Con trai bị bạn học đâm tử vong, mẹ gào khóc thảm thiết ở hiện trường

Do mâu thuẫn cá nhân Đ. đã lấy dao "thủ" sẵn trong cốp xe đâm H. trọng thương rồi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Con trai bị bạn học đâm tử vong, mẹ gào khóc thảm thiết ở hiện trường-1
Hiện trường sự việc. (Ảnh: Đ.A)

Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Bình Mỹ.

Điều tra ban đầu xác định, vào khoảng 17h chiều nay (13/12) Trần Minh Đ. (16 tuổi, trú huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định - học sinh lớp 11 trường giáo dục thường xuyên huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) do mâu thuẫn cá nhân đã dùng dao bấm để trong cốp xe đâm N.Q.H. (16 tuổi, trú tại huyện Bình Lục) dẫn đến tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi H. bị đâm, các bác sĩ đến hiện trường để sơ cấp cứu, rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi và cả mẹ của nạn nhân cũng có mặt gào khóc thảm thiết gọi con.

Lúc này, nhiều người dân phải liên tục khuyên nhủ người nhà nạn nhân bình tĩnh. 

Theo ghi nhận, Trần Minh Đ. sau khi gây án đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay tại hiện trường.

Hiệu trưởng, trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh bị khởi tố vì chiếm đoạt tài sản

>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/con-trai-bi-ban-hoc-dam-tu-vong-me-gao-khoc-tham-thiet-o-hien-truong-16121131222351734.htm

đâm tử vong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.