Bắc Giang: Nghi án bé gái 8 tuổi bị súng bắn tử vong

Khi mọi người đang uống nước thì bất ngờ nghe tiếng nổ. Cùng lúc, một bé gái ngồi gục xuống, chảy máu ở vùng cổ.

Ngày 9/9, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết đang xác minh vụ bé gái 8 tuổi tử vong nghi bị trúng đạn hơi.

Bắc Giang: Nghi án bé gái 8 tuổi bị súng bắn tử vong-1
Hai khẩu súng hiện công an đang thu giữ.

Trước đó, vào hồi 20h ngày 8/9, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo từ Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn về việc cháu N.T.Y.N. (SN 2014, trú tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) được gia đình đưa đi cấp cứu.

Nhiều nhân chứng cho hay khi mọi người đang uống nước, họ nghe tiếng nổ. Sau đó, cháu N. ngồi gục xuống, chảy máu ở vùng cổ. Sau khi xảy ra sự cố, gia đình đã đưa cháu bé đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lục Ngạn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu xác minh, khoảng 19h cùng ngày, anh N.V.T. (SN 1991, trú tại xã Nam Dương) cho biết có 4 người bạn sang nhà chơi. Khi sang chơi, những người này cầm theo súng hơi rủ anh T. đi bắn chim. Không lâu sau, mọi người nghe thấy tiếng nổ, cùng lúc cháu N. gặp nạn.
Lực lượng chức năng đã làm việc với những người liên quan, đồng thời thu giữ hai khẩu súng bắn đạn hơi.

Hiện, Công an huyện Lục Ngạn đang phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Giang xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo Nguoiduatin.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bac-giang-nghi-an-be-gai-8-tuoi-bi-sung-ban-tu-vong-a358990.html

tử vong


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.