Ảnh: Hàng nghìn người đổ về bãi sông Hồng trải chiếu, dựng lều trại giải nhiệt đầu mùa hè

Khu vực bãi sông Hồng, vườn nhãn dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) là nơi được nhiều người lựa chọn để cắm trại, tham gia các hoạt động ngoài trời, chụp ảnh sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Ảnh: Hàng nghìn người đổ về bãi sông Hồng trải chiếu, dựng lều trại giải nhiệt đầu mùa hè-1
Theo ghi nhận của chúng tôi, trong những ngày gần đây, thời tiết ở Hà Nội vào đầu mùa hè không có nắng gắt nhưng khái oi bức khiến nhiều người chọn cắm trại ở bãi bồi ven sông Hồng (phía chân cầu Vĩnh Tuy) để vui chơi, dã ngoại, giải nhiệt sau thời gian làm việc căng thẳng

Ảnh: Hàng nghìn người đổ về bãi sông Hồng trải chiếu, dựng lều trại giải nhiệt đầu mùa hè-2
Nhiều trò chơi như thả diều, cầu lông, đắp cát... được người dân lựa chọn để vui chơi, tuy nhiên đa số người dân chọn cắm trại và nướng đồ ăn ngoài trời

Ảnh: Hàng nghìn người đổ về bãi sông Hồng trải chiếu, dựng lều trại giải nhiệt đầu mùa hè-3
Khu vực bãi đất ven sông Hồng có điểm mạnh là bằng phẳng và thoáng nhưng không có cây cối che mát nên chỉ thích hợp cắm trại vào những ngày không có nắng gắt

Ảnh: Hàng nghìn người đổ về bãi sông Hồng trải chiếu, dựng lều trại giải nhiệt đầu mùa hè-4
Nhóm bạn trẻ dùng bạt che gió để nhóm nửa

Ảnh: Hàng nghìn người đổ về bãi sông Hồng trải chiếu, dựng lều trại giải nhiệt đầu mùa hè-5Ảnh: Hàng nghìn người đổ về bãi sông Hồng trải chiếu, dựng lều trại giải nhiệt đầu mùa hè-6
Nhiều gia đình có cả người già,  trẻ nhỏ trải chiếu dựng lều tại đây để hóng mát, trò chuyện

Ảnh: Hàng nghìn người đổ về bãi sông Hồng trải chiếu, dựng lều trại giải nhiệt đầu mùa hè-7
Một số gia đình chọn địa điểm cắm trại ngay cạnh sông nhưng sẽ tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ nhỏ khi vui chơi tại đây. Chị H. cho biết, do muốn yên tĩnh nên chị và gia đình muốn cắm trại xa khu vực đông người. "Tuần nào tôi cũng cắm trại tại đây, hơn nữa do kỳ nghỉ 30/4-1/5 vừa rồi chưa đi chơi được nên ra đây để cắm trại bù. Tôi rất thích bãi sông Hồng này vì yên tĩnh và thoáng mát", chị H. nói

Ảnh: Hàng nghìn người đổ về bãi sông Hồng trải chiếu, dựng lều trại giải nhiệt đầu mùa hè-8
Một số người chọn cách tắm sông để giải nhiệt

Ảnh: Hàng nghìn người đổ về bãi sông Hồng trải chiếu, dựng lều trại giải nhiệt đầu mùa hè-9
Tại khu vực vườn nhãn phía chân cầu Vĩnh Tuy, hàng nghìn cũng người đổ về đây để cắm trại, nước BBQ ngoài trời

Ảnh: Hàng nghìn người đổ về bãi sông Hồng trải chiếu, dựng lều trại giải nhiệt đầu mùa hè-10
Với diện tích rộng hơn 10ha, có khoảng 1.600 gốc nhãn, đây là một trong những địa điểm camping hot nhất nhì Thủ đô. Đặc biệt là thời gian sau dịch Covid-19, rất nhiều gia đình lựa chọn nơi đây làm khu dã ngoại

Ảnh: Hàng nghìn người đổ về bãi sông Hồng trải chiếu, dựng lều trại giải nhiệt đầu mùa hè-11
Thậm chí, nhiều gia đình còn tổ chức tiệc ra trường cho con em mình. "Chúng tôi chọn vườn nhãn cho các con chụp ảnh kỷ yếu, cắm trại và ăn tiệc chia tay cấp 2 luôn vì nó yên tĩnh, rộng rãi, các con có không gian riêng", một phụ huynh nói

Ảnh: Hàng nghìn người đổ về bãi sông Hồng trải chiếu, dựng lều trại giải nhiệt đầu mùa hè-12
Càng về buổi chiều, người dân đổ về đây càng đông

Ảnh: Hàng nghìn người đổ về bãi sông Hồng trải chiếu, dựng lều trại giải nhiệt đầu mùa hè-13Ảnh: Hàng nghìn người đổ về bãi sông Hồng trải chiếu, dựng lều trại giải nhiệt đầu mùa hè-14
Tuy nhiên, người dân chỉ được cắm trại đến 23h00 đêm

Ảnh: Hàng nghìn người đổ về bãi sông Hồng trải chiếu, dựng lều trại giải nhiệt đầu mùa hè-15
Tuy nhiên, người dân phải mua vé với mức giá từ 10.000 đồng - 20.000 đồng/người hoặc 50.000 - 70.000 đồng khi đi theo ekip chụp ảnh

Ảnh: Hàng nghìn người đổ về bãi sông Hồng trải chiếu, dựng lều trại giải nhiệt đầu mùa hè-16
Được biết, vào những ngày cuối tuần khu vực này đón tiếp từ 2000-3000 người đến vui chơi, thăm quan

Theo Tổ quốc 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://toquoc.vn/anh-hang-nghin-nguoi-do-ve-bai-song-hong-trai-chieu-dung-leu-trai-giai-nhiet-dau-mua-he-2202295215634211.htm

sông Hồng


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.