- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị đòi bồi thường, bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm nói gì?
Nhiều bị hại trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân đề nghị được bồi thường thiệt hại.
Ngày 3/5, nguồn tin từ TAND TPHCM cho biết, đơn vị này đã nhận được cáo trạng và toàn bộ hồ sơ vụ án từ Viện KSND TPHCM truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.
Ông Đặng Anh Quân tại thời điểm công an tống đạt và thực hiện bắt tạm giam.
Bốn đồng phạm với bà Hằng trong vụ án này là ông Đặng Anh Quân (tiến sĩ, giảng viên Trường Đại học Luật TPHCM), Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) và Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương).
Theo cáo trạng, lợi dụng sức ảnh hưởng cá nhân, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục tổ chức các buổi livestream để nói về nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín , xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự cá nhân của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo), ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ) cùng chồng là Lê Công Vinh (cựu cầu thủ bóng đá), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu và bà Trương Thị Việt Hà. Các bị can là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân dù không mâu thuẫn với những nghệ sĩ, ca sĩ, cá nhân nêu trên, nhưng do là nhân viên và hưởng lương từ bà Hằng nên liên tục thực hiện các hành vi giúp sức tích cực cho bà Hằng. Bà Nguyễn Phương Hằng còn mời tiến sĩ luật, giảng viên Trường Đại học Luật TPHCM là ông Đặng Anh Quân tham gia những buổi livestream nhằm tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình. Mỗi khi bà Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì ông Quân cùng tương tác, phát ngôn góp phần cổ vũ bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội.
Ông Đặng Anh Quân đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với bà Nguyễn Phương Hằng trong 11 buổi livestream. Tại cơ quan điều tra, bị can này khai nhận tham gia livestream là do muốn an ủi và thấu hiểu đối với bà Hằng.
Đối với vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bà Đặng Thị Hàn Ni; luật sư Trần Văn Sỹ, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Đinh Thị Lan, ông Huỳnh Minh Hưng… và một số người đăng ký, sử dụng các tài khoản Facebook, Youtube về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra, xác minh để xử lý theo quy định. |
Trong vụ án này, cáo trạng của Viện Kiểm sát nêu, ông Võ Nguyễn Hoài Linh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi. Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất, nhưng yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật. Bà Đặng Thị Hàn Ni yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Đức Hiển yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi. Vợ chồng ông Lê Công Vinh và bà Trần Thị Thủy Tiên yêu cầu bà Hằng công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại về vật chất gần 31 tỷ đồng và bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần gần 15 tỷ đồng. Ông Huỳnh Minh Hưng yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại về vật chất là 43 tỷ đồng. Các bà Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà không yêu cầu bồi thường nhưng bà Hà yêu cầu bà Hằng công khai xin lỗi.
Cũng theo cáo trạng, tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm, gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cho biết chỉ bồi thường theo phán quyết của tòa án. Riêng ông Đặng Anh Quân không đồng ý bồi thường cho các bị hại.
Theo TPO
-
Thời sự14 giờ trướcCơ quan cảnh sát điều tra huyện Kim Sơn đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Linh - người thuê căn nhà tại xã Văn Hải (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) để điều tra vụ nổ khiến 2 phụ nữ tử vong, 1 cháu bé bị thương.
-
Thời sự14 giờ trướcNguyễn Hoàng Ngân (ngụ Bạc Liêu) chủ động lập ra các dây hụi mới, vận động thêm các hụi viên tham gia, sau đó tạo tài khoản ảo, tự ý lấy tên các hụi viên tham gia để góp hụi, hốt hụi nhằm chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.
-
Thời sự15 giờ trướcNhà chức trách cho biết, Nguyễn Văn Linh thuê nhà để ở nhưng lại mua thuốc về chế tạo pháo nổ. Linh thuê 2 người đến làm việc, trong khi họ đang lắp ngòi nổ, đóng gói thuốc pháo thì xảy ra nổ lớn.
-
Thời sự18 giờ trướcTikTok từ chối uỷ quyền quản lý nội dung cho pháp nhân ở Việt Nam như yêu cầu trong kết luận kiểm tra liên ngành của Việt Nam công bố hồi tháng 10.
-
Thời sự19 giờ trướcCả 3 phụ nữ làm tạp vụ tại một cơ sở đã ăn 1 loại bánh không rõ nguồn gốc và bị ngộ độc.
-
Thời sự19 giờ trướcThiếu tá Nguyễn Thế Song kể lại những giây phút nghẹt thở để ứng cứu cô gái cầm dao đứng trên nóc nhà chung cư 25 tầng định tự tử.
-
Thời sự19 giờ trướcCùng lúc yêu 2 người đàn ông, Nguyễn Thị Loan đã nói có con với một người nhưng nói dối đây là con của người còn lại và lừa đảo hơn 2,2 tỉ đồng để đầu tư vào Bitcoin.
-
Thời sự22 giờ trướcSáng 8/12, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn (Ninh Bình), cho biết, số nạn nhân trong vụ nổ xảy ra ở xã Văn Hải gồm 2 phụ nữ thiệt mạng và 1 cháu bé bị thương.
-
Thời sự23 giờ trướcTrong lúc dọn dẹp nhà vệ sinh tại xã Lại Xuân (Thủy Nguyên, Hải Phòng), một người dân phát hiện trong bể phốt nhà vệ sinh bỏ hoang có một bộ xương người. Bước đầu lực lượng chức năng xác định bộ xương là của một người phụ nữ đã tử vong nhiều năm trước.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo Giám đốc Công ty Luật TNHH XTVN, việc đưa hình ảnh, thông tin của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác lên các trang mạng xã hội mà không có sự đồng ý của người đó là hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, trước khi đưa thông tin, hình ảnh, video lên mạng thì cần phải xem xét thật kĩ để tránh những hậu quả khó lường có thể xảy ra.
-
Thời sự1 ngày trướcTối 7-12, Công an quận Tân Bình đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ thanh niên tử vong bất thường trong căn nhà nhiều tầng trên địa bàn.
-
Xã hội1 ngày trướcBé trai 11 tuổi bị nghi ngờ lấy tiền của bạn ở lớp, uất ức bé đã treo cổ tự tử. May người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau 10 ngày điều trị tích cực bé qua cơn nguy kịch.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô diễn ra sáng 6/12, biển số 30K-567.89 được trả giá hơn 12,5 tỷ đồng.
-
Thời sự1 ngày trướcKhi đang lưu thông, xe ô tô biển xanh của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đã xảy ra va chạm với một xe máy ngược chiều khiến 1 người tử vong.