- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyên gia giải mã nguyên nhân 90% người chơi cá độ thua cuộc
Chuyên gia tội phạm học cảnh báo người dân không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật và có tới 90% người chơi sẽ thua cuộc.
Vì sao người chơi cá độ luôn thua?
Nói về cá độ bóng đá, Thượng tá, Tiến sĩ, chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu cho rằng, hiện nay cá độ trở thành một vấn nạn rất nguy hiểm tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong khi đó, người ham mê cá độ chưa chắc đã dành tình yêu cho thể thao một cách thực sự, mà người ta coi việc này là một cách kiếm tiền.
TS. Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học.
Theo ông Hiếu, mặc dù ở nhiều quốc gia, việc cá độ bóng đá đã được hợp pháp hóa nhưng tại Việt Nam, theo Nghị định 06/ 2017 NĐ- CP chỉ mới cho thí điểm về đặt cược bóng đá quốc tế với các quy định khá chặt chẽ. Việc đặt cược bóng đá trái với Nghị định này, vẫn bị coi là hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và bị pháp luật cấm.
Thống kê cho thấy có khoảng 90% người chơi cá độ bị thua, nguyên nhân có thể do trình độ, kiến thức bóng đá vẫn còn hạn chế, nhiều người cảm tính trong việc đặt cược, trông vào vận may.
“Nhà cái” có cả một đội ngũ chuyên gia vô cùng thấu hiểu về bóng đá và đưa ra các loại kèo bám sát vào tình hình của trận đấu, làm sao có lợi nhất cho họ. Khi có quá nhiều người đặt cược vào một cửa, thì một số nhà cái sẽ có các chiêu như điều chỉnh tỷ lệ cá cược theo thời gian thực, thậm chí tệ hơn, còn thao túng, dàn xếp tỷ số. Chúng ta đã biết, những trận đấu dàn xếp tỷ số kinh điển bị phát hiện, đều có dấu ấn của nhà cái” - Tiến sĩ Đào Trung Hiếu nói.
Ông Hiếu phân tích ở một khía cạnh khác, khi tham gia cá độ, não bộ sẽ sản sinh ra một loại chất truyền dẫn có tên Dopamine làm hưng phấn thần kinh. Chất này làm người chơi khi thắng thì rất hưng phấn và muốn chơi thêm nữa để thu bộn tiền, còn thua thì lâm vào bối rối, cay cú, hoảng loạn, muốn gỡ gạc lại số tiền đã mất nên “đánh thốc, đánh tất tay”.
“Đây là thời điểm người chơi mất kiểm soát về tâm lý, mất bình tĩnh và thiếu sáng suốt khi lựa chọn đặt cửa. Điều này báo hiệu sự trắng tay sau mỗi cuộc độ” - ông Hiếu nói.
Hệ lụy từ cá độ
Vị chuyên gia tội phạm học cho rằng, cá độ bóng đá mang đặc điểm của cờ bạc nói chung là “thắng thì ham, thua muốn gỡ”, nên rất ít người chơi có điểm dừng. Khi thua độ, để có thêm tiền nhằm gỡ gạc, nhất là khi chịu sức ép nợ nần, bị giang hồ xiết nợ…trong đầu người chơi chỉ còn suy nghĩ bằng mọi cách phải “xoay” được tiền.
“Cá độ bóng đá đã và đang đem đến rất nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội. Người chơi tự đẩy mình vào tình trạng cùng quẫn, nợ nần chồng chất, tán gia bại sản, trở thành gánh nặng cho mỗi gia đình, cha mẹ, vợ chồng bất hòa, xào xáo, con cái ly tán, rồi xuất hiện tín dụng đen, giang hồ đòi nợ, gây ra mất an ninh trật tự” - ông Hiếu nói và khuyến cáo ngay từ lúc này, khi đang chưa quá muộn, những người đang và đã tham gia cá độ nên suy xét được mất theo trái bóng tròn.
Còn theo cơ quan công an, việc người dân tham gia cá độ bóng đá cũng có nguy cơ dẫn tới nhiều hệ lụy như việc “con bạc” chơi thua không có tiền trả bị các đối tượng bắt giữ, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê “xã hội đen” đòi nợ… Cũng có “con bạc” lâm vào đường cùng có thể đi cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp hay thậm chí tự tử để né tránh việc trả nợ.
