- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cả gan dùng túi nilon thay bao cao su khi sex, đôi nam nữ lĩnh hậu quả
Thứ hai, 05/09/2016 19:15
Do xấu hổ không dám mua bao cao su cho lần đầu quan hệ, một cặp nam nữ nghĩ rằng có thể dùng túi nilon thay thế và nhận hậu quả đáng tiếc...
Sự việc nêu trên vừa được báo VnExpress đưa tin. Theo đó, do xấu hổ không dám mua bao cao su cho lần đầu quan hệ, một cặp nam nữ đều là sinh viên hồn nhiên nghĩ rằng có thể dùng túi nilon thay thế và bị tổn thương nghiêm trọng ở bộ phận sinh dục.
Cụ thể, theo bác sĩ Nguyễn Thế Lương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội, cả hai đều đến viện trong tình trạng đau đớn, bộ phận sinh dục bị trầy, xây xát nghiêm trọng, vết thương chảy máu do bị túi nilon cọ xát. Ngay lập tức, bác sỹ đã xử lý vết thương và kê thuốc chống viêm cho đôi nam nữ.
Được biết, đây là lần đầu quan hệ của cả 2 người, đôi nam nữ muốn mua bao su để tránh thai nhưng sợ bạn bè phát hiện, lại ngại ngùng nên cả hai mới nghĩ ra cách dùng túi nilon thay thế và phải chịu hậu quả đáng tiếc.

Bác sỹ Lương cho biết, bao cao su được thiết kế đặc biệt có độ đàn hồi, mỏng, không mép, không gờ và được vô trùng. Trong khi đó túi nilon dày, không co giãn, khi cọ xát rất dễ làm trầy xước bộ phận sinh dục, gây nhiễm trùng…
Trước đó, cũng từng có không ít trường hợp các bạn trẻ vì thiếu hiểu biết đã tự động sử dụng các biện pháp “sáng tạo” trong quan hệ tình dục để tránh thai, xong thực chất rất sai lầm:
Vắt chanh vào vùng kín sau quan hệ, thiếu nữ vẫn mang bầu
Điển hình nhất là trường hợp của bé H.(14 tuổi ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) sau khi có quan hệ với bạn trai được báo Zing.vn đưa tin. Dù mang bầu nhưng H. không hề biết mà nghĩ rằng mình bị béo bụng nên rất tích cực tập thể dục mà không có tác dụng.
Đến khi phụ huynh lo lắng đưa con đi khám thì mới tá hỏa ra khi bác sỹ thông báo cháu đã có thai 16 tuần.
Nổi giận căn vặn con, bé H. mới thú nhận rằng mình có quan hệ với anh học trên 4 lớp ở gần nhà và thắc mắc: “Anh ấy dặn cháu, sau mỗi lần quan hệ thì dùng chanh vắt vào vùng kín sẽ không có bầu. Nghe lời anh, lần nào cháu cũng làm thế. Mỗi lần vắt 2-3 quả. Hai lần trước cháu thấy không việc gì nên lần thứ 3 sau khi quan hệ xong cháu vẫn làm như thế. Lần này, cháu còn vắt tới 4 quả mà sao lại có thể… dính được”.

Dùng vòi hoa sen để “diệt” tinh trùng, người phụ nữ bị viêm nhiễm vùng kín
Đó là trường hợp của 2 nữ bệnh nhân là Thanh V. (22 tuổi) và Kiều M. (28 tuổi) từng được báo Người lao động đề cập.
Cụ thể, tại một phòng khám sản khoa trên phố Thái Hà (Hà Nội), Thanh V. chia sẻ cô và bạn trai trung thành với biện pháp xuất tinh ra ngoài, còn nếu chẳng may không kịp thì V. lao vào toilet đi tiểu ngay rồi xối vòi hoa sen thật mạnh để trục xuất “đội quân” của chàng. Bí kíp trên có vẻ hiệu quả khi từng áp dụng ròng rã cả năm trời và an toàn nhưng cuối cùng vẫn dính bầu.
Tương tự, chị Kiều M. (28 tuổi, nhân viên của một công ty nội thất ở Hà Nội) đã áp dụng biện pháp này vì cô rất dị ứng với thuốc tránh thai, bạn trai thì lại không thích dùng “áo mưa”. Theo M. dường như biện pháp này có tác dụng nhưng sau đó bị đau rát, viêm nhiễm nghiêm trọng phải điều trị phụ khoa.

