Với suy nghĩ sợ chồng đánh giá làthiếu đoan trang, nhiều phụ nữ kìm nén phát âm khi "yêu" ngay cả khi họ đã lênđến đỉnh cao của xúc cảm.
Ân ái nhạt vì thiếu âm thanh
Nguyễn Mạnh Quân, giám đốc mộtcông ty tư vấn thiết kế xây dựng tại Hà Nội tâm sự: Tôi kết hôn đã 2 năm nhưngvợ tôi vốn là người nhút nhát, luôn kìm nén những xúc cảm của mình. Trong chuyệnđó cũng vậy, ngay cả khi tôi đã đưa nàng "lên mây" nhưng nàng vẫn cố mím môi đểkhông bật ra âm thanh bộc lộ cảm xúc.
![]() |
Với suy nghĩ sợ chồng đánh giá là thiếu đoan trang, nhiều phụ nữ kìm nén phát âm khi "yêu" ngay cả khi họ đã lên đến đỉnh cao của xúc cảm |
Có lần trong lúc thân thiện, tôiđã tâm sự: "Anh khao khát muốn được nghe những âm thanh thật tự nhiên từ miệngem. Có như vậy anh mới cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện với chính mình". Và kỳnghỉ hè vừa rồi trong chuyến đi nghỉ mát ở Hạ Long tôi thật sự bất ngờ về cô ấy.Tôi không nghĩ cô ấy có thể làm cho tôi vui đến thế. Những âm thanh cô ấy phátra rất đúng lúc làm cho "cuộc vui" của chúng tôi thêm sống động, hào hứng, cónhiều màu sắc. Và tôi có được xúc cảm viên mãn.
Khi đề cập đến vấn đề này, anhTrần Đình Nhân, nhân viên văn phòng một công ty xi măng tại Hà Nam cũng tâm sự:"Thật sự nhiều lúc tôi cũng băn khoăn không biết mình có thật sự làm cho vợ hạnhphúc hay không. Vì suốt cuộc yêu cô ấy luôn im lặng. Tôi là nam giới chẳng lẽ vợim thin thít mà mình thì lúc nào cũng rên thì nghe cũng... vô duyên. Nên chuyệnân ái của chúng tôi cứ diễn ra trong âm lặng, chán phè. Tôi cứ hì hục không nóitiếng nào, còn vợ thì cắn răng không dám nói dù đã lên chín tầng mây. Khi xongviệc thì nằm khì ra chẳng có cảm giác gắn kết tẹo nào.
Nhiều lần tôi đã nhỏ to tâm sựcùng cô ấy là chuyện vợ chồng không ai đánh giá đoan trang hay lẳng lơ trêngiường ngủ, cái chính là cùng nhau lên đỉnh của cảm xúc sẽ rất hạnh phúc, sẽ yêuthương nhau nhiều hơn. Em có nghe người ta nói mẫu phụ nữ lý tưởng là "lịch sựtrong phòng khách, đảm đang trong nhà bếp và lẳng lơ trong phòng ngủ" đó sao.
Nhưng lần nào tôi đụng đến vấn đềnày, cô ấy cũng gạt đi: "Vợ chồng mình đều là công nhân viên chức, có phảitrai chơi bời hay gái lẳng lơ đâu mà yêu đương kiểu đó anh". Khi thì: "Emnghĩ mình lúc nào cũng nên đúng mực không lại thành "hỏng" trong mắt nhau".Phân tích, giảng giải mãi cô ấy vẫn chẳng "thấm", chỉ sợ tôi đánh giá là khôngđoan chính. Nhiều lúc chán quá trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ mình sẽ đổi gió. Vìmong muốn của tôi là vợ chồng phải thật sự thoải mái, hết mình với nhau trongphòng ngủ sẽ khiến cả hai phê hơn".
Để... phê hơn
Các chuyên gia cho rằng, trongcuộc vui không chỉ nữ mà người nam cũng nên bộc lộ cảm xúc. Làm như thế là để tỏsự vui sướng, ngưỡng mộ của mình với đối phương. Những âm thanh đó còn là dấuhiệu giúp cả hai xác định được đối phương đã thực sự bị cuốn vào "trận chiến".
BS. Nghiêm Minh Hương, Giám đốcTrung tâm tư vấn SKSS/SKĐS Minh Hương cho biết: "Trong cuộc tư vấn chuyện áiân rất nhiều nam giới tâm sự rằng họ bị những âm thanh đó mê hoặc, họ thú nhậnrằng những âm thanh đó đã tiếp thêm hưng phấn và khiến cho chuyện ấy của haingười trở nên cháy bỏng và đam mê hơn rất nhiều. Nó giống như một bản nhạc đặcbiệt được soạn riêng dành cho chuyện ấy".
![]() |
Các chuyên gia cho rằng, trong cuộc vui không chỉ nữ mà người nam cũng nên bộc lộ cảm xúc. Làm như thế là để tỏ sự vui sướng, ngưỡng mộ của mình với đối phương. Những âm thanh đó còn là dấu hiệu giúp cả hai xác định được đối phương đã thực sự bị cuốn vào "trận chiến". |
Cũng theo BS. Nghiêm Minh Hương,việc xuất hiện những âm thanh có tần suất tăng dần và mang tính ngẫu nhiên khilàm chuyện đó rất dễ lý giải vì khi đạt được khoái cảm, tim sẽ đập nhanh hơn, cơthể bạn đang phải làm việc tập trung với cường độ cao. Lúc này theo phản xạmiệng bạn sẽ có xu hướng mở ra để nhận thêm khí ôxy cung cấp cho cơ thể đồngthời các âm thanh từ thanh quản cũng từ đó xuất hiện.
Hơn nữa, sự hưng phấn lên caotrào, não bộ sẽ không còn được tỉnh táo, trong khi cảm xúc lại dồn ép khiếnngười trong cuộc chới với và theo phản xạ tự nhiên họ sẽ "ú ớ"... Dựa vào âmlượng phát ra mà các chàng có thể đoán được đối tác của mình đang ở ngưỡng nào.Âm lượng càng cao có nghĩa là nàng càng mãn nguyện với những gì chàng đang thểhiện. Chính điều này đã khiến các chàng thừa thắng xông lên, tiến đến đỉnh điểm.
Bên cạnh đó, "độ bền" của ngườinữ khiến nam giới luôn luôn là kẻ thua cuộc. Để giải quyết điều này, nam giớichỉ cần kích thích đối phương của mình mau đạt khoái cảm... bằng cách rên rỉ.Ngược lại, người nữ biết rên rỉ sẽ làm người nam mau xuất binh (ngoài ý muốn).Tất nhiên trong trường hợp này phải được bàn thảo giữa đôi bên để xác định thờiđiểm nào thích hợp cho người nữ rên rỉ hoặc ngưng đúng lúc... Dù thế nào đichăng nữa thì suy cho cùng, chốn phòng the chỉ dành riêng cho hai người tự tungtự tác, không ai biết cả, rên thế nào cho phù hợp dung hoà đôi bên thỏa mãn,hạnh phúc là tốt nhất.
Theo Kỳ Anh
GĐXH