Ca sĩ Thủy Tiên đề nghị kê biên nhiều tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng

Với lý do để đảm bảo thi hành án, ca sĩ Thủy Tiên đã có đơn đề nghị VKSND TP.HCM phong tỏa tài khoản, kê biên nhiều tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng.

Chiều 26/4, trao đối với P.V VietNamNet, luật sư Nguyễn Đức Hoàng (Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam) cho biết, ca sĩ Thủy Tiên (tên đầy đủ là Trần Thị Thủy Tiên) vừa có đơn đề nghị VKSND TP.HCM phong tỏa tài khoản, kê biên 2 quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại quận 1, quận 3 (TP.HCM) cùng cổ phần tại Công ty CP Đại Nam do bà Nguyễn Phương Hằng là chủ sở hữu, để đảm bảo việc thi hành án.

VKSND TP.HCM đã nhận được đơn của ca sĩ Thủy Tiên nhưng chưa công bố hướng xử lý.

Hiện, bà Nguyễn Phương Hằng vừa bị VKSND TP.HCM gia hạn tạm giam thêm 10 ngày.

Ca sĩ Thủy Tiên đề nghị kê biên nhiều tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng-1
Ca sĩ Thủy Tiên

Trước đó, CQĐT đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng và Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật, giảng viên Đại học luật TP.HCM) cùng 3 người khác về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Công an TP.HCM xác định, bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm đã sử dụng mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi livestream, phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau. Trong đó, bà Hằng có những phát ngôn về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều người.

Trong vụ án này, Công an xác định có 10 bị hại gồm: ông Nguyễn Võ Hoài Linh (danh hài Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), nhà báo - luật sư Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thuỷ Tiên (ca sĩ Thuỷ Tiên), ông Lê Công Vinh (cựu cầu thủ Công Vinh), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, doanh nhân Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Trong đó, các bị hại là danh hài Hoài Linh, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan, doanh nhân Lê Thị Giàu và bà Trương Việt Hà không có yêu cầu bồi thường về thiệt hại vật chất, mà yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm công khai xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm họ.

Nhà báo - luật sư Đặng Thị Hàn Ni yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Ca sĩ Vy Oanh không yêu cầu bồi thường về vật chất, chỉ yêu cầu bà Hằng và đồng phạm công khai xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm đối với cá nhân bà.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ngoài yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai, còn yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỷ đồng.

Riêng vợ chồng ca sĩ Thuỷ Tiên - Công Vinh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỷ đồng; bồi thường tổn thất về tinh thần là 14,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó ca sĩ Thủy Tiên lên tiếng 'đính chính' rằng cô không yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường thiệt hại về tinh thần 14,9 tỷ đồng mà chỉ yêu cầu bồi thường vật chất (tức thiệt hại kinh tế) mà bà Hằng đã gây ra cho công ty quản lý.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ca-si-thuy-tien-de-nghi-ke-bien-nhieu-tai-san-cua-ba-nguyen-phuong-hang-2136949.html?fbclid=IwAR0dIPWAcrUDkTyB8usc4sFmlKGhbyU8cVfFXtieVFTDH1nCTG57zWFQHi0

Nguyễn Phương Hằng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.