Cận cảnh hơn 300 nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân thôn Hạ Lôi trong đêm

Đêm 9/4, hơn 300 nhân viên y tế thuộc nhiều đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với hơn 2.500 người ở xóm Bàng và sau đó sẽ lấy của 8 xóm còn lại.

Cận cảnh hơn 300 nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân thôn Hạ Lôi trong đêm-1

Ghi nhận của PV, vào đêm 9/4, các nhân viên y tế đã về thôn Hạ Lôi , xã Mê Linh, huyện Mê Linh để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của người dân sinh sống tại xóm Bàng (nơi bệnh nhân 243 sinh sống). (Ảnh: 23h ngày 9/4, tại chốt cứng dẫn vào thôn Hạ Lôi theo hướng từ đường đê Sông Hồng, được bảo vệ nghiêm ngặt).

Cận cảnh hơn 300 nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân thôn Hạ Lôi trong đêm-2
Một số cán bộ làm việc tại chốt cho biết, việc lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại thôn Hạ Lôi diễn ra từ hơn 21h cùng ngày.

Cận cảnh hơn 300 nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân thôn Hạ Lôi trong đêm-3
Ông Tạ Quang Thái - Chủ tịch UBND xã Mê Linh, huyện Mê Linh cho biết, trong đêm 9/4, đã có hơn 300 cán bộ y, bác sỹ của nhiều đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của hơn 2.500 người dân xóm Bàng (thôn Hạ Lôi). (Ảnh: Cán bộ y, bác sỹ cởi bỏ đồ bảo hộ sau khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại xóm Bàng).

 Cận cảnh hơn 300 nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân thôn Hạ Lôi trong đêm-4
Theo ông Thái, trong ngày hôm nay (10/4) tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm của các xóm khác trong thôn Hạ Lôi.

Cận cảnh hơn 300 nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân thôn Hạ Lôi trong đêm-5
Tại thôn Hạ Lôi có tất cả 9 xóm với 10.872 người dân sinh sống, đây là một trong những thôn có số lượng người sinh sống đông nhất xã Mê Linh. Trong đó, xóm Bàng nơi bệnh nhân 243 ở có hơn 2.500 người.

 Cận cảnh hơn 300 nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân thôn Hạ Lôi trong đêm-6
Lực lượng y tế mặc đồ bảo hộ chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm người dân tại xóm Bàng, thôn Hạ Lôi đêm 9/4. (Ảnh: FB)

Cận cảnh hơn 300 nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân thôn Hạ Lôi trong đêm-7
Người dân xóm Bàng, thôn Hạ Lôi được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. (Ảnh: FB).

Cận cảnh hơn 300 nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân thôn Hạ Lôi trong đêm-8
Đến hơn 23h, một số xe chở cán bộ y tế rời khỏi thôn Hạ Lôi.

Cận cảnh hơn 300 nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân thôn Hạ Lôi trong đêm-9
Tính đến ngày 10/3, tại địa bàn thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh đã có 4 người Mắc COVID-19, những người mắc chủ yếu sống tại xóm Bàng.

Theo Tổ Quốc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://toquoc.vn/can-canh-hon-300-nhan-vien-y-te-lay-mau-xet-nghiem-sars-cov-2-cho-nguoi-dan-thon-ha-loi-trong-dem-820201048348824.htm

Covid-19

virus corona

dịch bệnh


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.