Công an làm việc với phóng viên Hàn Ni về việc tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

Bà Hàn Ni tố giác bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Bình Dương cho hay, đã làm việc với bà Đặng Thị Hàn Ni (SN 1977, ngụ TP.HCM, là phóng viên của Báo Sài Gòn Giải Phóng) vì liên quan đến việc tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ TP.HCM) có hành vi vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tại buổi làm việc sáng nay, công an đã lấy lời khai với bà Hàn Ni về những tố giác của bà này. Phía công an cũng yêu cầu bà Hàn Ni cung cấp thêm tài liệu có liên quan đến việc tố giác này. 

Công an làm việc với phóng viên Hàn Ni về việc tố giác bà Nguyễn Phương Hằng-1
Phóng viên Hàn Ni

Quá trình làm việc bà Hàn Ni cũng yêu cầu cơ quan chức năng bảo vệ tính mạng của mình. Trước đó, ngày 13/10, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã làm việc với ông Huỳnh Minh Hưng (SN 1971, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) về những gì ông này tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. 

Được biết, bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương), là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng (hay còn gọi là Dũng "lò vôi", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam. 

Gần đây, bà Phương Hằng là người thường xuyên livestream kể về việc từ thiện của các nghệ sĩ như: ca sĩ Thuỷ Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, danh hài Trấn Thành, danh hài Hoài Linh… Trong đó, bà Phương Hằng kể về việc các nghệ sĩ này có dấu hiệu chiếm đoạt tà sản trong đợt lũ lụt miền Trung 2020.

>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/cong-an-lam-viec-voi-phong-vien-han-ni-ve-viec-to-giac-ba-nguyen-phuong-hang-16221151019380696.htm

Nguyễn Phương Hằng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.