100 bé đầu tiên được tiêm vắc xin 5 trong 1 sau khi đăng ký qua mạng

Trong ngày đầu triển khai đăng ký tiêm chủng vắc xin qua mạng tại Hà Nội, 100 bé đã được tiêm chủng thành công.

Trong ngày đầu triển khai đăng ký tiêm chủng vắc xin qua mạng tại Hà Nội, 100 bé đã được tiêm chủng thành công.

Sáng 29/12, tại Hà Nội, phòng tiêm vắc xin - Viện kiểm định vắc xin và sinh phẩm Y tế (số 1 Nghiêm Xuân Yêm, Hà Nội) đã tiến hành tiêm Pentaxim – vắc xin dịch vụ cho 100 bé đầu tiên sau khi đăng ký thành công qua mạng.

Từ 7h sáng, đã có rất nhiều phụ huynh đã bế con tới đây xếp hàng nhưng tới giờ tiêm, một số phụ huynh ​mới biết rằng dù đã được đại diện của Viện hẹn đến ngày 29/12 nhưng khi đến nơi vẫn phải đăng ký lại qua mạng theo quy định của Bộ Y tế.

phụ huynh tay trắng ra về trong ngày đầu tiêm chủng cho con
Chỉ những phụ huynh đăng kí thành công qua mạng được vào phòng chờ để làm thủ tục tiêm cho con mình.

phụ huynh tay trắng ra về trong ngày đầu tiêm chủng cho con
Những phụ huynh không đăng ký qua mạng từ trước sẽ được nhân viên tại đây hướng dẫn đăng ký thông tin. Đến thời điểm hướng dẫn, đại diện phòng tiêm này cho biết chỉ tiêu đăng ký là 1.300 liều nhưng tối qua (28/12) đã có hơn 2.000 đơn đăng ký.

phụ huynh tay trắng ra về trong ngày đầu tiêm chủng cho con
Có mặt tại phía ngoài cửa từ sớm, chị Hòa ở Hoàng Mai, Hà Nội bức xúc cho biết, ngày 25/12 theo lịch chị mang cháu đến tiêm thì được nhân viên ở đây hẹn sang ngày 29/12. Mặc dù có mặt tại đây từ 4h30 sáng nhưng trung tâm chỉ có thể tiêm cho những trẻ mà phụ huynh đã đăng kí thành công qua mạng.
phụ huynh tay trắng ra về trong ngày đầu tiêm chủng cho con
Chị Hòa cũng như rất nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng, nếu để đến đợt tiêm thứ 2 thì con mình sẽ quá tuổi tiêm mà theo quy định, trung tâm này sẽ không tiêm chủng cho bất kỳ trường hợp nào quá tuổi.

phụ huynh tay trắng ra về trong ngày đầu tiêm chủng cho con
Đại diện trung tâm đã cho mọi người xem danh sách những người đã đăng kí thành công theo quy định mới của Bộ Y tế, nhiều phụ huynh trước thông tin này đã phải ngậm ngùi đi về.
phụ huynh tay trắng ra về trong ngày đầu tiêm chủng cho con
Theo danh sách đã có 1.300 người đăng ký tiêm qua mạng thành công. Mỗi ngày, phòng tiêm tại đây sẽ tiến hành tiêm chủng cho 100 bé.

phụ huynh tay trắng ra về trong ngày đầu tiêm chủng cho con
Trong buổi sáng 29/12, phòng tiêm vắc xin - Viện kiểm định vắc xin và sinh phẩm Y tế tiến hành tiêm vắc xin cho 50 bé. Tại đây, đợt 1 chỉ được cấp phát 1.300 liều nhưng đến thời điểm đăng ký tối 28/12, đã có 2.000 người đã đăng ký tiêm qua mạng.

phụ huynh tay trắng ra về trong ngày đầu tiêm chủng cho con
Ngay sau khi làm thủ tục hướng dẫn các bước tiêm chủng cho các bé theo thứ tự đăng kí, các bé sẽ được kiểm tra sức khỏe trước khi vào phòng tiêm.

phụ huynh tay trắng ra về trong ngày đầu tiêm chủng cho con
Mọi thông tin sẽ được hiển thị trên màn hình của phòng tiêm.

phụ huynh tay trắng ra về trong ngày đầu tiêm chủng cho con
Trước khi tiêm vắc xin Pentaxim, các phụ huynh sẽ được các nhân viên y tế cho xem vỏ thuốc, ngày tháng sản xuất...

phụ huynh tay trắng ra về trong ngày đầu tiêm chủng cho con
Em bé đầu tiên được tiêm tại đây là con của chị Nguyễn Tú Linh ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đã đăng kí thành công qua mạng. Từ 6 giờ 30, chị đã bắt xe ôtô xuống Hà Nội để tiêm cho con mình.

phụ huynh tay trắng ra về trong ngày đầu tiêm chủng cho con
Theo Tiến sỹ Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, với số lượng hơn 12.000 liều Pentaxim hiện tại và thêm 29.000 liều sắp tới, Hà Nội vẫn mới chỉ đáp ứng được 60-70% nhu cầu của người dân.

 Theo Phương Thảo / Trí Thức Trẻ


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.