Bé trai nặng 8kg bị bỏ rơi trong làn nhựa gần khu vực nhà máy nước ở Hải Dương

Người dân xã Kim Xuyên (Hải Dương) phát hiện bé trai 8-9 tháng tuổi, nặng 8kg bị bỏ rơi trong chiếc làn nhựa màu xanh, bên trong làn có một bình sữa.

Sáng 6/6, trả lời PV VTC News, ông Phạm Văn Tưởng - Chủ tịch UBND xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cho biết, chính quyền địa phương đang tạm giao bé trai bị bỏ rơi ở khu vực nhà máy nước cho người phụ nữ phát hiện ra bé tạm thời chăm sóc.

Bé trai nặng 8kg bị bỏ rơi trong làn nhựa gần khu vực nhà máy nước ở Hải Dương-1
Bé trai bị bỏ rơi được tạm thời giao cho chị Hiền chăm sóc.

Khoảng 10h ngày 4/6, chị Hiền (người dân xã Kim Xuyên) đi thăm đồng thì phát hiện bé trai được để trong làn nhựa màu xanh ở khu vực nhà máy nước thôn Phương Duệ, bên trong làn có một bình sữa. Ngay sau đó, chị Hiền báo sự việc tới Công an xã Kim Xuyên. 

Nhận được tin báo từ công an, lãnh đạo địa phương cử lực lượng công an cùng y tế xã tới hiện trường, sau đó đưa bé về Trạm Y tế xã Kim Xuyên.

Thăm khám sơ bộ của cán bộ y tế xã, bé trai khoảng 8-9 tháng tuổi, cao 80cm, nặng 8kg, không dị tật, sức khoẻ ổn định.

Ngày 5/6, chính quyền xã Kim Xuyên phát thông báo tìm người thân cho cháu bé. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không rõ bố mẹ cháu bé là ai, cơ quan chức năng sẽ giải quyết việc nhận nuôi theo quy định. 

Cháu bé hiện được chị Hiền tạm thời chăm sóc trong thời gian tìm người thân.

Theo VTC News

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtc.vn/be-trai-nang-8kg-bi-bo-roi-trong-lan-nhua-gan-khu-vuc-nha-may-nuoc-o-hai-duong-ar680829.html

trẻ bị bỏ rơi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.