Chưa kịp đến viện, một sản phụ đẻ rơi con thứ 5 ngay trên đường ở trung tâm Sài Gòn

Khi các bác sĩ chạy đến hiện trường, bé trai mà sản phụ vừa sinh vẫn chưa được cắt rốn, người dân xung quanh ủ bằng hai lớp khăn.

Khi các bác sĩ chạy đến hiện trường, bé trai mà sản phụ vừa sinh vẫn chưa được cắt rốn, người dân xung quanh ủ bằng hai lớp khăn.

Sự việc xảy ra ngay tại đường Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TP.HCM), một trong những tuyến đường thuộc trung tâm TP.HCM.

Đại diện Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho biết, sự việc xảy ra vào sáng ngày 5/6.

Thời điểm trên, khoa Cấp cứu của bệnh viện nhận được tin báo về một trường hợp sản phụ đẻ rơi gần đó nên cử ngay điều dưỡng, hộ lý di chuyển nhanh đến hiện trường.

Chưa kịp đến viện, một sản phụ đẻ rơi con thứ 5 ngay trên đường ở trung tâm Sài Gòn-1

Bé sơ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM).

Khi xe cấp cứu dừng trên đường Nguyễn Cư Trinh, các bác sĩ phát hiện sản phụ nằm cạnh một bé trai còn nguyên dây rốn, được người dân dùng hai tấm khăn ủ kín. Người xung quanh cho biết, sản phụ này đã sinh bé ngay tại đường.

Ê-kíp có mặt nhanh chóng ủ ấm, cắt rốn cho bé, giữ ấm cho mẹ và chuyển hai mẹ con về bệnh viện chăm sóc tích cực, cho bé da kề da với mẹ.

Sau một ngày theo dõi, hiện sức khỏe 2 mẹ con đã ổn định. Tỉnh lại, sản phụ cho biết đây là lần sinh con thứ 5, tuy nhiên chưa kịp đến bệnh viện thì chị đã đẻ rơi.

Chưa kịp đến viện, một sản phụ đẻ rơi con thứ 5 ngay trên đường ở trung tâm Sài Gòn-2

Sức khỏe hai mẹ con hiện đã ổn định. (Ảnh: BVCC).

Trước đó vào tháng 11/2018, một tài xế taxi đã trở thành "bà đỡ" bất đắc dĩ khi sản phụ D.D.N (1988) đang di chuyển từ nhà đến bệnh viện chờ sinh thì bất ngờ lên cơn đau đẻ.

Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của tài xế, sản phụ sinh một bé trai khỏe mạnh trước khi vào bệnh viện Từ Dũ và được các y bác sĩ chăm sóc ổn định.

Từ hai trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo khi thấy trẻ có dấu hiệu ra khỏi bụng mẹ, người thân (hoặc người đi cùng) cần bình tĩnh hỗ trợ bằng cách:

Chưa kịp đến viện, một sản phụ đẻ rơi con thứ 5 ngay trên đường ở trung tâm Sài Gòn-3

các bác sĩ khuyến cáo khi thấy trẻ có dấu hiệu ra khỏi bụng mẹ, người thân cần bình tĩnh hỗ trợ.

- Sử dụng khăn khô để đón bé và lau khô ngay khi bé ra khỏi bụng mẹ.

- Đặt bé trực tiếp trên bụng hoặc ngực của mẹ, cho da bé kề da mẹ.

- Dùng một khăn khô, sạch khác để ủ ấm cho trẻ.

- Đội nón cho bé.

- Mẹ một tay ôm con, một tay đặt trên vùng bụng dưới (hoặc nhờ người nhà giúp), xoa vùng bụng giúp tử cung co hồi tốt.

Chưa kịp đến viện, một sản phụ đẻ rơi con thứ 5 ngay trên đường ở trung tâm Sài Gòn-4

Không tự ý cắt rốn ngay khi trẻ chào đời vì dụng cụ cắt có thể gây nhiễm trùng.

Nếu nhau bong ngay khi trẻ chào đời thì không cắt rốn vì dụng cụ cắt có thể gây nhiễm trùng. Còn nếu nhau chưa bong tuyệt đối không kéo ra khỏi tử cung để tránh lộn tử cung.

Trong trường hợp sản phụ chảy máu nhiều ở âm đạo cần đặt đầu sản phụ nằm thấp. Người nhà đi cùng dùng bàn tay nắm chặt, ấn giữ trên vùng bụng dưới rốn rồi chuyển nhanh đến cơ sở y tế gần nhất.
 


Theo Tổ Quốc


đẻ rơi trên đường

đẻ rơi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.