Bắc Giang: Gia đình phẫn nộ đòi làm rõ cái chết của sản phụ sắp sinh con tại trung tâm y tế

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24/6, Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tiếp nhận thai phụ Hoàng Thị Viên (32 tuổi) ở thôn Chuông Vàng, xã Tân Hưng (Lạng Giang) đến khám với lý do thai 9 tháng, đau bụng, ra huyết âm đạo.

Qua khám, siêu âm, xét nghiệm, bác sĩ kết luận: Thai 39 tuần, lần 3 chuyển dạ đẻ, mọi thông số trong giới hạn bình thường. Theo dõi chuyển dạ (trong thời gian từ 16 giờ đến 22 giờ ngày 24/6), chị Viên tỉnh táo, tim thai tốt, cổ tử cung mở từ 1 đến 3 cm, ngôi đầu, không có biểu hiện bất thường.

Bắc Giang: Gia đình phẫn nộ đòi làm rõ cái chết của sản phụ sắp sinh con tại trung tâm y tế-1Mẹ chồng thắp hương cho con dâu

Đến khoảng 22 giờ 5 phút, chị Viên đột ngột xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, khó thở, tức ngực, mạch quay không bắt được, mất ý thức, ngừng tim, ngừng thở. 

Nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu bị nước ối vào mạch máu, toàn bộ kíp trực của Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang tập trung cấp cứu ngừng tuần hoàn. Sau 15 phút, thai phụ có mạch trở lại (100 lần/phút), nhịp thời 12 lần/phút, huyết áp 90/50 mmHg nên được chuyển lên Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang.

Tại đây, thai phụ tiếp tục ngừng thở nên được cấp cứu, tim đập trở lại. Sau khi hội chẩn, tham khảo ý kiến các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), chị Viên được chuyển lên tuyến trên. 

Đến sáng 25/6 chị Viên tử vong.

Nhiều nghi vấn cần làm rõ
Liên quan đến vấn đề trên, ngày 28/6, nhiều người thân của nạn nhân cho hay, thông tin bệnh viện cho rằng sản phụ đi khám là hoàn toàn không đúng.

"Tôi đưa con tôi đi đẻ, chứ không phải đi khám. Từ lúc trưa cùng ngày con dâu tôi có dấu hiệu chuyển dạ, khoảng 15h20 phút từ nhà ra trung tâm y tế", bà Lý Thị Biên mẹ chồng nạn nhân bức xúc nói.

Bắc Giang: Gia đình phẫn nộ đòi làm rõ cái chết của sản phụ sắp sinh con tại trung tâm y tế-2Bà Biên đau buồn chia sẻ về cái chết chưa rõ nguyên nhân của con dâu

Bắc Giang: Gia đình phẫn nộ đòi làm rõ cái chết của sản phụ sắp sinh con tại trung tâm y tế-3Kết quả siêu âm mới nhất trước khi xảy ra sự việc 1 tuần

Theo người nhà nạn nhân, trước thời gian chuyển dạ, nạn nhân không có bất kỳ biểu hiện gì bất thường.

"Hàng tuần, hàng tháng con dâu tôi vẫn siêu âm, kiểm tra rất đều đặn mà không có gì bất thường", bà Biên nói thêm.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang xác nhận có công dân là một thai phụ đi sinh con tử vong, hiện gia đình đã an táng theo phong tục. Còn về nguyên nhân, do liên quan đến chuyên môn y tế nên chính quyền không nắm được cụ thể.

Về sự việc trên, chúng tôi sẽ tếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng để làm rõ.

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/bac-giang-gia-dinh-phan-no-doi-lam-ro-cai-chet-cua-san-phu-sap-sinh-con-tai-trung-tam-y-te-22202028614845549.htm

sản phụ tử vong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.