Đau đớn, nằm liệt giường cả một năm trời nhưng nay bác Phạm Quốc Văn đã cóthể đi lại được. Có được điều kì diệu này một phần nhờ vào sản phẩm Cốt ToáiVương.
Tháng 8/2008, bác Phạm Quốc Văn (sinh năm 1952) ở Ấp 2, xã Tân Hưng, huyện BếnCát, tỉnh Bình Dương bắt đầu cảm thấy những cơn đau, lúc đầu chỉ ở hai bên thắtlưng, sau đó chèn ép gây đau cả phần dưới. Bác đến bệnh viện khám nhiều lầnnhưng không ra bệnh. Các cơn đau càng nặng, đến nỗi bác có thể sờ thấy một cái uở cột sống, bác và gia đình rất lo sợ vì tưởng là khối u.
Chuyển viện rồi lại chuyển viện, một tháng rưỡi ròng rã nằm viện, sau nhiều khámxét, chiếu chụp, bác mới được chẩn đoán là gai đốt sống số 1 và thoái hóa đốtsống số 7, số 8.
![]() |
Ảnh minh hoạ |
“Bác sĩ chỉ định phẫu thuậtvà miêu tả xương cột sống của tôi lúc đó giống như một cái cây khô đã bị mối ănmục hết bên trong. Cả 2 lần, cứ đến ngày tôi lên bàn mổ thì lại bị hoãn do huyếtáp tăng cao, bác sĩ không dám mổ. Có lúc tôi đánh liều, tập đi lại ở hành langbệnh viện nhưng lập tức sụp xuống luôn. Bác sĩ khuyên tôi nên tập dưỡng sinh chứkhông được tập thể dục thông thường” - bác Văn cho biết.
Gia đình tiếp tục chuyển bác sang điều trị tại bệnh viện khác. Tình hình càngtồi tệ hơn. Bác xin ra viện về nhà và đau đớn đến mức nằm liệt giường không đilại được.
Thật may mắn, có người quen thấy bệnh tình của bác như vậy liền mách sản phẩm hỗtrợ điệu trị thoái hoá cột sống Cốt Thoái Vương. Với hy vọng mong manh, bác muaCốt Thoái Vương về uống: “Tôi dùng 4 viên/ ngày chia 2 lần, không ngờ, khoảngmột tuần thì bệnh bắt đầu có chuyển biến, cột sống đỡ đau, người cũng dễ chịuhơn. Khoảng 4 tháng sử dụng Cốt Thoái Vương, chân tôi đã co duỗi được. Sau 8tháng uống Cốt Thoái Vương, tôi đã đứng dậy được mặc dù vẫn phải có người dìutrong tuần đầu, rồi tôi có thể tự đi lại. Tôi tiếp tục dùng 2 tháng nữa, khibệnh tương đối ổn định thì ngưng 2 tháng, cứ như vậy theo từng đợt đến nay. Hiệntại, tôi đã có thể đi đứng bình thường, chỉ thỉnh thoảng vận động mạnh là thấyhơi đau. Tôi vừa mua một đợt Cốt Thoái Vương nữa và sẽ dùng tiếp, kết hợp vớitập dưỡng sinh, vận động nhẹ nhàng” - bác nói.