Cô gái bị đánh ở Linh Đàm: 'Em ngửi thấy mùi rượu khi bọn chúng đến'

Bốn ngày qua kể từ khi sự việc xảy ra, N. bị sang chấn tâm lý, tình trạng sức khỏe của cô không cải thiện, những cơn hoảng loạn vẫn đến trong mỗi giấc ngủ ngắn.

Tối 19/1, gia đình của nạn nhân bị hành hung tại Linh Đàm làm đơn ủy quyền luật sư để khởi kiện các đối tượng trong clip. Theo đó, đơn kiện sẽ được gia đình trình lên công an quận Hoàng Mai vào ngày 21/1.

"Chúng trêu ghẹo, chạm cơ thể con tôi"

PV gặp N., khi cô vừa trải qua một cơn co giật kéo dài. Cô gái nằm trên chiếc sofa giữa phòng khách để người thân tiện theo dõi, chăm sóc.

Hình ảnh người con gái vừa bước qua tuổi 22 nằm thiếp đi, nhịp thở nặng nhọc, khuôn mặt tái nhợt vì thiếu ngủ, mái tóc đen dài bết lại khác xa với hình ảnh tươi vui của cô trong bức ảnh được gia đình bày treo trên tường.

“Mấy hôm nay vợ chồng tôi thức cùng con bé. Cả nhà không ai ngủ được”, bà Lan, mẹ của nạn nhân nói.

Bốn ngày trôi qua kể từ khi sự việc xảy ra, Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, chẩn đoán N. bị sang chấn tâm lý, cho gia đình đưa về nhà theo dõi. Tình trạng của cô không có gì tiến triển, tinh thần chưa ổn định, những cơn hoảng loạn vẫn đến trong mỗi giấc ngủ ngắn.

“Em ngửi thấy có mùi rượu khi bọn chúng lại gần”, N. chỉ nói đúng một câu trong suốt buổi tối.

Cô gái bị đánh ở Linh Đàm: Em ngửi thấy mùi rượu khi bọn chúng đến-1
Nạn nhân được đưa vào viện trong tình trạng chảy máu miệng, ngất xỉu và bầm dập chân tay. Hiện tại, tâm lý nạn nhân bất ổn khi thường xuyên lên cơn co giật, khó thở. Ảnh: Gia đình cung cấp

“Lúc đó khoảng 22h20 khuya 16/1, đúng ngày Việt Nam đá bóng nên con bé đóng cửa hàng sớm hơn 10 phút. Khi nó đang khóa cửa thì xuất hiện 2 nam thanh niên đến trêu ghẹo, đụng chạm vào cơ thể", ông Minh, cha nạn nhân kể.

Bị N. phản ứng, một người đã túm tóc, đập đầu cô liên tục vào cửa sắt, đánh túi bụi vào mặt. Khi được người đi đường can ngăn, 2 kẻ này đã bỏ đi nhưng sau đó lại quay lại, tát và đạp liên tục vào người N. Cô gái ngất đi ngay sau đó và tỉnh dậy ở trong bệnh viện.

"Cũng may hôm đó rét đậm nên con gái tôi mặc nhiều áo, lại quấn khăn trên đầu. Nếu không, không biết giờ nó sẽ ra sao", bà Lan nói, không giấu được sự xúc động. 

Trước đó, N. và nhóm đối tượng kia không có quen biết, cũng chưa từng đụng mặt nhau.

Đòi lại công bằng

Chiều 19/1, gia đình nạn nhân đã quyết định khởi kiện các đối tượng đánh đập con gái mình. “Chúng tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho con bé. Gia đình mong muốn những kẻ đó phải chịu trách nhiệm với những gì đã gây ra”, ông Minh nói.

Theo đó, gia đình đã làm đơn ủy quyền cho luật sư để khởi kiện nhóm thanh niên về tội cố ý gây thương tích. Đơn kiện sẽ được gửi đến công an quận Hoàng Mai vào ngày 21/1.

Trước đó, vào chiều 18/1, lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã xác định được những người có liên quan trong vụ hành hung nữ nhân viên thu ngân cửa hàng thời trang bất tỉnh.

Theo lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt, nhóm thanh niên này được xác định không có thù hằn, mâu thuẫn gì trước đó với nạn nhân. Hiện các đối tượng đã đi khỏi địa phương.

"Chúng tôi đã nhận được ý kiến chỉ đạo của các cấp và đang phối hợp cùng đội nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai xác minh, truy bắt", lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt thông tin.

Camera ghi lại cảnh nhóm thanh niên hành hung cô gái trẻ ở Linh Đàm

Tối 16/1, camera an ninh ghi lại cảnh nhóm thanh niên có hành vi trêu ghẹo, tấn công cô gái trẻ trước cửa hàng quần áo ở tầng 1 tại chung cư HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh) cho rằng nhóm thanh niên thể hiện hành vi côn đồ, không những xúc phạm nhân phẩm phụ nữ, mà còn hành hung, đánh đập dã man, gây thương tích cho nạn nhân. Hành vi này có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi có giấy giám định thương tích của nạn nhân, gia đình hoàn toàn có thể khởi kiện theo tiến trình pháp lý. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích của cơ quan chuyên môn trong tố tụng hình sự sẽ tương ứng với mức hình phạt và định khung tăng nặng theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

“Trường hợp tỷ lệ thương tích của chị N. dưới 11% thì vẫn có thể khởi tố các đối tượng theo điểm I, khoản 1 Điều 134 BLHS”, luật sư Thơm nêu quan điểm.

Trong trường hợp những người này đã đi khỏi địa phương, nếu cơ quan chức năng quyết định thụ lý sự việc sau khi có đơn khởi kiện từ gia đình, công an sẽ khởi tố vụ án và phát lệnh truy nã các đối tượng.

Trước đó, sáng 17/1, trên mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 1 phút do camera giám sát trước một cửa hàng ghi lại cảnh một cô gái bị nhóm thanh niên lạ mặt trêu ghẹo rồi hành hung.

Hình ảnh trong clip khiến dư luận phẫn nộ khi nhóm thanh niên đến gần và có những hành động đùa cợt, đụng chạm cơ thể cô gái. Khi cô gái phản ứng, một thanh niên đã túm tóc tát và đập đầu nạn nhân liên tiếp vào tường.

Nạn nhân được xác định là Hồ Bích N. (22 tuổi), nhân viên cửa hàng. Trong lúc N. đang khóa cửa quán thì xuất hiện một nhóm thanh niên đến trêu ghẹo rồi hành hung. Nơi xảy ra sự việc ở tầng 1 của tòa nhà HH2 khu chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội


Theo Zing


đánh người

bạo hành

hành hung


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.