Quảng Ninh: 2 ca Covid-19 mới nhất là con của vợ chồng BN 1892 và 1893

Chiều 4/2, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc Covid-19 tại Quảng Ninh, là con vợ chồng bệnh nhân 1892 và 1893.

Theo bản tin lúc 18h ngày 4/2 của Bộ Y tế, Quảng Ninh ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 trên địa bàn là bệnh nhân 1950 (nữ, 7 tuổi); bệnh nhân 1951 (nam, 2 tuổi). Cả 2 trường hợp đều là F1, con của bệnh nhân F0 tại Hà Khẩu, đang điều trị tại Bệnh viện số 2.

Theo Dân trí, BN 1951, T.M.K. (2019, ở số 246, Tiêu Dao, P. Hà Khẩu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh). Ngày 30/12, BN 1951 đi xe riêng cùng gia đình về Văn Đức, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Từ ngày 31/12/2020 đến 3/1/2021, ở tại quê Văn Đức, Chí Linh. Ngày 3/1/2021, BN đi xe riêng về phường Hạ Khẩu, Hạ Long.

Quảng Ninh: 2 ca Covid-19 mới nhất là con của vợ chồng BN 1892 và 1893-1
Cả gia đình bệnh nhân 1892 và 1893 được đưa đi cách ly ngay trong đêm (Ảnh:PLO)

Từ 4/1 đến 8/1, ở nhà cùng với mẹ. Ngày 9 đến 10/1, BN tiếp tục về quê tại Văn Đức, Chí Linh, di chuyển bằng xe riêng.


Từ 11/1 đến nay ở nhà cùng với mẹ. Ngày 23/1, đi xe riêng cùng gia đình lên Hà Nội và về lại Quảng Ninh trong ngày. Ngày 31/1, cách ly tại nhà, được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 4/2, xét nghiệm có kết quả dương tính với Sars-Cov-2.

Trường hợp BN 1950, T.H.A (2014, cùng ở số 246, Tiêu Dao, P. Hà Khẩu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Theo Thanh niên, ngay sau khi có thông tin về 2 bệnh nhân mới mắc Covid-19, chính quyền TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương truy vết và thông báo tới các trường hợp F1 biết để chuẩn bị cách ly 21 ngày.

Đáng chú ý, cơ quan y tế của TP.Hạ Long đang lập danh sách để đưa các F1 là các cháu đang học lớp 1E, Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, bạn học cùng lớp với bệnh nhân 1950 đi cách ly.

Trước đó, từ 31/1, gia đình của các bệnh nhân này gồm 5 người đã bị cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc những người đi từ TP. Chí Linh về Hạ Long. Tới tối 2/2, cơ quan chức năng xác định cha, mẹ và người chú (các bệnh nhân 1886, 1887, 1888) dương tính COVID-19.

Ngay trong đêm, cả gia đình 5 người được đưa đi cách ly điều trị, đồng thời, tổ chức phong toả, vệ sinh khử khuẩn, tiêu độc khử trùng các địa điểm nơi các bệnh nhân có mặt. Chợ Hà Khẩu, nơi 3 bệnh nhân 1886, 1887, 1888 từng mua bán hàng hóa đã bị phong tỏa ngay trong đêm.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/quang-ninh-2-ca-covid-19-moi-nhat-la-con-cua-vo-chong-bn-1892-va-1893-16121050200152685.htm

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.