Nhiều đại biểu Quốc hội chorằng, việc thiếu điện triền miên một phần do ngành điện đang độc quyền. Thiếuđiện cũng nguy hiểm như tham nhũng và điểm "nghẽn" này sẽ cản trở Việt Nam trởthành nước công nghiệp.
Phát biểu tại phiên thảo luậnchiều 1-11, đại biểu (ĐB) Nguyễn Văn Sơn (Tuyên Quang) cho rằng, cử tri khônghài lòng về cung cách làm việc của ngành điện. Thiếu điện triền miên, nhưng xửlý rất lúng túng. “Theo chiến lược phát triển ngành điện, sau năm 2022 mới cóthị trường điện cạnh tranh. Lộ trình như thế là dài lê thê. Cần phải có thịtrường điện bán lẻ cạnh tranh trước 2015”, ông Sơn nói.
Theo ĐB Lê Văn Cuông (Thanh Hoá),với vị thế độc quyền, chiếm trên 60% sản lượng điện, ngành điện được coi như đứacon cưng của nền kinh tế. Tuy nhiên, khi thiếu điện thì không thấy ai đứng ranhận trách nhiệm. “Để thiếu điện nhiều năm liên tục, sắp tới lại thiếu điện nữa,xin hỏi ai phải chịu trách nhiệm chính? Đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân,báo cáo trước Quốc hội”- Ông Cuông chất vấn.
ĐB Huỳnh Ngọc Đáng (Bình Dương)nhìn nhận: Sau hơn 10 năm thiếu điện liên miên, năm nay có thêm điểm mới làngành điện phải cúp điện luân phiên ngay giữa mùa mưa. Thiếu điện là điểm nghẽnkiên cố và bảo thủ nhất. “Điện còn là chỉ số hài lòng của người dân đối vớiChính phủ, do vậy khủng hoảng thiếu điện cũng nguy hiểm ngang bằng tham nhũng vànguy cơ tụt hậu”.
“Có người cho rằng tại thủy điện,có vị cho rằng do giá điện chưa theo giá thị trường nên thiếu điện. Cử tri mongmuốn các vị đừng tranh luận nữa mà hãy làm đi cho dân nhờ. Báo cáo của Chính phủchưa thực sự quan tâm tình trạng rất khẩn cấp này. Đề nghị nếu quy chế kỳ họpcho phép, nên yêu cầu lãnh đạo EVN trực tiếp giải trình về tình hình thiếu điệntrước Quốc hội”- ĐB Đáng kiến nghị.
Trả lời những câu hỏi trên, Bộtrưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, năm 2010, đặc biệt mùa khô từ tháng 5đến tháng 7, tình hình cung ứng điện có nhiều khó khăn. “Chúng tôi thấy có tráchnhiệm về mặt chỉ đạo, đó là việc thực hiện tổng sơ đồ phát triển điện giai đoạn6 từ năm 2006 đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2015. Nếu thực hiện đúng theo quyhoạch đó, chúng ta sẽ không xảy ra tình trạng thiếu điện như vừa rồi”.
Theo Bộ trưởng, các kịch bảnvề tăng trưởng phụ tải điện đã dự báo trong tổng sơ đồ 6 cho đến hôm nay vẫnthể hiện dự báo đúng. Nhưng trên thực tế, việc huy động các nguồn lực vàosản xuất và cung ứng điện có chậm trễ. Việc chậm trễ này có nhiều lý do,trong đó có một lý do cũng hết sức đáng quan tâm, đó là vấn đề thiếu vốn.
Theo Nguyễn Tuấn
Tiền Phong