Hàng loạt các trang cá cược bóng đá trên mạng. Ảnh chụp màn hình.
Điển hình, vừa ra tù trước mùa World Cup 2022, Lê Văn Sang (21 tuổi) và Vũ Trọng Hoàng Sơn (18 tuổi, cùng trú tại P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản tại nhà dân và quán cà phê trên địa bàn Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng để lấy tiền cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân.
Vào đêm 13/11, 2 đối tượng đi xe máy đến đường Bùi Thiện Ngộ, P. Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ. Tại đây, Sang liền dùng kìm cộng lực phá khóa cổng, đập vỡ kính cường lực lẻn vào nhà dân lấy 3 đồng hồ, 1 loa nghe nhạc, 1 dây chuyền, 1 mặt dây chuyền vàng.
Ngoài các vụ trộm cắp tài sản trong mùa World Cup, thì tội phạm tín dụng đen cũng "được mùa" hoạt động. Đơn cử, ngày 21/11, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhật Vy (21 tuổi, trú tại Quảng Nam) - đối tượng cầm đầu đường dây “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình.
Theo tài liệu, Vy thường xuyên cho vay lãi nặng qua mạng xã hội Zalo và Facebook dưới hình thức trả theo ngày. Ngoài ra, đối tượng còn sử dụng phần mềm MACESH để quản lý hồ sơ người vay, số tiền trả hàng ngày của họ.
Vy cùng các đối tượng khác đã cho nhiều người vay với lãi suất 360-579,6%/năm. Khi người vay không trả tiền đúng thời hạn, các đối tượng sẽ điện thoại uy hiếp hoặc trực tiếp đến nhà người vay đe dọa.
Theo Công an TP Hà Nội, hiện nay có nhiều “nhà cái” quốc tế lớn tổ chức đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá như M88, Bong88, 3in1bet, Sobobet, W88, 188bet, dafabet, 10bet, Bet365, Fun88… Trong đó, mỗi “nhà cái” thiết lập hàng trăm website, máy chủ đặt tại nhiều nước trên thế giới tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc trên mạng. Các “nhà cái” này móc nối với các đối tượng trong nước (đại lý) chia nhỏ thành nhiều tài khoản chân rết, xây dựng đường dây, phân cấp nhiều tầng, tổ chức đánh bạc chặt chẽ, quy mô, phát triển ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt. |
Theo Tiền Phong
-
Thời sự1 giờ trướcTheo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.
-
Thời sự1 giờ trướcMột bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài vừa được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hỗ trợ giải cứu.
-
Thời sự5 giờ trướcSau 7 tháng bị bắt tạm giam, cha con ông Trần Quí Thanh đã nộp hơn 183 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
-
Thời sự5 giờ trướcTheo lãnh đạo nhà máy, do bất cẩn trong quá trình ngắt, mở điện gây tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong thương tâm.
-
Thời sự6 giờ trướcSáng ngày 23/4. tại công viên Tuổi Trẻ (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã có một trường hợp tử vong nghi do đuối nước.
-
Thời sự6 giờ trướcVụ tai nạn lao động thương tâm ngày 22/4 tại Yên Bái đã cướp đi mạng sống của 7 người.
-
Thời sự9 giờ trướcLực lượng chức năng rà soát toàn bộ khu vực quanh hồ câu dịch vụ ở phường Hoàng Liệt, bởi không loại trừ khả năng có thêm cá sấu.
-
Thời sự9 giờ trướcSáng 23/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái.
-
Thời sự9 giờ trướcHầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.
-
Thời sự9 giờ trướcAnh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.
-
Thời sự13 giờ trướcBị cáo buộc chiếm đoạt của các cá nhân và doanh nghiệp hơn 1.040 tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh và con gái đã phải ra hầu tòa.
-
Thời sự22 giờ trướcChi tiết vụ sát hại nữ sinh 15 tuổi được nghi phạm tiết lộ khiến nhiều người xót xa đặt câu hỏi: Nếu người bố đến sớm một chút, liệu có kịp để cứu con không?