Bố bé gái Việt bị sát hại: Không quen biết và chỉ tha thứ cho nghi phạm nếu hắn trả lại sự sống cho con gái...

Bố bé Lê Thị Nhật L. xác nhận, gia đình anh vừa nhận được thông tin từ phía cơ quan cảnh sát Nhật cho biết đã bắt được nghi phạm sát hại con gái anh.

Anh Lê Anh H., bố bé Lê Thị Nhật L. (9 tuổi, bị sát hại ở Nhật) xác nhận, gia đình anh vừa nhận được thông tin từ phía cơ quan cảnh sát Nhật cho biết đã bắt được nghi phạm sát hại con gái anh.

>> Toàn cảnh: Bé gái Việt bị sát hại tại Nhật Bản

>>Cha mẹ bé gái bị sát hại ở Nhật: 'Mọi chuyện như một cơn ác mộng'

Sáng 14/4, trao đổi với chúng tôi, anh Lê Anh H., bố bé Lê Thị Nhật L. (9 tuổi, bị sát hại ở Nhật) xác nhận, gia đình anh vừa nhận được thông tin từ phía cơ quan cảnh sát Nhật cho biết đã bắt nghi phạm đã sát hại con gái anh.

Bố bé gái bị sát hại xác nhận: Cảnh sát Nhật thông báo cho tôi bắt được nghi phạm - Ảnh 1.

Anh Lê Anh H. xác nhận đã được cảnh sát thông báo bắt được nghi phạm sát hại con gái anh.

Theo anh H., thông tin trên anh mới nắm được và hiện tại anh vẫn đang ở quê nhà ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Trong một hai ngày tới, anh H. sẽ nhanh chóng sang Nhật phối hợp cùng cơ quan điều tra để nắm rõ tình hình.

Bo be Nhat Linh: 'Gia dinh toi khong quen biet nghi pham' hinh anh 1

Nghi phạm (trái) được đưa đi trong sáng 14/4. Ảnh: Asahi Shimbun.

"Tôi và gia đình không quen biết nghi phạm này", anh H. nói và chia sẻ thêm: "Gần một tháng kể từ ngày con gái tôi bị sát hại mà không có tin tức gì, gia đình rất lo lắng. Nay nhận được thông cảnh sát bắt kẻ tình nghi, gia đình tôi cảm thấy có hy vọng bắt được kẻ đã sát hại bé Nhật Linh. Chúng tôi cảm thấy tình hình đã khả quan hơn”.

"Tôi sẽ báo tin này với con gái", anh H. cho biết, "Tôi không biết phải nói gì. Tôi sẽ chỉ tha thứ cho nghi phạm nếu hắn ta trả lại sự sống cho con gái tôi".

Bố bé gái Việt bị sát hại ở Nhật: Chỉ tha thứ cho nghi phạm nếu hắn trả lại sự sống cho con gái tôi - Ảnh 1.

Bố bé L. đang cầm chiếc áo của con gái khi đưa thi thể của con mình về Việt Nam.

Như thông tin đã đưa, vào sáng ngày 14/4, nghi phạm liên quan đến vụ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật đã bị cảnh sát bắt giữ.

Nghi phạm tự xưng là Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, hiện làm kinh doanh bất động sản. Người này cũng chính là hội trưởng hội phụ huynh trường tiểu học Mutsumi số 2, nơi Linh theo học, và tham gia tình nguyện giám sát các học sinh đi học hàng ngày.

Căn hộ của Shibuya nằm trước nhà ga Rokumi, cách nhà nạn nhân chỉ khoảng 300 mét. Cảnh sát cũng đã kiểm tra chiếc xe hơi nhỏ của người này.

Được biết, cơ quan điều tra tỉnh Chiba đưa ra lệnh bắt giữ Shibutani sau khi ADN của người đàn ông kể trên được phát hiện trùng khớp với một mẫu ADN tại hiện trường tìm thấy thi thể bé L.

Trước đó, chiều 2/4, thi thể bé gái người Việt Lê Thị Nhật L. đã được người thân đưa về nước và đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau khi vượt quãng đường hàng nghìn km về quê nội ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên để lo hậu sự.

Bố bé gái bị sát hại xác nhận: Cảnh sát Nhật thông báo cho tôi bắt được nghi phạm - Ảnh 2.

Trước đó, gia đình đã đưa thi thể bé Nhật L. về quê mai táng.

Sau khi lo đám tang cho con gái xong, anh H. chia sẻ, nhiều ngày qua, vợ chồng anh sốc nặng, nỗi đau mất con quá lớn. Trước sự việc đau đớn xảy ra, anh H. mong mọi người hãy quan tâm đến con mình hơn, chăm lo đến cuộc sống của con nhiều hơn nữa, tránh phải hối hận như hoàn cảnh của anh chị hiện tại.

Anh mong muốn cơ quan điều tra bắt được kẻ sát hại con mình để linh hồn cháu được siêu thoát. Sau đó, anh đã viết bức tâm thư bằng hai chữ Nhật và Việt bày tỏ nỗi lòng mình với mong muốn sớm tìm ra kẻ thủ ác. Anh cũng gửi lời cám ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài nước đã đăng tải thông tin trong suốt thời gian qua.

Sáng 3/4, hàng trăm người dân xã Tân Dân, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đã đến tiễn biệt bé Nhật Linh bị sát hại ở Nhật. Tất cả đều bàng hoàng, xót xa cho bé gái xấu số.

Theo Thời Đại/Trí Thức trẻ/Zing


bắt cóc trẻ em

bé gái Việt bị giết ở Nhật

Lê Thị Nhật Linh

xâm hại tình dục


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.