56 người tử vong vì tai nạn trong hai ngày nghỉ

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết trong ngày đầu năm mới 2017, toàn quốc xảy ra 34 vụ TNGT, làm chết 33 người, bị thương 22 trường hợp.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết trong ngày đầu năm mới 2017, toàn quốc xảy ra 34 vụ TNGT, làm chết 33 người, bị thương 22 trường hợp.

Như vậy, tổng số người chết vì TNGT qua 2 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2017 (31/12/2016 và 1/1/2017) là 56 người, 31 người bị thương.

56 nguoi tu vong vi tai nan trong hai ngay nghi hinh anh 1
Vụ tai nạn ở Bình Thuận sáng 1/1 làm một người tử vong. Ảnh: P.S.

Ngày đầu năm mới, CSGT các địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 2.400 trường hợp vi phạm, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng. CSGT đường thủy kiểm tra, xử lý 135 trường hợp, xử phạt hơn 100 triệu.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, tối 31/12/2016, hàng vạn người dân đổ về khu vực trung tâm Hà Nội và TP.HCM đón giao thừa, khiến các tuyến đường trung tâm 2 thành phố ùn tắc. Các lực lượng chức năng đã tăng cường quân số, phương tiện đảm bảo trật tự ATGT, không để xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông kéo dài.

Trước đó, trong báo cáo về tình hình ATGT ngày đầu dịp nghỉ Tết Dương lịch (31/12/2016), Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết toàn quốc xảy ra 27 vụ TNGT, làm chết 23 người, bị thương 9 người.


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.