ cần trả 2.500 đồng/ngày và 75.000 đồng/tháng. Còn vay từ 2 triệu đến 5 triệu, sẽ phải trả 5.000 đồng/1 triệu/ngày”.

Theo người tên L, “hồ sơ” vay cho sinh viên được cam kết nhanh gọn và đơn giản, chỉ cần thẻ sinh viên, chứng minh thư nhân dân là có thể được vay tối đa 5 triệu đồng và được giải quyết trong vòng 20 phút.

Không chỉ bủa vây lấy sinh viên, tín dụng đen, vay tiêu dùng còn len lỏi vào nhiều xóm, khu phố để săn đón những người kinh doanh, những thanh niên không nghề nghiệp và đặc biệt là những người vướng vào cờ bạc. Theo một địa chỉ cung cấp vốn vay, đối với người đi làm hồ sơ chấp nhận chỉ cần hợp đồng tuyển dụng làm việc, mức lương 3 triệu/tháng và chứng minh thư nhân dân là có thể vay được vài chục đến cả trăm triệu đồng với mức lãi suất ưu đãi khác nhau phụ thuộc vào hợp đồng.
Theo một cán bộ tín dụng ngân hàng, các hình thức cho vay vốn kiểu này chính là “tín dụng đen” chuyên nhằm những người đang cần tiền gấp mà không thể vay được từ ngân hàng, người thân. Đứng đằng sau cá nhân cho vay, phần lớn là chủ cửa hiệu cầm đồ, nhân viên tín dụng của một số công ty cho vay tài chính, bộ phận bán lẻ của một số ngân hàng.

Điều khiến nhiều nạn mắc bẫy chính là việc đối tượng cho vay yêu cầu người đi vay phải trả lãi theo ngày mà không đưa ra mức lãi suất cụ thể. Với số tiền phải trả 5.000 đồng/1 triệu/ngày, nhiều người tưởng con số nhỏ những đây chính là chiếc bẫy lãi suất mà họ không hay biết.
Hầu hết nạn nhân của tín dụng đen này đều là sinh viên hay những người thường thiếu tiền đổ vào các trò chơi trực tuyến, bài bạc… Ban đầu nạn nhân có thể chỉ nợ 1 triệu đồng, nhưng lãi mẹ đẻ lãi con và gộp vào gốc khiến số tiền nhiều thêm, vượt quá khả năng chi trả.

"Sinh viên vay phải để cầm cố thẻ sinh viên, chứng minh thứ, giấy tờ xe máy… Ban đầu các đối tượng cho vay khá dễ dãi trong việc trả lãi, đến khi mức lãi tồn đọng cao, sinh viên không trả được thì sẽ bị hối thúc liên tục, bị gộp tiền lãi vào tiền gốc và phạt không trả lãi rất nặng…. Thậm chí còn bị nhiều đối tượng đe dọa hành hung, thu giữ đồ đạc của sinh viên…", một người từng là nạn nhân của tín dụng đen chia sẻ.
Ngoài “săn” sinh viên, tín dụng đen còn bủa vây lấy những thanh niên phố ham chơi, không nghề nghiệp, những người ngoại tỉnh ra Hà Nội làm ăn hoặc người dân vùng ven của Hà Nội cần vốn để làm ăn nhưng khó có thể tiếp cận ngân hàng.

Theo bà Nguyễn Thị Mai (P.Mai Dịch, Cầu Giấy) cho biết: nhiều người kinh doanh, người gặp khó khăn cần vốn cũng mắc lừa tín dụng đen. Bà Mai từng chứng kiến vợ chồng người Nam Định thuê cửa hàng bán tạp hóa và vay 15 triệu của tín dụng đen với mức lãi suất 10.000 đồng/triệu/ngày, chỉ sau 3 tháng không trả được lãi, số cả tiền gốc và lãi bị phạt đã tăng lên trên 32 triệu đồng. Họ phải bán thanh lý hàng hóa để trả nợ vì số lãi phải trả đã lên đến 4,5 triệu đồng/tháng.
Theo Dân trí
- Thị trường27/02/2021Những người lười bóc vỏ hạt hướng dương có thể sẽ phải cân nhắc xem video về chiếc máy được cho là "thần thánh", hàng nghìn người đổ xô đi mua này.
- Thị trường28/11/2020Giá vàng đi xuống, hướng tới tuần giảm thứ ba liên tiếp trong bối cảnh dịch bệnh và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
- Thị trường22/11/2020Thị trường vàng trong nước và quốc tế tuần qua có sự sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư đua nhau bán.
- Thị trường15/11/2020Được các địa chỉ online quảng cáo là đặc sản của Hà Giang nhưng thực chất nhiều dân buôn tiết lộ loại táo đá được bán tràn lan với giá chỉ 10.000 đồng/kg là dòng táo có xuất xứ từ Trung Quốc.
- Thị trường14/11/2020Giá vàng tăng trở lại khi một bộ phận dòng tiền luân chuyển qua vàng và đồng USD yếu đi.
- Thị trường01/11/2020Sau cơn bão số 9, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 140 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, tuy nhiên hiện nay mặt hàng tôn và ngói bất ngờ tăng giá cao hơn nhiều lần so với ngày thường.
- Thị trường25/10/2020Các chuyên gia nói với Zing thị trường vàng sẽ trải qua một đợt bùng nổ giá vì cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. "Làn sóng xanh" có thể giúp giá kim loại quý tăng vọt.
- Thị trường23/10/2020Sau phiên tăng trên vùng 1.925 USD/ounce, giá vàng thế giới quay đầu giảm gần 20 USD trong phiên 22/10 (giờ Mỹ), kéo giá giao dịch hiện tại về mốc 1.905 USD/ounce.
- Thị trường23/10/2020Mưa lũ mấy ngày trước khiến toàn bộ hàng hóa của tiểu thương chợ Hà Tĩnh ngập chìm trong nước, hàng hóa hư hỏng. Tiểu thương ôm mặt khóc vì gia sản tiêu tan trong nước lũ.
- Thị trường26/09/2020Do giá xăng, dầu trên thị trường thế giới hạ nên các doanh nghiệp đầu mối cho rằng giá xăng, dầu trong nước sẽ giảm. Xăng E5 RON 92 có thể giảm 200 đồng/lít, về mức 14.000 đồng/lít.
- Thị trường26/09/2020Là động vật thuộc họ thân mềm chuyên phá hoại cây cối, ốc sên trở thành nỗi ám ảnh của phần lớn những người nông dân. Tuy nhiên, nhiều nơi coi chúng là đặc sản có giá đắt đỏ, thậm chí chất nhầy từ chúng có giá đắt hơn vàng.
- Thị trường13/09/2020Nhiều loại hải sản cao cấp như cá mú, tôm hùm ế ẩm, giá giảm chưa từng thấy. Song có một nghịch lý là giá tại vựa nuôi rớt giá thê thảm nhưng người tiêu dùng vẫn phải mua với giá cao ngất do thương lái "chặt chém".
- Thị trường12/09/2020Dù giá đắt gấp đôi mật ong thường nhưng mật ong bạc hà - một trong những đặc sản của cao nguyên đá Hà Giang - vẫn rất đắt hàng vì nhiều người lùng mua về ngâm hoặc tăng cường sức đề kháng mùa dịch Covid-19.
- Thị trường06/09/2020Giá vàng hôm nay giảm phiên thứ ba liên tiếp kết thúc tuần không có nhiều biến động của kim loại quý.