Mới 11 tuổi, Zhuo Jia Cheng (Malaysia) đã có niềm đam mệ đặc biệt với các con số.Em đã giành được vô số giải thưởng từ các cuộc thi trong nước và quốc tế về tínhtoán.

Lần đầu tiên em tham dự kỳ thi khi mới 8 tuổi. Các giải thưởng mà em đạt được vềtính toán (bao gồm thi giải toán bằng máy tính, số học và toán học) và thiOlympic Toán quốc tế.

Thiên tài toán học 11 tuổi
Jia Cheng

Ông Zhuo Ye Fu, cha của Jia Cheng, 40 tuổi, dành 20.000 RM (tương đương 8.360USD) mỗi năm cho con trai đi du lịch ở nước ngoài, tham gia vào các cuộc thiToán học.

Ông Zhuo Ye Fu cho biết, Jia Cheng bắt đầu học số học khi mới 4 tuổi. Sau đó,ông thấy con trai mình có năng khiếu về số học và ông bắt đầu dạy cho con.

Ông nói, Jia Cheng luôn có tham vọng lớn và có ý định tham gia tất cả các cuộcthi liên quan đến Toán học. Ông đã tạo mọi điều kiện cho con mình phát triển tàinăng.

Zhuo tự chi trả tất cả các chi phí của Jia Cheng ở nước ngoài thay vì Bộ Giáodục. Ông hy vọng Chính phủ, đặc biệt là Bộ Giáo dục sẽ bảo trợ các tài năng trẻtham gia các cuộc thi quốc tế. Các giải thưởng quốc tế sẽ mang lại danh tiếngcho quốc gia.

Zhuo đã dẫn dắt đội tuyển Malaysia tham gia kỳ thi Olympic Toán quốc tế ở Balihồi đầu năm nay. Ông cho biết, không học sinh nào nghĩ mình có thể giành đượcgiải thưởng cho đến khi công bố kết quả.

Jia Cheng là con trai đầu lòng của Zhuo, còn mẹ em, bà Cai Yan Shi, 34 tuổi, ởnhà nội trợ. Em gái của Jia Cheng là Yi Yin mới 6 tuổi, cũng rất giỏi thư phápTrung Quốc, piano, bóng đá và ca hát, và đã giành được nhiều giải thưởng từ cáccuộc thi.

Đến nay, Jia Cheng đã đi đến 8 nước để tham gia các cuộc thi, bao gồm Đài Loan,Nhật Bản, Mỹ, Singapore, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia và Hàn Quốc, và đạt đượckết quả cao trong các cuộc thi.

Jia Cheng thừa nhận, em đã phải đối mặt với một số khó khăn trong giai đoạn đầuhọc toán, nhưng dưới sự giám sát và hướng dẫn của mẹ, em đã nắm vững các môn họctrong một thời gian ngắn.

Ngoài việc học, em cũng dành mỗi ngày nửa giờ để tập thể dục. Em còn đăng ký bơilội và học thêm tiếng Anh trong những ngày nghỉ.

Jia Cheng lên kế hoạch theo đuổi một khóa học dành cho chuyên gia tính toántrong tương lai. Em cũng hy vọng, sau khi học xong tiểu học, em được sang du họctại Singapore và tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về tính toán tại Mỹ hoặc TrungQuốc

Theo Vietnamnet