Cận cảnh hiện trường người đàn ông đi đòi nợ bị sát hại, đốt xác phi tang nhiều nơi ở Hải Dương

Sau khi sát hại anh D.C.C., Cao Tài Năng đem thi thể nạn nhân đi chôn, sau đó đốt xác vứt ở nhiều nơi gần bờ sông thuộc khu đô thị Đỉnh Long (thành phố Hải Dương) nhằm tránh sự phát hiện của người khác.

Cận cảnh hiện trường người đàn ông đi đòi nợ bị sát hại, đốt xác phi tang nhiều nơi ở Hải Dương-1

VKSND tỉnh Hải Dương vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Cao Tài Năng, 40 tuổi, trú tại phường Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương về tội "Giết người", "Cướp tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 123, khoản 4 Điều 168 BLHS. Cơ quan chức năng xác định Năng nợ anh D.C.C., 47 tuổi, trú tại Phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 1,6 tỷ đồng nhưng không có khả năng trả (Ảnh: VKS tỉnh Hải Dương)

Cận cảnh hiện trường người đàn ông đi đòi nợ bị sát hại, đốt xác phi tang nhiều nơi ở Hải Dương-2

Khoảng 9h sáng 28/11/2020, anh C. rời nhà, nói với gia đình đến nhà Năng đòi nợ. Tại căn nhà gia đình Năng thuê mở tiệm thuốc, số 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP. Hải Dương, đối tượng bất ngờ từ phía sau dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát trúng đầu anh C. khiến nạn nhân chết tại chỗ

Cận cảnh hiện trường người đàn ông đi đòi nợ bị sát hại, đốt xác phi tang nhiều nơi ở Hải Dương-3

Con đường dẫn vào bờ sông, thuộc Khu đô thị Đỉnh Long, phường Thanh Bình, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương nơi Năng chôn xác anh C. Hắn ta đã lấy điện thoại, ô tô, đồng hồ và một số tài sản khác của nạn nhân. Đến tháng 6/2021, chiếc xe của anh C. được phát hiện đỗ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thực hiện khám nghiệm hiện trường, các trinh sát nhận thấy trên xe ô tô có dấu hiệu bị lau chùi, xóa dấu vết

Cận cảnh hiện trường người đàn ông đi đòi nợ bị sát hại, đốt xác phi tang nhiều nơi ở Hải Dương-4

Cao Tài Năng sau đó đào xác nạn nhân lên, đốt xác phi tang rồi vứt ở nhiều nơi nhằm tránh sự phát hiện của người khác. Tại hiện trường, có một vài chiếc hố được đào lên, hương khói nghi ngút

Cận cảnh hiện trường người đàn ông đi đòi nợ bị sát hại, đốt xác phi tang nhiều nơi ở Hải Dương-5

Một người đi câu cá cho biết, cách đây không lâu, cơ quan chức năng quây rào, còng tay và dẫn một người đàn ông đến, mới biết rằng có người bị sát hại phi tang xác tại đây

Cận cảnh hiện trường người đàn ông đi đòi nợ bị sát hại, đốt xác phi tang nhiều nơi ở Hải Dương-6

Sau khi gây án, Năng trả nhà, một người phụ nữ khác thuê lại mở cửa tiệm may đo áo dài. Vợ chồng nghi phạm tìm thuê 1 căn nhà khác cũng trên đường Nguyễn Thượng Mẫn để tiếp tục mở cửa hàng thuốc. Ngày 1/7/2021, Năng đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội

Cận cảnh hiện trường người đàn ông đi đòi nợ bị sát hại, đốt xác phi tang nhiều nơi ở Hải Dương-7

Ông Nguyễn Trọng Nghệ, Bí thư kiêm Trưởng khu 17, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, nơi gia đình nghi phạm sinh sống cho hay, vợ chồng Năng không có tiền án tiền sự, không có điều tiếng gì. Vợ Năng là giảng viên một trường Cao đẳng trên địa bàn, hiện đang mang thai đứa con thứ 3. Theo ông Nghệ, giữa Năng và anh D.C.C. có mối quan hệ làm ăn từ lâu. "Khi Hải Dương căng thẳng chống dịch, vợ chồng Năng tài trợ khẩu trang, nước sát khuẩn cho địa phương". Theo ông Nghệ, gia đình nghi phạm có 3 hiệu thuốc, người vợ vẫn đang tiếp tục làm việc với cơ quan công an

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/can-canh-hien-truong-nguoi-dan-ong-di-doi-no-bi-sat-hai-dot-xac-phi-tang-nhieu-noi-o-hai-duong-161211607185103084.htm

giết người

Hải Dương


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.