BÃO SỐ 14: 2 nhân viên trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

Đang kiểm tra phòng chống bão thì 2 nhân viên trạm hải đăng Hòn Hải bất ngờ bị sóng đánh rơi xuống biển mất tích.

Trưa 21/12 ông Bùi Thế Nhân - Chủ tịch huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) xác nhận, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 nhân viên làm việc tại trạm hải đăng Hòn Hải (đảo Phú Quý) bị sóng đánh rơi xuống biển mất tích.

Theo đó, vào 6 giờ sáng cùng ngày, 2 nhân viên trạm hải đăng là ông Đoàn Cao T. (49 tuổi, quê ở Phú Long, Phan Thiết, Bình Thuận) và ông Võ Thành N. (50 tuổi, quê ở Cam Ranh, Khánh Hoà) đang kiểm tra phòng chống bão thì bất ngờ bị sóng lớn đánh trùm lên khiến 2 nạn nhân rơi xuống biển.

BÃO SỐ 14: 2 nhân viên trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích-1

Hải đăng Hòn Hải nơi 2 nạn nhân vị sóng đánh mất tích.

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng của Bộ đội biên phòng và tàu thuyền quanh khu vực Hòn Hải triển khai công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, gió giật mạnh, sóng to, nước biển dâng cao 5m- 6 m khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Được biết, hải đăng Hòn Hải thuộc quần đảo Phú Quý (Bình Thuận), cách đảo Phú Quý 70km về phía Đông Nam và là điểm A6 trên đường cơ sở để tính lãnh hải Việt Nam.

Hải đăng Hòn Hải có chiều cao 10,4m được đặt tại điểm cao nhất của đảo. Đây là khu vực cực kỳ nguy hiểm, xung quanh có sóng lớn đến hàng chục mét.

Đến thời điểm hiện tại, tung tích 2 nạn nhân mất tích vẫn đang được lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/bao-so-14-2-nhan-vien-tram-hai-dang-hon-hai-bi-song-cuon-mat-tich-162202112143300970.htm

mất tích

Bão số 14


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.