Tự sáng tạo biện pháp tránh thai: cẩn thận viêm nhiễm, vô sinh...
Trước những trường hợp tránh thai thiếu hiểu biết trên, bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động, Hà Nội cho rằng, nhiều bạn trẻ hiện nay chưa có ý thức dùng bao cao su. Nhiều đôi chỉ nghĩ quan hệ xong thì uống thuốc tránh thai khẩn cấp, không biết rằng mục đích của bao cao su không chỉ tránh thai mà còn phòng các bệnh lây qua đường tình dục. Bao cao su hiện chủ yếu được các cặp vợ chồng sử dụng.
Theo các chuyên gia, các biện pháp tránh thai tự sáng tạo không những sai lầm mà còn rất nguy hiểm. Một số bạn trẻ còn cho dấm vào vùng kín hoặc tắm, thụt rửa âm đạo ngay sau khi quan hệ chẳng những không có tác dụng trong việc phòng tránh thai (việc can thiệp này chỉ có thể thụt rửa ở bên ngoài, chứ không thể diệt tinh trùng sau khi tinh trùng đã lọt sâu vào bên trong) mà còn rất dễ gây viêm nhiễm ngược, không được thăm khám và chữa kịp thời rất dễ gây vô sinh về sau.
Đó là chưa kể việc sử dụng các biện pháp tránh thai phản khoa học nói trên còn có nguy cơ gây tổn thương cho cơ quan sinh dục, đặc biệt là phụ nữ, nhất là việc thụt rửa hoặc bôi chất nào đó không rõ dược chất vào âm đạo có thể gây viêm âm đạo, thậm chí ung thư.
Cụ thể, theo bác sĩ Nguyễn Thế Lương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội, cả hai đều đến viện trong tình trạng đau đớn, bộ phận sinh dục bị trầy, xây xát nghiêm trọng, vết thương chảy máu do bị túi nilon cọ xát. Ngay lập tức, bác sỹ đã xử lý vết thương và kê thuốc chống viêm cho đôi nam nữ.
Được biết, đây là lần đầu quan hệ của cả 2 người, đôi nam nữ muốn mua bao su để tránh thai nhưng sợ bạn bè phát hiện, lại ngại ngùng nên cả hai mới nghĩ ra cách dùng túi nilon thay thế và phải chịu hậu quả đáng tiếc.

Bác sỹ Lương cho biết, bao cao su được thiết kế đặc biệt có độ đàn hồi, mỏng, không mép, không gờ và được vô trùng. Trong khi đó túi nilon dày, không co giãn, khi cọ xát rất dễ làm trầy xước bộ phận sinh dục, gây nhiễm trùng…
Trước đó, cũng từng có không ít trường hợp các bạn trẻ vì thiếu hiểu biết đã tự động sử dụng các biện pháp “sáng tạo” trong quan hệ tình dục để tránh thai, xong thực chất rất sai lầm:
Vắt chanh vào vùng kín sau quan hệ, thiếu nữ vẫn mang bầu
Điển hình nhất là trường hợp của bé H.(14 tuổi ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) sau khi có quan hệ với bạn trai được báo Zing.vn đưa tin. Dù mang bầu nhưng H. không hề biết mà nghĩ rằng mình bị béo bụng nên rất tích cực tập thể dục mà không có tác dụng.
Đến khi phụ huynh lo lắng đưa con đi khám thì mới tá hỏa ra khi bác sỹ thông báo cháu đã có thai 16 tuần.
Nổi giận căn vặn con, bé H. mới thú nhận rằng mình có quan hệ với anh học trên 4 lớp ở gần nhà và thắc mắc: “Anh ấy dặn cháu, sau mỗi lần quan hệ thì dùng chanh vắt vào vùng kín sẽ không có bầu. Nghe lời anh, lần nào cháu cũng làm thế. Mỗi lần vắt 2-3 quả. Hai lần trước cháu thấy không việc gì nên lần thứ 3 sau khi quan hệ xong cháu vẫn làm như thế. Lần này, cháu còn vắt tới 4 quả mà sao lại có thể… dính được”.

Dùng vòi hoa sen để “diệt” tinh trùng, người phụ nữ bị viêm nhiễm vùng kín
Đó là trường hợp của 2 nữ bệnh nhân là Thanh V. (22 tuổi) và Kiều M. (28 tuổi) từng được báo Người lao động đề cập.
Cụ thể, tại một phòng khám sản khoa trên phố Thái Hà (Hà Nội), Thanh V. chia sẻ cô và bạn trai trung thành với biện pháp xuất tinh ra ngoài, còn nếu chẳng may không kịp thì V. lao vào toilet đi tiểu ngay rồi xối vòi hoa sen thật mạnh để trục xuất “đội quân” của chàng. Bí kíp trên có vẻ hiệu quả khi từng áp dụng ròng rã cả năm trời và an toàn nhưng cuối cùng vẫn dính bầu.
Tương tự, chị Kiều M. (28 tuổi, nhân viên của một công ty nội thất ở Hà Nội) đã áp dụng biện pháp này vì cô rất dị ứng với thuốc tránh thai, bạn trai thì lại không thích dùng “áo mưa”. Theo M. dường như biện pháp này có tác dụng nhưng sau đó bị đau rát, viêm nhiễm nghiêm trọng phải điều trị phụ khoa.

