Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ

Hàng trăm du khách thập phương đã trải chiếu, bạt nằm vạ vật ngủ xung quanh khuôn viên đền Hùng để chờ đến giờ khai hội vào dâng hương.

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-1

Theo ghi nhận của chúng tôi, hàng nghìn người dân đã đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng từ đêm hôm trước để đợi đến thời khắc được lên dâng hương ở Đền Hùng

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-2

Khoảng 2h00 sáng 21/4, dọc hai bên khu vực sân của Khu di tích Đền Hùng, rất đông người dân đã trải chiếu, bạt, ni lông ngả lưng qua đêm để chờ đến giờ chính hội

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-3

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-4

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-5

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-6

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-7

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-8

Nhiều gia đình kết hợp với nhau đi theo đoàn, mang theo nhiều đồ ăn thức uống để ngủ qua đêm ngay tại khu di tích

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-9

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-10

Một số em học sinh, trẻ nhỏ cũng theo gia đình trải bạt ngủ

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-11

Một số người nằm trực tiếp ra cỏ

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-12

Anh Nguyễn Quang Dũng (ở Hải Phòng) cho biết, gia đình anh bắt đầu đi từ Hải Phòng lúc 6h tối 20/4 với ý định dâng hương Vua Hùng trong đêm nhưng BTC chưa mở cửa chùa nên bắt buộc phải ở bên ngoài, ngủ qua đêm chờ đến sáng

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-13

Vừa mua được tấm chiếu mới để nằm, anh Hoàng Bá Thông (ở Tân Sơn, Phú Thọ) cho biết, dù nằm ngoài trời bị rất nhiều muỗi cắn nhưng anh vẫn cố gắng ngủ để chờ lên đền Thượng dâng hương khi đang vắng người

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-14

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-15

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-16

Theo một số người đây là thói quen của họ mỗi năm đến dâng hương tại đền Hùng

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-17

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-18

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-19

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-20

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-21

Chia sẻ với chúng tôi, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phó Trưởng BTC Lễ hội, ông Lê Trường Giang cho biết: Giỗ tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức phần lễ không tổ chức phần hội, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 phần lễ vẫn được tổ chức với các nghi lễ có từ thời Hùng Vương đảm bảo trang nghiêm, thành kính, ấn tượng.

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-22

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-23

Ảnh: Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm vạ vật ở bãi cỏ, chờ lên dâng hương Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ-24

"So với năm ngoái, năm nay đồng bào du khách tập trung đông hơn. Dự báo về số lượng người cũng không được như những năm bình thường. Năm nay, tôi dự báo khoảng 20.000 lượt du khách tới dâng hương", ông Trường Giang nói.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/anh-nguoi-lon-tre-nho-trai-bat-nam-va-vat-o-bai-co-cho-len-dang-huong-vua-hung-trong-ngay-gio-to-161212104090935103.htm

Đền Hùng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.