TP.HCM: Sau khi giải độc đắc 92 tỷ có chủ, lượng vé số tự chọn "kiểu Mỹ" bán ra tăng gấp 3

Các chủ bán cho biết, những ngày tới lượng người mua sẽ đông hơn do gần đợt quay thưởng.

Nhiều cửa hàng bán vé số tự chọn tại TP HCM đông khách hơn sau khi giải độc đắc 92 tỷ đồng đã có người trúng. Các chủ bán cho biết, những ngày tới lượng người mua sẽ đông hơn do gần đợt quay thưởng.

Sau khi thông tin một người phụ nữ ở Trà Vinh đã trúng giải thưởng đặc biệt ở kỳ 39, quay ngày 16/10 với giá trị 92 tỷ đồng (chưa trừ thuế), lượng khách mua vé số tự chọn “kiểu Mỹ” đang tăng dần đều so với trước.

Khách tăng do đã hết nghi ngờ

Sáng ngày 18/10, khảo sát tại những khu vực tập trung nhiều đại lý xổ số như đường Châu Văn Liêm (quận 5), Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận), Hùng Vương (quận 10), Lê Văn Sĩ (quận Tân Bình)… hầu hết chủ đại lý đều nhận định lượng vé bán ra đang có dấu hiệu tăng lên.

veso1
Những bảng quảng cáo vé số kiểu Mỹ xuất hiện nhiều trên đường phố Sài Gòn.

Tại một đại lý cấp 2 trên đường Trần Bình Trọng (Q.5), anh Nguyễn Văn Hùng (chủ cửa hàng) cho biết, từ sáng đến trưa đã bán được cho khoảng 40 người, với khoảng 300 vé. Trong khi đó, trước khi có người trúng 92 tỷ, con số bán trong buổi sáng của đại lý anh Hùng chỉ hơn 100 vé.

“Hôm đầu sau khi có thông tin người trúng giải 92 tỷ, thì khách mua vẫn bình thường nhưng hai hôm nay thì người mua vé số tăng khoảng 20 - 30%. Tôi ước chừng vào ngày mở thưởng (chiều thứ 4, thứ 6, chủ nhật hàng tuần) thì sẽ còn đông hơn nhiều”, anh Hùng nói.

veso2
Con số giải đặc biệt đã trở về mức khởi điểm 12 tỷ.

Theo anh Hùng, ngày mở thưởng là ngày đông người mua nhất.“Đặc biệt vào đầu giờ chiều thì người mua mới nhiều do sát giờ mở thưởng. Nhờ có người trúng nên tình hình kinh doanh của tôi khá hơn trước. Đại lý của tôi mở từ những ngày đầu, mới mở thì đông xong cứ giảm dần, giờ mới “phất” trở lại”, anh Hùng hào hứng nói.

veso8
Khách hàng đến mua ngày càng nhiều hơn sau tin người trúng giải thưởng lớn.

Anh Bùi Khang (chủ đại lý cấp 1 trên đường Hùng Vương) cũng lý giải, khoảng cách 3 ngày mở thưởng một lần sẽ tạo khoảng thời gian chờ khá lâu. Phần đông khách hàng không thích chờ đợi nên lượng vé bán ra tập trung cận thời điểm mở thưởng là các chiều thứ 4, thứ 6 và chủ nhật. Khi đó, nhiều cửa hàng dự tính sẽ đạt mức doanh thu gấp đôi hiện tại.

v4
Trong đó nhiều nhất là vào sát những thời điểm mở thưởng.

“Tuy nhiên khi có người đã trúng giải sẽ tạo ra tâm lý ham muốn, kích cầu mua vé số trong người tiêu dùng. Hơn nữa, suốt thời gian dài không một ai trúng thưởng nên người mua có phần nản, thậm chí nghi ngờ, cho rằng không minh bạch nên lượng khách giảm dần. Tuy nhiên giờ đã có người được giải nên khách sẽ tin tưởng và “chịu” mua vé số hơn”, anh Khang nói.

veso7
Khách mua vé số tự chọn đông do niềm tin trở lại.

Tiệm của anh Khang là một trong những đại lý đầu tiên phân phối loại hình xổ số tự chọn. Trung bình mỗi ngày, cửa hàng tiêu thụ khoảng 1.300 vé và hơn phân nửa trong đó được bán ra vào khoảng từ 16h đến 18h.

Theo anh Khang, hai ngày qua lượng khách mua tăng hơn trước đến 30%. Giá trị các vé bán ra ở đại lý chủ yếu từ 10.000 đến 30.000 đồng, không nhiều khách hàng lựa chọn những bao lô có giá trị lớn, xác suất trúng giải cao. Anh Khang tự tin, thời gian sắp tới việc buôn bán sẽ tốt hơn khi đã được “kích cầu”.

Ước mơ đổi đời của nhiều người

Những khách hàng mua đủ mọi tầng lớp nhưng chủ yếu là giới bình dân. Tại một tiệm trên đường Hùng Vương, anh Lê Văn Linh (bảo vệ) mua năm tờ vé số tự chọn. Anh Linh chia sẻ: “Trước giờ tôi chủ yếu mua vé số truyền thống, mới rồi nghe có người trúng 92 tỷ nên cũng ham. Thực ra con số khởi điểm 12 tỷ cũng là quá cao rồi. Dù biết xác suất trúng rất thấp nhưng mình cứ hy vọng và chơi thử cho biết thôi”.

veso6
Anh Linh (bảo vệ) chờ mua vé số.

Nhiều người thường xuyên mua đều cho biết cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối đang là tâm lý chung khi trị giá lên đến 92 tỷ đã trao vào tay người khác. Tuy nhiên, sau thời gian dài không có người trúng, sự kiện 1 phụ nữ giật giải 92 tỷ đồng đã giúp lòng tin của người mua vào tính minh bạch của hình thức xổ số này được củng cố, đồng thời thu hút thêm nhiều người chưa từng tham gia.

veso3
Loại vé 10 ngàn đồng được mua nhiều nhất.

Một điều nữa là vé số tự chọn đã có mặt tại 6 tỉnh và đang mở rộng thêm phạm vi hoạt động nên chắc chắn giải thưởng sẽ tăng nhanh so với trước đây nên không mất gần 3 tháng để đạt được giá trị như mức thưởng vừa trúng.

“Hơn nữa, số tiền 12 tỷ cũng là quá lớn, hơn nhiều lần so với xổ số truyền thống. Và chắc chắn giải thưởng sẽ cộng dồn dần, sẽ cao hơn nên dù hơi tiếc nhưng tôi vẫn mua, trông chờ vào vận may của mình”, chị Tường Vy (quận 5) cho biết.

veso5
Với nhiều người, con số 12 tỷ đã là rất lớn, có thể "đổi đời"


Hình thức vé số tự chọn ra đời từ ngày 18/7 tại thị trường Việt Nam. Trước đó, trong kỳ quay số mở thưởng ngày 16/10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định một vé trúng thưởng giải đặc biệt Mega 6/45 (giải Jackpot) trị giá lên tới 92,03 tỷ đồng. Giá trị giải thưởng này gấp 7,6 lần so với kỳ mở thưởng đầu tiên cách đây 3 tháng.

Theo Trí Thức Trẻ

cách chơi xổ số kiểu Mỹ

xổ số kiểu Mỹ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.