Tự sáng tạo biện pháp tránh thai: cẩn thận viêm nhiễm, vô sinh...
Trước những trường hợp tránh thai thiếu hiểu biết trên, bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động, Hà Nội cho rằng, nhiều bạn trẻ hiện nay chưa có ý thức dùng bao cao su. Nhiều đôi chỉ nghĩ quan hệ xong thì uống thuốc tránh thai khẩn cấp, không biết rằng mục đích của bao cao su không chỉ tránh thai mà còn phòng các bệnh lây qua đường tình dục. Bao cao su hiện chủ yếu được các cặp vợ chồng sử dụng.
Theo các chuyên gia, các biện pháp tránh thai tự sáng tạo không những sai lầm mà còn rất nguy hiểm. Một số bạn trẻ còn cho dấm vào vùng kín hoặc tắm, thụt rửa âm đạo ngay sau khi quan hệ chẳng những không có tác dụng trong việc phòng tránh thai (việc can thiệp này chỉ có thể thụt rửa ở bên ngoài, chứ không thể diệt tinh trùng sau khi tinh trùng đã lọt sâu vào bên trong) mà còn rất dễ gây viêm nhiễm ngược, không được thăm khám và chữa kịp thời rất dễ gây vô sinh về sau.
Đó là chưa kể việc sử dụng các biện pháp tránh thai phản khoa học nói trên còn có nguy cơ gây tổn thương cho cơ quan sinh dục, đặc biệt là phụ nữ, nhất là việc thụt rửa hoặc bôi chất nào đó không rõ dược chất vào âm đạo có thể gây viêm âm đạo, thậm chí ung thư.
V.K (Tintuconline tổng hợp)
Theo VietNamNet
Theo VietNamNet
Gửi bình luận
- Thời sự11 phút trướcMột trong các nạn nhân của vụ tai nạn kinh hoàng này là người phụ nữ sinh năm 1996, hiện đang mang thai bé trai 5 tháng.
- Thời sự2 giờ trướcKhi bảo vệ yêu cầu dừng xe để khai báo y tế, ông N. không chấp hành mà lao thẳng vào bên trong, tiếp theo đâm vào giám đốc bệnh viện và có những lời đe dọa.
- Thời sự6 giờ trướcChủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết bên cạnh việc điều tra, xử lý nghiêm hành vi quấy rối người nước ngoài, địa phương đang thực hiện nhiều biện pháp để giữ trật tự khu vực này.
- Thời sự9 giờ trướcLiên quan vụ chồng đòi tổng 42 triệu đồng tiền ăn, tiền mẹ chồng cho... khi chia tay vợ ở Thái Bình, Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn xác nhận sự việc. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, việc lập biên bản bào giao là chuyện riêng giữa anh H. và chị H., chính quyền địa phương không can thiệp mà chỉ thực hiện các bước theo quy trình ly hôn.
- Thời sự10 giờ trướcMột trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh của “thần y” Võ Hoàng Yên được xây dựng tại Hà Tĩnh, nhưng vừa đi vào hoạt động hơn 1 năm thì bỏ hoang cho tới nay.
- Thời sự10 giờ trướcTheo lịch năm 2021, giỗ Tổ Hùng Vương năm nay rơi vào thứ Tư (ngày 21/4/2021). Do đó, năm nay, người lao động chỉ được nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày duy nhất mà không được nghỉ bù, hoán đổi ngày nghỉ hay nghỉ kèm ngày nghỉ cuối tuần.
- Thời sự10 giờ trướcNghe tiếng động mạnh, người dân gần đó ra xem thấy 4 người nằm bất tỉnh trên đường. Khi đến kiểm tra thì có 2 người đã tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương.
- Thời sự14 giờ trướcDự báo thời tiết 5/3, các tỉnh Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi có nơi dưới 14 độ.
- Từ ngày 4/3, người về TP.HCM tại 19 địa điểm ở Hải Dương phải cách ly tập trung phòng chống COVID-19Thời sự23 giờ trướcChiều tối 4/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã tiếp tục cập nhật, hướng dẫn giám sát người từ vùng dịch COVID-19 đến TP.HCM.
- Thời sự1 ngày trướcLãnh đạo xã, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình nói rằng Lương y Võ Hoàng Yên chưa từng về địa phương phát quà cứu trợ cho người dân sau lũ lịch sử tháng 10/2020.