Châu Việt Cường bị khởi tố "vô ý làm chết người", thân nhân cô gái bị nhét tỏi vào miệng nói gì?

Người thân của cô gái cho rằng, hành vi của Châu Việt Cường có dấu hiệu của tội giết người chứ không phải vô ý.

Người thân của cô gái cho rằng, hành vi của Châu Việt Cường có dấu hiệu của tội giết người chứ không phải vô ý.

>> Ca sĩ Châu Việt Cường bị tạm giữ sau cái chết của cô gái trẻ

Liên quan đến vụ chị T.M.H (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) chết bất thường trong ngôi nhà ở phường Cống Vị (Ba Đình), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã khởi tố bị can ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) về “Tội vô ý làm chết người” theo điều 128, Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi.

Trao đổi với PV chiều 13.3, chị Lưu Thị Hà (dì ruột H) cho biết, sau khi xảy ra vụ án, vợ của ca sĩ Châu Việt Cường đã tới thắp hương cho cháu gái chị.

Châu Việt Cường bị khởi tố, thân nhân cô gái bị nhét tỏi vào miệng nói gì?
Ca sĩ Châu Việt Cường bị tình nghi làm chết cô gái trẻ trong lúc phê ma túy.

Về việc Châu Việt Cường bị khởi tố về tội “Vô ý làm chết người”, chị Hà cho biết, chị mới biết tin. Gia đình vẫn đang chờ kết quả điều tra của cơ quan công an.

Theo chị Hà, qua theo dõi thông tin phản ánh từ báo chí, chị cho rằng hành vi của Châu Việt Cường đối với cháu gái mình có dấu hiệu của tội giết người chứ không phải vô ý.

“Tôi mong muốn cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ việc và xử lý đúng người đúng tội”, chị Hà nói.

Chị Lưu Thị Hà cho biết, trước đó, gia đình đã gửi đơn kêu cứu gửi khẩn cấp gửi các cơ quan chức năng đề nghị cơ quan tố tụng xem xét khởi tố tội giết người đối với Châu Việt Cường. Lá đơn được chị Hà gửi qua đường bưu điện.

Liên quan tới ý kiến của gia đình chị Lưu Thị Hà, trao đổi với PV, một cán bộ Công an quận Ba Đình cho biết, sáng 13.3, cơ quan điều tra vẫn chưa nhận được đơn từ phía đại diện chị H.

Về ý kiến cho rằng, việc khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” sau cái chết của chị H là chưa thỏa đáng, cán bộ Công an quận Ba Đình cho biết, cơ quan điều tra làm đúng quy trình, khách quan. Quá trình điều tra có sự phối hợp của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Qua tài liệu, chứng cứ ban đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi của Châu Việt Cường là “Vô ý làm chết người”. Quá trình điều tra nếu phát hiện tình tiết mới, cơ quan điều tra sẽ xem xét thay đổi biện pháp tố tụng.

Theo Xuân Lực (Dân Việt)


tử vong

ngáo đá

Châu Việt Cường


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.