Bắc Giang: Án mạng kinh hoàng, cô gái 19 tuổi nghi đang mang thai sắp kết hôn bị người yêu cũ cắt cổ trong đêm

Tối 20/3, thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, chiều cùng ngày tại xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Theo đó, thời điểm xảy ra vụ việc, cô gái tên L.M.Ph.(SN 2002, thôn Tân Mộc, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam) sau khi gặp người yêu cũ tên Ng.V.Tr. (SN 1995, trú xã Trường Sơn) đã xảy ra mâu thuẫn và bị sát hại. 

Bắc Giang: Án mạng kinh hoàng, cô gái 19 tuổi nghi đang mang thai sắp kết hôn bị người yêu cũ cắt cổ trong đêm-1


Được biết, chị L.M.Ph. đang chuẩn bị kết hôn với người khác. Sau khi sát hại cô gái, hung thủ đã tự sát ngay tại hiện trường. Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, cô gái bị sát hại cũng đang có thai. 

Sáng 21/3, lãnh đạo UBND xã Trường Sơn xác nhận vào 14h chiều 20/3, chính quyền địa phương nhận được thông tin về vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trên địa bàn. 

Ngay sau đó, địa phương đã thông báo cho cơ quan công an huyện và tỉnh về khám nghiệm hiện trường. 

"Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Một số thông tin đồn đoán về việc nạn nhân nữ có bầu chưa được kiểm chứng, mọi thông tin đang chờ kết quả điều tra", vị lãnh đạo UBND xã cho biết. 

Theo lời vị lãnh đạo xã, Tr. là công dân sinh sống trên địa bàn, không có tiền án tiền sự. 

 Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/bac-giang-an-mang-kinh-hoang-co-gai-19-tuoi-nghi-dang-mang-thai-sap-ket-hon-bi-nguoi-yeu-cu-cat-co-trong-dem-162212103075253819.htm

giết người


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.