Cháy nhà ngày mùng 1 Tết, một học sinh lớp 4 tử vong thương tâm

Một vụ cháy xảy ra vào rạng sáng mồng 1 Tết tại nhà ông T. khiến cháu bé vừa học lớp 4 (con trai ông T.) tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 12/2 (tức Mùng 1 Tết Tân Sửu). Vào thời gian trên, nhiều người dân phát hiện đám cháy tại nhà ông Nguyễn Hữu T. (trú xóm 11, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) nên lập tức hô hoán nhau cùng dập lửa.

Cháy nhà ngày mùng 1 Tết khiến một học sinh lớp 4 tử vong thương tâm - Ảnh 1.
Hiện trường vụ cháy khiến cháu bé lớp 4 tử vong thương tâm.

Nhận được trình báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, cùng người dân tiếp cận hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, do đêm tối, lửa bùng phát mạnh bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà nên việc khống chế gặp nhiều khó khăn.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, cháu Nguyễn Tuấn A. (con trai út của ông T.) hiện đang học lớp 4, trường tiểu học Hoà Hải đang nằm ngủ một mình trên tầng 2.

Do ngọn lửa lan nhanh nên em Tuấn A. không kịp chạy thoát, tử vong thương tâm. Nhiều đồ đạc có giá trị trong nhà bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/chay-nha-ngay-mung-1-tet-mot-hoc-sinh-lop-4-tu-vong-thuong-tam-162211202164316246.htm

cháy nhà


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.