
Theo truyền thông Hàn Quốc, một nguồn tin trong ngành cho biết Gold Medalist đang đứng trước nguy cơ khó khăn tài chính vì các khoản đền bù hợp đồng khổng lồ do ồn ào đời tư Kim Soo Hyun gây ra.
Chỉ vài ngày sau khi scandal nổ ra, hàng loạt thương hiệu như Homeplus, Shabu All Day, Dinto, Tous les Jours, Cuckoo, Jo Malone, Eider đã có động thái gỡ ảnh/ clip liên quan tới nam diễn viên trên các kênh truyền thông.
Gần đây, một lãnh đạo của Shinhan Bank chia sẻ "Rất khó để gia hạn hợp đồng” khi được hỏi về việc hợp tác với Kim Soo Hyun.
Dù chưa có con số chính xác nhưng với ước tính thù lao quảng cáo khoảng 700 triệu - 1 tỷ won/ hợp đồng/ năm, Kim Soo Hyun có thể đối mặt với khoản phạt hợp đồng lên đến 38 tỷ won (khoảng 667 tỷ đồng) nếu bị cắt hợp đồng. Con số khổng lồ này tương đương chi phí sản xuất phim Queen of Tears.
![]() |
Các nhãn hàng gỡ bỏ ảnh quảng cáo, standee của Kim Soo Hyun. |
![]() |
Giấy lót bàn có in hình của nam diễn viên bị lật úp xuống khi vụ ồn ào nổ ra. |
![]() |
Hình ảnh gỡ poster tại Việt Nam của hãng bánh Tous les Jours cũng viral sang xứ Hàn. |
Sau buổi họp báo chiều 31/3, dù Kim Soo Hyun khẳng định không hẹn hò với Sae Ron khi cô là trẻ vị thành niên, tố gia đình cô và Viện Garo Sero đưa ra bằng chứng giả, dư luận vẫn chỉ trích anh gay gắt.
Ngày 1/4, Y.O.U trở thành nhãn hàng tiếp theo ra quyết định chấm dứt quan hệ đối tác với Kim Soo Hyun và xóa các bài đăng liên quan đến anh.
Knock-Off được kỳ vọng sẽ đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Kim Soo Hyun sau thành công trong "Queen of Tears” dự kiến lên sóng vào tháng 4. Tuy nhiên, do vướng tranh cãi, Disney+ phải tạm hoãn vô thời hạn kế hoạch phát hành phim, thậm chí bộ phim có nguy cơ "đắp chiếu” dù có mức đầu tư khủng 60 tỷ won (khoảng 1.100 tỷ đồng).
Được biết, bộ phim đã quay đến những phần kết mùa 2 nên việc thay đổi diễn viên là rất khó. Giữa tâm bão dư luận, tờ Tenasia cho biết Kim Soo Hyun đã gặp mặt các thành viên của đoàn làm phim để xin lỗi.
Việc hoãn chiếu phim có thể khiến Kim Soo Hyun đối mặt khoản bồi thường lên đến 180 tỷ won (khoảng 3.300 tỷ đồng), gấp 2 - 3 lần chi phí sản xuất.
Nguồn tin trong ngành nhận định, nếu mức phạt quảng cáo hàng chục tỷ won còn có thể xử lý, thì con số gần 200 tỷ won cho phim truyền hình sẽ là gánh nặng lớn với cả nam diễn viên và Gold Medalist.
Theo tờ Newsen, một chuyên gia M&A cho biết Gold Medalist luôn có 2 - 3 tỷ won (khoảng 34 - 52 tỷ đồng) dư trong tài khoản công ty nhưng tình hình bây giờ đã thay đổi. Hơn 20 hợp đồng quảng cáo đã bị huỷ dẫn đến số dư tài khoản công ty cạn kiệt vì các khoản hoàn trả, huỷ sự kiện và chi phí cố định khác.
Có thông tin rằng Gold Medalist đang tìm kiếm nhà đầu tư bên ngoài và cần khoảng 6 tỷ won để bù đắp thiệt hại trước cuộc họp báo. Công ty thậm chí đã tạm dừng hợp đồng với một công ty vệ sinh, làm dấy lên suy đoán về tái cấu trúc nhân sự của công ty này.
Tại họp báo chiều 31/3, luật sư đại diện Kim Soo Hyun cho biết Gold Medalist sẽ khởi kiện phía gia đình Kim Sae Ron và viện Garo Sero đòi bồi thường 12 tỷ won (khoảng 209 tỷ đồng).
Nếu thành công, khoản tiền này được cho là sẽ bù đắp phần nào chi phí phạt hợp đồng quảng cáo hoặc giúp nam diễn viên lấy lại trong sạch, dễ đàm phán lại với các nhãn hàng.
Truyền thông từng ước tính tài sản của Kim Soo Hyun rơi vào khoảng 117 triệu USD (gần 3.000 tỷ đồng), bao gồm bất động sản, các khoản đầu tư tài chính... Nếu con số này đúng, tức là nam diễn viên sẽ phải dốc sạch gia sản để đền hợp đồng, nếu không thể chứng minh trong sạch và được công chúng tha thứ.

Theo Hoa học trò