Công an mặc đồ bảo hộ khống chế đối tượng F0 đánh đập cha mẹ ở Sài Gòn

Sau khi đánh đập cha mẹ, Mẫn có biểu hiện không bình thường, cởi quần áo leo lên mái nhà và la hét, dọa sẽ nhảy xuống đất.

Ngày 20/8, Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết đã khống chế đối tượng F0 đánh đập cha mẹ trên đường Lê Văn Sỹ, phường 1.

Theo đó, chiều 19/8, Công an phường nhận tin báo về đối tượng Đặng Minh Mẫn (59 tuổi) có hành vi đánh đập ba mẹ ruột là ông Đặng Thanh T. và bà Võ Thị T. tại căn nhà trên đường Lê Văn Sỹ.

Sau đó, Công an quận Tân Bình có mặt tại hiện trường. Lúc này, Mẫn có nhiều biểu hiện tinh thần không ổn định, vừa cởi quần áo vừa leo lên mái nhà và lớn tiếng la hét, hăm dọa sẽ nhảy xuống.

Công an mặc đồ bảo hộ khống chế đối tượng F0 đánh đập cha mẹ ở Sài Gòn-1
Lực lượng chức năng mặc đồ bảo hộ, khống chế đối tượng.

Lực lượng công an đã phá khóa, vào bên trong giải cứu hai vợ chồng ông T. ra ngoài.

Phía trên mái nhà, Mẫn ngày càng kích động và có nhiều hành động phá phách, ném gạch đá xuống lực lượng công an. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Tân Bình triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Sau 30 phút, lực lượng Công an đã khống chế thành công đối tượng và lập hồ sơ ban đầu, chuyển lên Bệnh viện tâm thần Lê Minh Xuân điều trị.

Điều đáng nói là cả đối tượng và ba mẹ ruột đều là F0, do đó công tác giải cứu phải đảm bảo nghiêm các điều kiện bảo hộ an toàn.

Theo TỔ QUỐC

Xem link gốc Ẩn link gốc http://toquoc.vn/cong-an-mac-do-bao-ho-khong-che-doi-tuong-f0-danh-dap-cha-me-o-sai-gon-820212081243863.htm

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.