Bão số 8 đang mạnh dần lên, có thể giật cấp 14 với đường đi phức tạp, Trung Bộ giảm mưa trước nguy cơ đón bão trở lại

Bão số 8 có tên quốc tế là Saudel (Người lính) đã đi vào khu vực biển Đông vào sáng nay.

Sáng 20/10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão thứ 17 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình dương (tên quốc tế là Saudel). 

Đến sáng sớm nay (21/10), bão Saudel sẽ đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 8 ảnh hưởng đến nước ta trong năm nay.

Theo thông tin từ TTKTTVQG, vào hồi 04 giờ ngày (21/10), vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Đến 04 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Đến 04 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Đến 04 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Bão số 8 đang mạnh dần lên, có thể giật cấp 14 với đường đi phức tạp, Trung Bộ giảm mưa trước nguy cơ đón bão trở lại-1
Dự báo đường đi bão số 8. Ảnh: TTKTTVQG.

Ở diễn biến khác, Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 8 có diễn biến phức tạp, trong những ngày tới khi hoạt động trên khu vực biển Đông sẽ có khả năng sẽ tăng cấp liên tục. Có thể giật tới cấp 14 - 15 khi đi vào khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Khi đến khu vực quần đảo Hoàng Sa, bão sẽ di chuyển chậm hơn và diễn biến về cường độ và quỹ đạo của bão sẽ có thể thay đổi. 

Các dự báo tiếp theo cho thấy, bão có thể di chuyển hướng về các tỉnh miền Trung và ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung trong khoảng ngày 24/10. 

Bão  số 8 cũng sẽ gây mưa ở các tỉnh từ phía nam đồng bằng Bắc bộ tới khu vực Bắc và Trung Trung bộ.

Về mưa lớn ở Trung Bộ, trong ngày hôm nay (21/10), khu vực tâm mưa Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa sẽ giảm, mưa lớn sẽ dịch chuyển từ Quảng Trị - Phú Yên, sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm. 


Từ đêm nay mưa trên toàn miền Trung sẽ mưa giảm dần.

Theo Pháp luật và bạn đọc


bão số 8

tin bão mới nhất


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.