Clip: Phong tỏa con hẻm nơi thầy giáo dạy tiếng Anh nhiễm Covid-19 sinh sống

Tối ngày 30/11, lực lượng chức năng đã phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 20 hộ dân trong 2 con hẻm 106 Bình Tiên và 97 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, TP.HCM - nơi bệnh nhân 1.347 nhiễm Covid-19 sinh sống.

Tối ngày 30/11, lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời, vệ sinh khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 20 hộ dân trong 2 con hẻm 106 Bình Tiên và 97 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, TP.HCM. Đồng thời, khu vực con hẻm cũng được phong toả, có rào chắn để hạn chế việc đi lại, tiếp xúc.

Phong tỏa ngay trong đêm con hẻm nơi có BN 1.347 bị nhiễm Covid - 19

Ngay sau khi con hẻm bị phong toả tạm thời, một số người thân đều phải đưa đồ dùng, lương thực cho người nhà qua hàng rào chắn. Đồng thời, mọi người phải tuân thủ việc đeo khẩu trang khi tiếp xúc.

Được biết, ngày 1/12, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho các hộ dân còn lại để đảm bảo công tác phòng chống dịch được an toàn.

Clip: Phong tỏa con hẻm nơi thầy giáo dạy tiếng Anh nhiễm Covid-19 sinh sống-1

Lực lượng Trung tâm Y tế quận 6 đã có mặt thực hiện phong tỏa tạm thời, vệ sinh khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 20 hộ dân
Clip: Phong tỏa con hẻm nơi thầy giáo dạy tiếng Anh nhiễm Covid-19 sinh sống-2.

Hẻm 106 nơi bệnh nhân 1.347 sinh sống

Được biết, khu vực này là nơi ở của bệnh nhân BN 1.347 vừa được công bố vào chiều cùng ngày. Thông tin ban đầu, bệnh nhân 1.347 là nam giáo viên dạy Tiếng Anh, lây nhiễm từ ca cách ly là nam tiếp viên hàng không (bệnh nhân 1.342) ở cùng phòng trọ.

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của bệnh nhân 1.347 cho thấy, trong thời gian từ 18 đến 25-11, bệnh nhân này đã đi dạy tại Trung tâm Anh ngữ KEY English (phường 12, quận Tân Bình và phường 12, quận 10); tới quán cà phê và quán karaoke ở quận 10.

Clip: Phong tỏa con hẻm nơi thầy giáo dạy tiếng Anh nhiễm Covid-19 sinh sống-3

Người thân của các hộ dân sinh sống trong con hẻm phải đưa đồ dùng, thực phẩm qua hàng rào
Clip: Phong tỏa con hẻm nơi thầy giáo dạy tiếng Anh nhiễm Covid-19 sinh sống-4

Số liệu điều tra ban đầu, số trường hợp tiếp xúc gần là 38 (đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm); các trường hợp tiếp xúc khác là 154, hiện tại đã lấy mẫu 73 trường hợp, đang đợi kết quả xét nghiệm.

Theo thông tin trước đó, bệnh nhân 1.342 nhập cảnh trên chuyến bay VN5301 từ Nhật Bản - Cần Thơ - Sài Gòn. Sau nhập cảnh, bệnh nhân và tổ bay được cách ly tại khu cách ly của hãng hàng không Vietnam Airlines. Thành viên tổ bay được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 ngày 15-11, lần 2 ngày 18-11 và có kết quả xét nghiệm âm tính.

Sau khi có kết quả lần 2 âm tính, bệnh nhân được rời khỏi khu cách ly để tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định. Ngày 28-11, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 (đủ 14 ngày để kết thúc cách ly) và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, trong thời gian cách ly tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý (số 115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình) từ ngày 14 đến 18-11, bệnh nhân 1.342 có tiếp xúc với đồng nghiệp trên chuyến bay khác (được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 1.325).

Trong quá trình cách ly tại nhà, bệnh nhân này có tiếp xúc trực tiếp với 3 người, gồm: mẹ đẻ (ở Hóc Môn) và hai người bạn (một nam ở quận 6 và một nữ ở Bình Thạnh).

Các trường hợp có tiếp xúc và tiếp xúc gần với bệnh nhân 1.342, đến nay xác định có 1 trường hợp dương tính là bệnh nhân 1.347. Các trường hợp còn lại đều có kết quả xét nghiệm âm tính, hiện nay được cách ly, giám sát theo quy định.


Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/anh-clip-phong-toa-con-hem-o-quan-6-noi-thay-giao-day-tieng-anh-nhiem-covid-19-sinh-song-2202011213431224.htm

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.