Bão số 14 di chuyển “siêu tốc”, yêu cầu khẩn trương cấm biển, sơ tán dân

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có công văn số 173-TWPCTT về việc ứng phó với bão số 14.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có công văn số 173-TWPCTT về việc ứng phó với bão số 14.

Bão số 14 di chuyển “siêu tốc”, yêu cầu khẩn trương cấm biển, sơ tán dân - Ảnh 1.

Do đặc điểm của bão số 14 là di chuyển nhanh và không ngừng mạnh lên, nên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương từ Phú Yên đến Bà Rịa - Vũng Tàu cấm biển từ trưa 18.11.

Ước tính hiện có hơn 200 tàu cùng 2.800 lao động đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão.

Phương án được Ban Chỉ Đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đặt ra là kêu gọi, hướng dẫn các tàu thoát ra khỏi vùng từ vĩ tuyến 9 đến 13 độ Vĩ Bắc, đặc biệt các tàu di chuyển vào bờ vì bão đi rất nhanh.

Bão số 14 di chuyển “siêu tốc”, yêu cầu khẩn trương cấm biển, sơ tán dân - Ảnh 2.

Vị trí cơn bão số 14.

Công văn chỉ đạo nêu rõ: Bão số 14 đang di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, khu vực ảnh hưởng rộng, đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, ngoài ra kết hợp không khí lạnh có thể gây mưa lớn.

Rút kinh nghiệm từ thiệt hại của bão số 12 vừa qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách sau:

Chỉ đạo việc cấm biển trước 15h ngày 18.11.2017

Đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm hoặc hướng dẫn tàu thuyền thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc neo đậu tàu thuyền tại bến, neo đậu quanh các đảo, vùng cửa sông, ven biển.

Kiên quyết sơ tán dân trên trên các phương tiện, tàu thuyền, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản lên bờ trú tránh đảm bảo an toàn. Trường hợp cần thiết phải dùng biện pháp cưỡng chế.

Chủ động sơ tán dân ở các vùng thấp, trũng, cửa sông, ven biển, vùng có nguy cơ xảy ra ngập lụt. Kiểm tra xác định hồ chứa xung yếu có nguy cơ mất an toàn, các phương án ứng phó khi có sự cố, phương án đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa, nhất là trường hợp xả lũ khẩn cấp.

Hướng dẫn, kiểm tra việc chằng chống nhà cửa, cơ sở dịch vụ du lịch đảm bảo an toàn, nhất là khu vực tập trung nhiều người lao động nước ngoài, khách du lịch vãng lai.

Sáng 18.11, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 14.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NNPTNT, Phó Trưởng Ban Thường trực Hoàng Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành địa phương liên quan thực hiện nghiêm Công điện số 90/CĐ-TW ngày 17.11; tiếp tục kiểm đếm, theo dõi chặt chẽ tàu thuyền trên biển và nơi neo đậu, thông tin, hướng dẫn kịp thời cho chủ các phương tiện để tổ chức phòng, chống; các địa phương chủ động cấm biển.


Bão số 14

sơ tán dân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.