Ảnh: Nhóm du khách từ "tâm dịch" Hàn Quốc đến Đà Nẵng nhưng không muốn cách ly đã lên máy bay về nước lúc nửa đêm

Khoảng 23h55 khuya 25/2, chuyến bay VJ 878 đã cất cánh đưa nhóm du khách đến từ "tâm dịch" Daegu (Hàn Quốc) rời Đà Nẵng.

Ảnh: Nhóm du khách từ tâm dịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng nhưng không muốn cách ly đã lên máy bay về nước lúc nửa đêm-1

Khoảng 21h50 tối 25/2, đoàn khách Hàn Quốc đã lên xe rời khỏi khu cách ly của Bện viện Phổi Đà Nẵng.
Ảnh: Nhóm du khách từ tâm dịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng nhưng không muốn cách ly đã lên máy bay về nước lúc nửa đêm-2Ảnh: Nhóm du khách từ tâm dịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng nhưng không muốn cách ly đã lên máy bay về nước lúc nửa đêm-3

Hành lý của các du khách Hàn Quốc cũng được vận chuyển lên ra sân bay bằng xe tải.
Ảnh: Nhóm du khách từ tâm dịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng nhưng không muốn cách ly đã lên máy bay về nước lúc nửa đêm-4

Khoảng 22h15 tối 25/2, chiếc ô tô 24 chỗ ngồi chở đoàn du khách Hàn Quốc vào lối đi riêng của Nhà khách Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.
Ảnh: Nhóm du khách từ tâm dịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng nhưng không muốn cách ly đã lên máy bay về nước lúc nửa đêm-5

Dẫn đường cho xe chở nhóm khách Hàn Quốc là những chiếc ô tô của các lực lượng chức năng.
Ảnh: Nhóm du khách từ tâm dịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng nhưng không muốn cách ly đã lên máy bay về nước lúc nửa đêm-6

Lực lượng An ninh sân bay cũng được huy động để đảm bảo an toàn quá trình vận chuyển đoàn du khách vào sân bay theo lối riêng.
Ảnh: Nhóm du khách từ tâm dịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng nhưng không muốn cách ly đã lên máy bay về nước lúc nửa đêm-7

Theo Bác sĩ Lê Thành Phúc - Giám đốc BV Phổi Đà Nẵng, có 2 người Hàn Quốc trong đoàn đến từ "tâm dịch" Daegu xin ở lại Đà Nẵng, chấp hành cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.
Ảnh: Nhóm du khách từ tâm dịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng nhưng không muốn cách ly đã lên máy bay về nước lúc nửa đêm-8

Được biết, quyết định đưa nhóm khách Hàn Quốc về nước được Chủ tịch Đà Nẵng đưa ra sau cuộc họp với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc, đại diện hãng hàng không, Cảng vụ miền Trung vào trưa 25/2. Hãng hàng không sẽ lo chi phí máy bay cho đoàn khách...
Ảnh: Nhóm du khách từ tâm dịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng nhưng không muốn cách ly đã lên máy bay về nước lúc nửa đêm-9

Trước đó, sáng 24/2, máy bay chở 80 khách từ Daegu đến Đà Nẵng. Do đây là khu vực bùng phát Covid-19 ở Hàn Quốc nên Đà Nẵng đã cách ly 57 người Việt Nam tại cơ sở của quân đội; 20 khách Hàn Quốc, 2 khách Thái Lan và 1 người Việt (bị sốt) được cách ly tại Bệnh viện Phổi. Tuy nhiên, nhóm khách Hàn đã phản ứng, không muốn vào khu cách ly vì cho rằng mình không mắc bệnh.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/gioi-tre/anh-nhom-du-khach-tu-tam-dich-han-quoc-den-da-nang-nhung-khong-muon-cach-ly-da-len-may-bay-ve-nuoc-luc-nua-dem-220202627528924.htm

Covid-19

virus corona

Viêm phổi cấp

dịch bệnh


Mưa đá kèm dông lốc bất ngờ xuất hiện ở Yên Bái
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.