Con chết, mẹ gãy chân vì bị cây xanh bật gốc đè trúng

Trên đường về nhà, hai mẹ con bị cây xanh tại huyện Tân Thạnh (Long An) bật gốc đè trúng. Người mẹ bị gãy chân, con trai tử vong tại bệnh viện.

Ngày 14/10, bà Lê Kim Thủy, Phó bí thư xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành (Long An), cho biết đơn vị đã đến thăm và chia buồn với một gia đình có hai mẹ con bị cây bật gốc đè thương vong.

Khoảng 16h ngày 13/10, trong lúc trời mưa to, bà Nguyễn Thị Thúy Nga (41 tuổi, ngụ xã Dương Xuân Hội) chạy xe máy chở con trai là Lê Nguyễn Bảo Ngọc (8 tuổi, học lớp 2) trên đường đi học về nhà.

Khi đến gần trụ sở Công an huyện Châu Thành, một cây xanh bên đường bật gốc, đổ xuống đường. Cây đè trúng xe máy khiến bà Nga và con trai bị thương nặng.

Cả hai được người dân đưa vào Bệnh viện huyện Châu Thành cấp cứu nhưng Ngọc đã tử vong, bà Nga bị gãy chân.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/con-chet-me-gay-chan-vi-bi-cay-xanh-bat-goc-de-trung-post1270732.html?fbclid=IwAR0h2knXKyZ3VwcfLqfzEwLBf9-0U_G44bmzc8HicX-_ZdrEOgHGIcoKnO8

cây đổ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.