Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, sáng 11/5, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đã đến thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội-1
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh tặng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội

Trong không khí phấn khởi chào đón Đại lễ Phật đản, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni cùng các tín đồ Phật tử Thủ đô. Đại lễ Phật đản là một trong những lễ lớn trong năm của đạo Phật và là Lễ Tam hợp mà Liên hợp quốc gọi là Vesak kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn của đức Phật. Ở Việt Nam, lễ Phật đản từ lâu đã trở thành lễ hội lớn của Tăng Ni, tín đồ Phật tử, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức một cách trang trọng nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần hòa bình của Phật giáo. Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong không khí chào mừng các sự kiện trọng đại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam như Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022 - 2027), Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam toàn quốc lần thứ IX.
 
Đồng chí Chu Ngọc Anh cho biết, thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của cả nước, trong đó, có thành phố Hà Nội. Trong điều kiện hết sức khó khăn, Hà Nội đã khống chế có hiệu quả dịch bệnh; kinh tế - xã hội thành phố có những điểm sáng tích cực, làm cơ sở để tiếp tục phấn đấu trong năm 2022. Giới thiệu khái quát những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm qua và dự kiến năm 2022, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho rằng, để đạt được những thành tựu đó không thể không kể đến những đóng góp tích cực của các chức sắc, nhà tu hành, tu sĩ Phật giáo cùng cộng đồng tín đồ Phật tử Hà Nội đã chung tay, chung sức, chung lòng cùng chính quyền và Nhân dân thành phố hoàn thành những mục tiêu chung. 
 
Trong năm qua, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Văn minh, tiết kiệm trong hoạt động tại các cơ sở tự viện Phật giáo Thủ đô Hà Nội”, các cơ sở thờ tự thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn, trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, tuyệt đối không có hiện tượng, các hoạt động mê tín dị đoan như việc dâng sao giải hạn, đốt vàng mã xảy ra. Trong đó, các chùa, đình, đền trên địa bàn vào các ngày lễ, các ngày mồng 1, các ngày rằm, lễ Vu Lan đều không tổ chức tập trung đông người, người đại diện thực hiện thắp hương hành lễ thực hiện tốt việc sử dụng khẩu trang và nước sát khuẩn, khuyến cáo “5K” theo quy định của Bộ Y tế. 

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội-2

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội

Trên tinh thần “Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật”, đồng hành với các cấp, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã kêu gọi Tăng ni, Phật tử thực hiện nghiêm về công tác phòng, chống dịch và ủng hộ nhu yếu phẩm cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo” các chức sắc, chức việc, tín đồ, nhà tu hành tại các cơ sở tôn giáo trực thuộc trên địa bàn thành phố Hà Nội đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động, các phong trào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức, phát động.
 
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: Năm qua, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng, Giáo hội đã tổ chức Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ IX (2021-2026) thành công tốt đẹp. Với chủ đề Đại hội “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Phật sự, trọng tâm là giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam, Tăng ni, Phật tử trên địa bàn thành phố không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
 
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh thông tin, lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, tối 12/5, Đây là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh, đất nước, con người, du lịch Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng tới bạn bè quốc tế, lan tỏa tinh thần, truyền tải thông điệp "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn". Đây cũng là dịp để Hà Nội khẳng định thương hiệu điểm đến tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế và khu vực.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội-3

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chúc Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tổ chức vào đầu tháng 7/2022, đạt được thành công viên mãn, lựa chọn những chức sắc Phật giáo ưu tú vào cương vị lãnh đạo Giáo hội, tiếp tục phát huy tinh thần “Hộ quốc an dân”, đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, góp phần cùng Nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Thủ đô xây dựng đất nước phồn vinh, phát triển, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố thời gian qua đối với bà con Phật tử Thủ đô. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.  Vì thế, Hòa thượng mong muốn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Thành phố để sự kiện thành công tốt đẹp. 
 
Nhân dịp này, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định, Phật giáo Thủ đô sẽ luôn đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Theo Hanoi.gov.vn
 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2852160/chu-tich-ubnd-tp-chu-ngoc-anh-chuc-mung-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-thanh-pho-ha-noi.html;jsessionid=8M+Knbv1AFRTjVO9ygJ8UdMp.app2?fbclid=IwAR3AJnp_1E_GMhR8D_cdMAqN0vt7Y6MteB5L31654f3QaBUUeAOfN3oZuYs

Hà Nội


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.