Được phong Anh hùng lực lượng vũ trang và có nhiều thành tích trong công tác có giúp giảm án cho ông Nguyễn Đức Chung?

Quá trình điều tra vụ án, cảnh sát đã kê biên 3 nhà đất và căn hộ của cựu Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Được phong Anh hùng lực lượng vũ trang và có nhiều thành tích trong công tác có giúp giảm án cho ông Nguyễn Đức Chung?-1

Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: V C.

VKSND Tối cao vừa truy tố ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND Hà Nội); ông Võ Tiến Hùng (cựu tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội) và Nguyễn Trường Giang (cựu giám đốc Công ty Thương mại Dịch vụ Arktic) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3 điều 356 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt tối đa 5 năm tù giam.

Theo cáo buộc, trong giai đoạn 2016-2019, được ông Chung tạo điều kiện, Công ty Thương mại Dịch vụ Arktic đã nhập khẩu hơn 489.000kg chế phẩm Redoxy-3C với chi phí hơn 115 tỷ đồng sau đó bán lại cho Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội với giá hơn 151 tỷ đồng. Hành vi mua bán "lòng vòng" của hai công ty đã khiến Hà Nội bị thiệt hại hơn 36 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, cáo trạng của VKSND Tối cao cho biết, ngày 10/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Lệnh kê biên tài sản của ông Nguyễn Đức Chung, gồm: Quyền sử dụng 102,7 mét đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản tại số 88 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, Đống Đa; Quyền sở hữu 2 căn hộ 12B12A và 12B15, cùng diện tích 175,7m2, tại nhà R3, số 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn Lệnh kê biên nhà, đất diện tích 132,9m2 của bị can Võ Tiến Hùng, tại số 41 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng; kê biên căn hộ chung cư số 817, diện tích 114,1m2 của Nguyễn Trường Giang, tại tòa Park 11, Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill, số 25, ngõ 13 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai.

Đến giữa tháng 7/2021, Cơ quan điều tra tiếp tục ra Lệnh kê biên tài sản bao gồm một số thiết bị máy móc, băng tải của Công ty Arktic (công ty gia đình của ông Chung).

VKS cho hay, dù ông Nguyễn Đức Chung chưa thành khẩn khai báo nhưng trước khi phạm tội, bị can có nhiều thành tích trong công tác, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tặng thưởng nhiều Bằng khen nên được xem xét đánh giá trong quá trình xét xử.

Quá trình điều tra, bị can Võ Tiến Hùng, Nguyễn Trường Giang hợp tác tích cực, chủ động khai báo làm rõ bản chất vụ án. VKS xem đây là các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật áp dụng cho bị can khi đưa ra xét xử sau này.

Đây là vụ án thứ ba liên quan ông Nguyễn Đức Chung. Hôm 22/9 vừa qua, ông Chung bị truy tố trong vụ án can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 26,5 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 12/2020, trong vụ án đầu tiên, ông Chung bị phạt 5 năm tù do chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến Công ty Nhật Cường. Tòa xác định ông Chung và vợ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến Nhật Cường nên đã móc nối, nhờ một cán bộ công an nắm thông tin hướng điều tra và nhận 6 tài liệu mật từ những người này.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa - Đoàn luật sư Hà Nội cho biết, tại điều 51 và điều 52 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, quy định rõ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ tội cho bị cáo.

"Đối với ông Nguyễn Đức Chung, sau này khi ra tòa, HĐXX sẽ phải xem ông có bao nhiêu tình tiết giảm nhẹ như: phạm tội ít nghiêm trọng, nhanh chóng khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, quá trình công tác nhiều thành tích hoặc được phong các danh hiệu Anh hùng cao quý.

Xét các tình tiết tăng nặng như: phạm tội nhiều lần và nghiêm trọng, không chịu hợp tác với cơ quan điều tra, khai báo quanh co.....vv. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ này, HĐXX sẽ đưa ra một phán quyết phù hợp", luật sư Hoàng Trọng Giáp nói.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/duoc-phong-anh-hung-luc-luong-vu-trang-va-co-nhieu-thanh-tich-trong-cong-tac-co-giup-giam-an-cho-ong-nguyen-duc-chung-161212709072127866.htm

Nguyễn Đức Chung


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.