Bé trai lọt vào trụ bê-tông: 2 khó khăn trong ngày cứu hộ thứ 10

Liên quan vụ bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m, dự kiến trong ngày 9-1, sau công đoạn làm sạch đất, lực lượng cứu hộ sẽ đóng 2 ống vách dài 1-2 m quanh trụ bê-tông.

Từ tối 8 đến sáng 9-1, Tổ Điều hành cứu hộ, cứu nạn công trình cầu Kênh Rọc Sen của UBND tỉnh Đồng Tháp đã điều cẩu 80 tấn, ống vách, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 - 1 m, gàu múc đất cỡ lớn đến hiện trường để đẩy nhanh tốc độ nhổ trụ bê-tông lên mặt đất.

Bé trai lọt vào trụ bê-tông: 2 khó khăn trong ngày cứu hộ thứ 10-1
Máy móc công suất lớn được điều động từ nơi khác đến hiện trường để đây nhanh tiến độ nhổ trụ bê-tông lên khỏi mặt đất

Theo ghi nhận tại hiện trường, đội cứu hộ làm việc xuyên đêm, dùng gàu chuyên dụng múc đất trong khung vây có diện tích 4,8 x 4,8 m xung quanh trụ bê-tông ra bên ngoài với khả năng mỗi gàu múc được 0,3m3 đất.

Bé trai lọt vào trụ bê-tông: 2 khó khăn trong ngày cứu hộ thứ 10-2
Hệ thống cần cẩu được điều động đến hiện trường

Dự kiến trong ngày 9-1, sau công đoạn làm sạch đất, lực lượng cứu hộ sẽ đóng 2 ống vách dài 1-2 m quanh trụ bê-tông. Tiếp theo, máy khoan guồng xoắn đất giữa 2 ống vách đến khi tiếp cận đáy cọc và dùng cần cẩu nhấc trụ bê-tông lên khỏi mặt đất.

Bé trai lọt vào trụ bê-tông: 2 khó khăn trong ngày cứu hộ thứ 10-3
An ninh xung quanh hiện trường được thắt chặt, chỉ những người làm nhiệm vụ mới được ra vào

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã làm việc xuyên đêm nhiều ngày qua. Tuy nhiên, do địa chất nơi công trình có tầng đất sét cứng, cọc đóng sâu 35m; đồng thời hiện trường nằm sâu trong đồng ruộng nên việc di chuyển máy móc có công suất lớn đến hiện trường vụ bé trai lọt vào trụ bê-tông gặp nhiều khó khăn.

Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31-12-2022, một nhóm trẻ em độ tuổi từ 11 đến 12 đi vào công trường và được nhân viên bảo vệ phát hiện, đuổi ra. Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ 50 phút, khi công nhân đang nghỉ trưa thì nhóm trẻ này lại vào công trường phía mố MA không rõ mục đích.

Đến 11 giờ 55 phút, bé Thái Lý Hạo Nam (SN 2012; ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) lọt vào trong lòng trụ bê-tông D500 tại mố MA (trụ C1-MA) có đường kính ngoài 50 cm, đường kính trong 25 cm. Tại thời điểm xảy ra sự cố, công trường ngừng làm việc và công nhân đang nghỉ trưa. Trước thời điểm đó, công trình vẫn hoạt động thi công bình thường.

Theo Người lao động

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/thoi-su/be-trai-lot-vao-tru-be-tong-2-kho-khan-trong-ngay-cuu-ho-thu-10-20230109082139981.htm

Đồng Tháp

tai nạn


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.