Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trịnh Tiến Hoà

Chiều 23/8, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đảng viên Trịnh Tiến Hoà, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trịnh Tiến Hoà-1
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trịnh Tiến Hoà

Đồng chí Trịnh Tiến Hoà (93 tuổi), thường trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông. Hiện, đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ tổ dân phố 4, phường Văn Quán, quận Hà Đông. 
 
Đồng chí Trịnh Tiến Hòa sinh ra tại xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, quê hương giàu truyền thống cách mạng. Ngay từ khi 15 tuổi, đồng chí đã tham gia tích cực các hoạt động cách mạng của địa phương và giác ngộ lý tưởng của Đảng, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ rất trẻ - năm 17 tuổi. 
 

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trịnh Tiến Hoà-2
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn gắn Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trịnh Tiến Hoà

Trong quá trình tham gia cách mạng, trải qua nhiều cương vị, vị trí công tác; từ tháng 11/1986, đồng chí Trịnh Tiến Hòa là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Sơn Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Sơn Bình; năm 1994, đồng chí nghỉ hưu với cương vị Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây cũ - nay là thành phố Hà Nội.
 
Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Trịnh Tiến Hoà cũng luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; hết lòng, hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng; đóng góp rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Sơn Bình, tỉnh Hà Tây và nay là Thủ đô Hà Nội.
 
Quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, đồng chí Trịnh Tiến Hòa đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương lao động hạng Ba, Huân chương độc lập hạng Nhì). Và nay là Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trịnh Tiến Hoà-3Các đồng chí Thường trực HĐND Thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Tiến Hòa

Trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Tiến Hoà, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ trân trọng với những đóng góp to lớn của đảng viên với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Thủ đô ngày nay. Quá trình rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành của đồng chí Trịnh Tiến Hòa luôn là tấm gương để các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập và phấn đấu noi theo. 
 
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn chúc đồng chí Trịnh Tiến Hoà giữ gìn sức khỏe, tiếp tục dõi theo và có những ý kiến đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trịnh Tiến Hoà-4

Các đồng chí lãnh đạo quận Hà Đông tặng hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Tiến Hòa

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cấp ủy đảng quận Hà Đông tiếp tục quan tâm, chăm lo tới các gia đình, đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn. 
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Tiến Hòa bày tỏ bản thân và gia đình vô cùng xúc động và phấn khởi trước sự quan tâm của Lãnh đạo Thành phố. Đồng chí khẳng định sẽ luôn đi theo cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Theo Hanoi.gov.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2853273/chu-tich-hnd-thanh-pho-nguyen-ngoc-tuan-trao-huy-hieu-75-nam-tuoi-ang-cho-ang-vien-trinh-tien-hoa.html?fbclid=IwAR2-5XT-kp15TOEm0cg7PHm3sh5hLG44nsxJbgCOZXV2aii6k6rIEfMIl8w

Hà Nội


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.